Hạng D
4/2/10
3.495
41.905
113
Bình Phước
Ý thức giao thông là quan trọng nhất
(Nhân sự kiện VN tổ chức Ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 19-11)

Mirjam Sidik (người Đức, giám đốc điều hành Quỹ phòng chống thương vong châu Á) - Ảnh: Công Nhật

.....
Một trong những nỗi băn khoăn của tôi về VN là thực trạng giao thông tại đây. Cá nhân tôi tuy sống tại VN đã lâu, nhưng số lần lái xe trên đường chỉ đếm trên đầu ngón tay vì tôi sợ tình trạng giao thông hỗn loạn ở đây. Ở VN, tôi đã liên tiếp chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.
Tình trạng giao thông xấu, ý thức giao thông của người dân cần được cải thiện... là những điều dẫn dắt đến quyết định xin vào làm việc ở Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP) của tôi.


Đường Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM) có dải phân cách nhưng vào giờ cao điểm nhiều người vẫn chạy xe tràn sang chiều ngược lại, gây cản trở giao thông - Ảnh: THUẬN THẮNG

....

Bạn hỏi tình hình giao thông cũng như cách quản lý giao thông ở phương Tây? Tôi nghĩ chia sẻ cho vui chứ chúng ta khó học hỏi được nhiều bởi ở phương Tây sử dụng chủ yếu là xe hơi trong khi tại VN là xe máy. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để những vấn đề như lái xe vượt tốc độ hoặc điều khiển giao thông trong trạng thái say xỉn, chúng tôi luôn tập trung đầu tư vào những chiến dịch giáo dục ý thức người dân ở quy mô lớn và thực thi những hình phạt rất nặng để răn đe.
<span style=""color: #000000;"">Nhưng hình phạt có nghiêm khắc cỡ nào cũng khó có thể thay đổi thói quen của người dân nếu không được kết hợp với việc cung cấp, nâng cao ý thức ở họ.</span> Một trong những ví dụ chúng ta có thể học hỏi là vào những năm cuối thập kỷ 1980, bang Victoria (Úc) đã đẩy mạnh tuyên truyền trên tivi về việc xử phạt những người lái xe trong trạng thái say xỉn. Kết quả là số người tử vong vì TNGT ở nơi này đã giảm từ 776 người (năm 1989) còn 303 người (năm 2008). Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức ở người dân, giảm thiểu TNGT.
......
MIRJAM SIDIKk (người Đức, giám đốc điều hành Quỹ phòng chống thương vong châu Á)
CÔNG NHẬT ghi

Link: http://tuoitre.vn/Ban-doc/521978/Y-thuc-giao-thong-la-quan-trong-nhat.html

Theo bà này thì ý thức giao thông mới là quan trọng nhất. Em cũng nghĩ vậy. Còn các bác nghĩ sao?
 
Hạng D
4/2/10
3.495
41.905
113
Bình Phước
nkhuynh nói:
Dạy từ nhỏ! Giáo dục nghiêm khắc từ nhà trường + gia đình thì sẽ ổn.
Em thấy có 1 cái hay mà nhà trường nào cũng có thể áp dụng mà hầu hết các trường (cấp 3 - đã có chứng minh nhân dân rồi nhé:)) đều không/chưa áp dụng: Tuyên truyền Luật (không chỉ là Luật giao thông) trong các buổi chào cờ của trường. Thiết thực hơn nhiều so với việc lớp nào nhận cờ, lớp nào bị nêu tên trước trường, chả hiết thực gì cả. Tuần nào cũng chào cờ, mỗi tuần 1 chuyên đề luật sẽ thực tế hơn rất nhiều.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Dung, nhung thu nay kiem o dau bac, ngoai cho co ban khong? Chi viec doi mu BH, an nguy cho chinh cai than ma con cha chap hanh.
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Cái này cũng một phần lớn nằm ở tính cách bon chen của người Việt trong mọi tình huống và hoàn cảnh.Có điều chuyện đi đứng thì nó mới có cơ hội biểu hiện ra hết cái tính cách cố hữu đó mà thôi!Thử nhìn sang người Lào,họ vốn là dân tộc hiền hòa và biết nhường nhịn nên khi giao thông họ cũng thong thả và nhẹ nhàng như cách sống vốn có nên có lẽ chả cần tuyên truyền,dạy dỗ gì nhiều giao thông xứ họ vẫn chẳng hỗn loạn như xứ mình đâu!Là người Việt,quả thật là đau lòng khi phải đưa ra một nhận xét như vậy,nhưng em nghĩ tất cả chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật để sửa đổi thì có lẽ sẽ tốt hơn là đổ thừa cho nguyên nhân này nọ!
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
thay vì học toán tích phân, giải công thức hoá học, phân tích văn học, cách ghép gen, địa chất, lịch sử Đảng v.v.. thì làm ơn dạy các em nó bơi lội, võ thuật tự vệ, kỹ năng sống, luật giao thông, pháp luật xã hội, khả năng ứng biến, kỹ năng giao tiếp, tranh luận, sáng tạo v.v.. thì đất nước này dù không có nhiều thạc sĩ kĩ sư nhưng nó sẽ không những phát triển mà còn phát triển mạnh.
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Clouds8 nói:
thay vì học toán tích phân, giải công thức hoá học, phân tích văn học, cách ghép gen, địa chất, lịch sử Đảng v.v.. thì làm ơn dạy các em nó bơi lội, võ thuật tự vệ, kỹ năng sống, luật giao thông, pháp luật xã hội, khả năng ứng biến, kỹ năng giao tiếp, tranh luận, sáng tạo v.v.. thì đất nước này dù không có nhiều thạc sĩ kĩ sư nhưng nó sẽ không những phát triển mà còn phát triển mạnh.
Quả thật những điều như bác nói nôm na là "Học làm người"thì trong môi trường giáo dục của Việt Nam hiện nay tệ hơn nhiều so với các thế hệ trước bác ạ!
 
Hạng D
29/10/10
1.106
213
63
Tp Hồ Chí Minh
Ý thức phải bắt đầu từ những người ...lớn , phải làm gương mới giáo dục được tụi nhỏ .