Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Theo ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, hiện nay có tình trạng người dân mang cha lọ đi mua xăng dự trữ và yêu cầu không bán cho những khách hàng này.

Yêu cầu cây xăng không bán cho người mang chai lọ mua về dự trữ


Trong cuộc họp trực tuyến về diễn biến dịch COVID-19 tại TP.HCM chiều 1-4, ông Liêm khẳng định hiện tại TP.HCM đủ cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, vì vậy người dân không cần quá lo lắng về vấn đề này.

Người dân chỉ ra ngoài khi thật cần thiết, nếu đi mua hàng thì cũng tránh đi đông đúc để tránh lây lan dịch bệnh.

Đặc biệt ông Liêm cho biết hiện nay xuất hiện tình trạng người dân đi mua xăng, dầu về trữ bằng chai lọ hoặc nhiều người đi xe máy mua xăng xong về rút ra bình để trữ, một việc làm được đánh giá là "rất nguy hiểm", tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ khu dân cư và "hoàn toàn không cần thiết".

"Đề nghị Sở Công thương và UBND các quận huyện giám sát kỹ vấn đề này, yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu không bán cho người dân mua xăng dầu bằng chai lọ" - ông Liêm nhấn mạnh.

Trước đó vào ngày 29-3, Bộ Công thương cho biết tất cả các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm, mạnh nhất là mặt hàng xăng với mức giảm hơn 4.000 đồng/lít, đưa giá bán tối đa xăng E5 RON92 chỉ còn 11.956 đồng/lít, còn xăng RON95-III về mức 12.560 đồng/lít.

Cơ quan chức năng cho biết trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, việc giảm giá xăng nằm trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp nhằm hỗ trợ đời sống của người dân, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
theo tuoitre
 
Hạng D
21/5/14
2.456
29.787
113
33
Theo ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, hiện nay có tình trạng người dân mang cha lọ đi mua xăng dự trữ và yêu cầu không bán cho những khách hàng này.

View attachment 2174071

Trong cuộc họp trực tuyến về diễn biến dịch COVID-19 tại TP.HCM chiều 1-4, ông Liêm khẳng định hiện tại TP.HCM đủ cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, vì vậy người dân không cần quá lo lắng về vấn đề này.

Người dân chỉ ra ngoài khi thật cần thiết, nếu đi mua hàng thì cũng tránh đi đông đúc để tránh lây lan dịch bệnh.

Đặc biệt ông Liêm cho biết hiện nay xuất hiện tình trạng người dân đi mua xăng, dầu về trữ bằng chai lọ hoặc nhiều người đi xe máy mua xăng xong về rút ra bình để trữ, một việc làm được đánh giá là "rất nguy hiểm", tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ khu dân cư và "hoàn toàn không cần thiết".

"Đề nghị Sở Công thương và UBND các quận huyện giám sát kỹ vấn đề này, yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu không bán cho người dân mua xăng dầu bằng chai lọ" - ông Liêm nhấn mạnh.

Trước đó vào ngày 29-3, Bộ Công thương cho biết tất cả các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm, mạnh nhất là mặt hàng xăng với mức giảm hơn 4.000 đồng/lít, đưa giá bán tối đa xăng E5 RON92 chỉ còn 11.956 đồng/lít, còn xăng RON95-III về mức 12.560 đồng/lít.

Cơ quan chức năng cho biết trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, việc giảm giá xăng nằm trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp nhằm hỗ trợ đời sống của người dân, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
theo tuoitre
Em đi xe hơi cầm can lại mua để đổ được không?
 
Hạng D
6/12/07
1.353
14.564
113
Mắc mớ gì cấm, mà cấm vậy có.... phạm luật không ta???
 
Hạng D
21/12/17
1.752
2.694
113
40
Giá xăng hiện tại 12.560đ, ví dụ như sau một thời gian nữa nó trở về giá cũ, tức là mỗi lít xăng chênh nhau khoảng 8.000đ.
Bây giờ tích trữ 1 lít, sau này lời khoảng 8.000;
Tích trữ 10 lít lời được 80.000;
Tích trữ 100 lít lời được 800.000;
Tích trữ 1.000 lít lời được 8.000.000.
Như vậy có tích trữ cả mét khối xăng cũng chỉ lời được tương đương có 8 triệu đồng. Mà trong khi đó phải ôm cả một "quả bom Napalm" trong nhà. Thôi em xin không tham gia.
 
Hạng F
7/8/17
7.418
10.079
113
không cái dại nào bằng cái dại nào, mua xăng về với ý nghĩ cây xăng sắp đóng cửa hay mua về sau này xăng lên giá là quá ngu. lợi đâu chưa thấy mà đã thấy nguy cơ cháy nổ rình rập.
 
Hạng F
7/8/17
7.418
10.079
113
Giá xăng hiện tại 12.560đ, ví dụ như sau một thời gian nữa nó trở về giá cũ, tức là mỗi lít xăng chênh nhau khoảng 8.000đ.
Bây giờ tích trữ 1 lít, sau này lời khoảng 8.000;
Tích trữ 10 lít lời được 80.000;
Tích trữ 100 lít lời được 800.000;
Tích trữ 1.000 lít lời được 8.000.000.
Như vậy có tích trữ cả mét khối xăng cũng chỉ lời được tương đương có 8 triệu đồng. Mà trong khi đó phải ôm cả một "quả bom Napalm" trong nhà. Thôi em xin không tham gia.
hết năm mà chưa hết dịch thì thời gian sinh lời vẫn còn chưa tới :D
 
Hạng C
21/10/19
521
429
63
41
Đúng là nhiều người tính già hóa non, tiết kiệm ko biết được bao nhiêu tiền mà rước của nợ vào người, nguy cơ cháy nổ cho bản thân và những người xung quanh.... bó tay thời dịch bệnh Covid 19 :D