Chủ đề tương tự
Lần sau mà xxxx hỏi CMND của bác thì bác hỏi lại thế này:"Anh trả cho tôi lời tôi câu hỏi:Khi tham gia giao thông,người điều khiển PTGT cần có những giấy tờ gì?"azurika nói:Thưa các cụ,
Các cụ dự giúp em, là khi xxx bắt/ hay bla bla gì đó, kiểm tra giấy tờ của mình, sau khi mình show đầy đủ giấy tờ, xxx hỏi có mang CMND không? Em hỏi lại, của tại sao anh kiểm tra CMND của tui?
xxx bảo: nếu anh không mang CMND thì tui ghi vào BB là anh không mang đầy đủ giấy tờ.
Dĩ nhiên là em mang CMND và show cho ku xxx đó. Nhưng em théc méc là, xxx có được kiểm tra CMND của mình không. Và nếu mình không mang thì có bị phạt không? Vì CMND chỉ kiểm tra hành chính, và chỉ có xxx hành chính hay trật tự gì thôi.
Các cụ dự giúp em nhé.
Cái này là bắt buộc bác. Người ta kiểm tra CMND là để xác minh sơ bộ xem có sử dụng đúng bằng lái thật hay không. Có trường hợp dán ảnh của miềng vào bằng lái thật nhưng mang tên người khác đoá, xong rồi ép dẻo nhiều lần để xoá vết mờ của con dấu nổi đi chẳng hạn... Còn trên CMND thì là ảnh thật tên thật luôn...
Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng có vai trò nhất định trong việc bảo vệ ANXH và phòng chống tội phạm. Họ kiểm tra đủ loại giấy tờ, và đôi khi hỏi những điều tréo ngoe linh tinh cũng là bình thường. Biết đâu khi kiểm tra lại phát hiện ra vụ việc vi phạm pháp luật nào thì sao?
Theo em mình nên hợp tác tuyệt đối với người thi hành công vụ... phản đối vớ vỉnh chả đem lại cái gì hay ho... Nếu chỉ vi phạm luật GT thì nặng lắm phạt tiền-giam giấy-giam xe chứ có gì ghê hơn đâu mà sợ
Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng có vai trò nhất định trong việc bảo vệ ANXH và phòng chống tội phạm. Họ kiểm tra đủ loại giấy tờ, và đôi khi hỏi những điều tréo ngoe linh tinh cũng là bình thường. Biết đâu khi kiểm tra lại phát hiện ra vụ việc vi phạm pháp luật nào thì sao?
Theo em mình nên hợp tác tuyệt đối với người thi hành công vụ... phản đối vớ vỉnh chả đem lại cái gì hay ho... Nếu chỉ vi phạm luật GT thì nặng lắm phạt tiền-giam giấy-giam xe chứ có gì ghê hơn đâu mà sợ
Họ có quyền và nghĩa vụ kiểm tra,kiểu như là kiểm tra hành chính.Nhưng một công dân đang lái xe mà không mang theo CMND thì không vi phạm luật.Newbie_SG nói:Cái này là bắt buộc bác. Người ta kiểm tra CMND là để xác minh sơ bộ xem có sử dụng đúng bằng lái thật hay không. Có trường hợp dán ảnh của miềng vào bằng lái thật nhưng mang tên người khác đoá, xong rồi ép dẻo nhiều lần để xoá vết mờ của con dấu nổi đi chẳng hạn... Còn trên CMND thì là ảnh thật tên thật luôn...
Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng có vai trò nhất định trong việc bảo vệ ANXH và phòng chống tội phạm. Họ kiểm tra đủ loại giấy tờ, và đôi khi hỏi những điều tréo ngoe linh tinh cũng là bình thường. Biết đâu khi kiểm tra lại phát hiện ra vụ việc vi phạm pháp luật nào thì sao?
Theo em mình nên hợp tác tuyệt đối với người thi hành công vụ... phản đối vớ vỉnh chả đem lại cái gì hay ho... Nếu chỉ vi phạm luật GT thì nặng lắm phạt tiền-giam giấy-giam xe chứ có gì ghê hơn đâu mà sợ
Việc kiểm tra hay xác minh bằng lái thật hay giả là nhiệm vụ của họ,chứ không phải là trách nhiệm của công dân.
Theo em là được quyền hỏi, nhưng ko được quyền phạt nếu quên, vì bằng lái cũng là 1 loại giấy tờ tùy thân.
Điều 58. Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông
1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.
2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:
a) Đăng ký xe;
b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;
c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;
d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Như vậy trong luật GTĐB không quy định phải mang giấy tờ gì khác ngoài 4 thứ trên khi điều khiển phương tiện... Như vậy không mang theo CMND thì không vi phạm luật GTĐB...
1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.
2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:
a) Đăng ký xe;
b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;
c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;
d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Như vậy trong luật GTĐB không quy định phải mang giấy tờ gì khác ngoài 4 thứ trên khi điều khiển phương tiện... Như vậy không mang theo CMND thì không vi phạm luật GTĐB...
Không mang giấy tờ tùy thân khi tham gia giao thông là bị phạt thêm 200K đó các bác, em bị rồi ghi biên bản cộng dồn với lỗi phạt luôn