Đúng là dân VN mình xề xoà dể dải quá Kg chịu hưởng cái chúng ta đáng đc hưởng .Thôi thì ráng chịu trận thêm cái vụ nhịn đói , nhịn khát , nhịn đái và nhịn bệngSuy nghĩ của bác chủ hay quá. Nhưng theo ngu ý của em thì không nên, vì cao tốc hiện tại chỉ một đoạn ngắn thôi. Mai mốt kéo thẳng lên Đà Lạt đoạn 200km thì nhà đầu tư chắc phải tính đến chuyện này.
cách hay nhất là trước khi vào cao tốc bác cho mọi người đi vệ sinh bên ngoài cao tốc thì khì vào cao tốc mọi thứ ok thôi bác.
chúc bác lái xe an toàn.
Làm gì có dịch vụ nào mà không tốn tiền!bác Tiqui bão có cứu hộ ? có tốn tiền kg hay miễn phí ???
Chắc có tính phí đó Bác họ không làm chùa đâu? Em thấy có xe bị Pan nằm ngay giữa Cao Tốc cản trở lưu thông em thấy họ cử xe cứu hộ đến kéo vào lane dừng khẩn cấp sau đó thì không biết có kéo xe ra khỏi cao tốc không? Em nghỉ chủ xe sẽ thỏa thuận với cứu hộ hoặc kêu xe cứu hộ khác kéo về Gara để s/c.
ở nước ngoài các cao tốc nối nhiều tỉnh có trạm dừng nghỉ miễn phí, có thể lấy bản đồ, mua nước bằng các máy tự động, xả nước.. có biển chỉ dẫn ra vào như những exit rẽ vào các tỉnh rất an toàn. Có cả những trạm cấp cứu nếu có tai nạn, cứu hộ xe. ...có vài chục KM mà xây nhà vệ sinh làm gì. Hơn nữa, nếu cây nhà vệ sinh trên cao tốc thì xe xếp hàng dài trên cao tốc gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Cao tốc không có làn dừng mà chỉ có "làn dừng khẩn cấp", tức là xe chỉ được dừng khi có tình huống khẩn cấp, hư hỏng.
ở 1 số nước cứu hộ xe và người ra khỏi đường cao tốc ---> trạm dừng chân là thuộc về quản lý đường cao tốc, có thể miễn phí. Kéo xe từ trạm dừng về nhà hay chỗ sửa là thuộc về chủ xe tính phí.bác Tiqui bão có cứu hộ ? có tốn tiền kg hay miễn phí ???
Cao tốc Nội bài Lào cai sẽ có trạm dừng chân...ở nước ngoài các cao tốc nối nhiều tỉnh có trạm dừng nghỉ miễn phí, có thể lấy bản đồ, mua nước bằng các máy tự động, xả nước.. có biển chỉ dẫn ra vào như những exit rẽ vào các tỉnh rất an toàn. Có cả những trạm cấp cứu nếu có tai nạn, cứu hộ xe. ...
Các trạm thường nằm sâu phía trong 100--200m và có chỉ dẫn trên cao tốc trước đó 2-3km.Bãi đậu xe rộng rãi phân chia xe tải, xe du lịch từng khu và chỉ phục vụ cho việc pipi...Còn trạm dừng chân thì hoành tráng khỏi nói.ở nước ngoài các cao tốc nối nhiều tỉnh có trạm dừng nghỉ miễn phí, có thể lấy bản đồ, mua nước bằng các máy tự động, xả nước.. có biển chỉ dẫn ra vào như những exit rẽ vào các tỉnh rất an toàn. Có cả những trạm cấp cứu nếu có tai nạn, cứu hộ xe. ...