Hạng D
21/10/08
3.646
70.282
113
Miền Không Xác Định
tuansaigon nói:
Đây là bài nói về A-50 của Nga, loại mà TQ mua của Nga.

http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/A50-Radar-bay-dam-chat-Nga/20116/148626.datviet

Trong này có đoạn :
– AWACS của Nga hay của Mỹ tốt hơn? – Một phóng viên hỏi đại tá Plokhikh - Người Mỹ dẫu sao cùng bám theo 600 mục tiêu, còn ta thì chỉ 150

Nga cũng công nhận là AWACS của họ yếu hơn Mỹ.
Thôi em stop nhe bác magic, chúc các bác tranh luận dzui dẻ
033102beer_1_prv.gif
Sorry bác em nhầm với chiếc trực thăng AWACS Ka-31 trên Thi Lang. Bác tính thế nào TQ họ chỉ dùng 1 chiếc AWACS A-50 mà không phải là nhiều chiếc? Chưa kể theo đó là hàng loạt tàu hộ tống, khu trục tiên tiến với khả năng đối không, đối hải.
Bác thử đọc phần giới thiệu ThiLang đây: http://giaoduc.net.vn/Gia...oi-F18-cua-My/11154.gd
 
Hạng B2
4/7/11
427
2
0
Biển Đông đang dậy sóng:

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Hai-quan/Ham-doi-Nam-Hai-tap-tran-tao-the-gong-kim-uy-hiep-Philippines/161236.gd

Tin đăng:
"Hiện tại, Manila đã bị Bắc Kinh dồn vào thế bí theo đúng chiến lược "lấy thịt đè người" (33 tàu Trung Quốc với 6 tàu Philippines, đáng chú ý tàu Trung Quốc to và trang bị tốt hơn tàu Philippines), chỉ cần Manila có động thái sử dụng lực lượng "công vụ" (Cảnh sát biển) chứ chưa nói tới hải quân quay trở lại Scarborough là Bắc Kinh chỉ chờ có thế, đủ cớ động binh."
 
Hạng D
20/10/11
1.070
1.395
113
Chỉ mong chiến đi VN có thời gian chuẩn bị tốt hơn, theo thực tế giàn khoan mà Khựa vừa khoan cách HK 320 mile về hướng Đông Nam là gần Phi nhất ... nên khu vực này xảy ra va chạm trước khu vực Biển Đông thuộc VN.
 
Hạng B2
4/7/11
427
2
0
Philippines được coi như là nước có tiềm lực quân sự yếu nhất ĐNÁ… Vậy mà TQ phải điều tới 33 chiếc tàu đủ loại đến để “đe dọa”. Lấy thịt đè người vốn là chiêu độc quyền của TQ từ trước đến giờ. Cho nên, lỡ khi đụng tới VN là một đối thủ đáng gờm trong khu vực thì TQ sẽ điều phái tới cả mấy hạm đội, tức hơn 100 chiến hạm chứ không ít. Với tiềm năng quân sự mạnh, kinh tế dồi dào, đánh thẳng trên biển thì VN thua chắc, nhưng chơi du kích thì cũng khó hơn trên bộ vạn lần.

Đơn giản là trên biển hoàn toàn không có gì để che chở cho quân du kích. Hiện nay mạng vệ tinh định vị toàn cầu Bắc Đẩu của TQ đang lần hồi hoàn thiện. Nó đã bao phủ toàn Biển Đông. Ngoài ra còn vệ tinh trinh thám quân sự mà TQ chắc chắn có mà VN không có. Mọi động thái quân sự, hoạt động trên biển đều sẽ bị phát giác, trừ khi vệ tinh bị… mù.

Vấn đề khác nữa là việc đụng độ kéo dài càng lâu thì VN càng lâm vào thế bí vì không những hết của mà sẽ hết tiền và… người. Trong chiến tranh chống Mỹ thì ta có LX và TQ chống lưng. Dẫu có hao tổn bao nhiêu tên lửa, máy bay, vũ khí hay bất cứ vật liệu gì đều sẽ được tiếp tế ngay, thậm chí còn nhiều hơn sức triển khai là khác. Ngày nay đánh nhau với TQ thì ai chống lưng? Chú Nga không còn như ngày xưa nữa, thậm chí còn lo ngại TQ nữa là khác. Không có vũ khí hạt nhân thì TQ chẳng sợ Nga đâu. Là một cường quốc kinh tế, TQ có nhiều ảnh hưởng tới các nước lớn, VN sẽ làm gì trong bối cảnh các nước lớn ngoảnh mặt theo TQ?
 
Hạng D
20/10/11
1.070
1.395
113
Chỉ trách thời gian hồi trước thôi, chỉ khổ nhịn nhục suốt mấy ngàn năm, khi có cơ hội thì lại tự đánh mất. Ước gì hồi đó Cụ đừng đi tìm đường cứu nước.
 
xxmagicxx nói:
tuansaigon nói:
Đây là bài nói về A-50 của Nga, loại mà TQ mua của Nga.

http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/A50-Radar-bay-dam-chat-Nga/20116/148626.datviet

Trong này có đoạn :
– AWACS của Nga hay của Mỹ tốt hơn? – Một phóng viên hỏi đại tá Plokhikh - Người Mỹ dẫu sao cùng bám theo 600 mục tiêu, còn ta thì chỉ 150

Nga cũng công nhận là AWACS của họ yếu hơn Mỹ.
Thôi em stop nhe bác magic, chúc các bác tranh luận dzui dẻ
033102beer_1_prv.gif
Sorry bác em nhầm với chiếc trực thăng AWACS Ka-31 trên Thi Lang. Bác tính thế nào TQ họ chỉ dùng 1 chiếc AWACS A-50 mà không phải là nhiều chiếc? Chưa kể theo đó là hàng loạt tàu hộ tống, khu trục tiên tiến với khả năng đối không, đối hải.
Bác thử đọc phần giới thiệu ThiLang đây: http://giaoduc.net.vn/Gia...oi-F18-cua-My/11154.gd
Tính không post mà bác cứ hỏi em hoài
Người Mỹ từng nói 4 chiếc AWACS của Nga không bằng 1 chiếc của Mỹ. Bởi vì người ta có thể datalink những gì mình quét thấy chứ không data link những gì mình miss.
Ý nói 4 con A-50 quét tối đa 150 không bằng 1 con của Mỹ quét 600, vì nó vẵn miss
Bác tự áp dụng trong trường hợp đem nhiều con A-50 của TQ ra biển đông.
Còn hạm đội TQ thì em đã có post ở trước rồi, bác đọc lại.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/10/11
1.070
1.395
113
Sức ép của Khựa ...Theo BBC .
Báo Ấn Độ nói tập đoàn dầu khí ONGC-Videsh hay còn gọi là OVL muốn rút khỏi lô 128 trong dự án khai thác với Việt Nam ở Biển Đông vốn bị Trung Quốc phản đối.
Tuy nhiên, theo tờ The Hindu hôm 11/5/2012 trích các nguồn thạo tin trong giới chức dầu khí nước này thì lý do tập đoàn này nêu ra với phía Việt Nam sẽ là "trữ lượng" tiềm tàng tại lô 128 thấp hơn dự kiến, chứ không nói gì về "sức ép" từ Trung Quốc.
Các bài liên quan</h3>

Chủ đề liên quan</h2>

Tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ và Việt Nam đã ký thỏa thuận thăm dò dầu khí tại Biển Đông.
Nhưng quan chức Trung Quốc được truyền thông Ấn Độ hôm 4/4/2012 dẫn lời nói rằng khoảng 40% của hai lô mà Ấn Độ đang thăm dò "nằm trong vùng biển tranh chấp".
Ông Ngô Sĩ Tồn, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nam Hải (Biển Đông) của Trung Quốc, đề cập dự án giữa ONGC-Videsh của Ấn Độ và PetroVietnam.
Ông nói: "Việc can dự của các tác nhân bên ngoài và các công ty dầu hỏa là trở ngại cho giải pháp chung cuộc."
Ông Ngô, người tư vấn cho chính phủ Trung Quốc về Biển Đông, nói Ấn Độ và Nhật Bản nên "đóng vai trò tích cực cho việc giải quyết" vấn đề.
Ông nói chính phủ Trung Quốc sẽ không từ bỏ yêu sách chủ quyền vì "chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ ở Trung Quốc".
Bình luận của ông Ngô đưa ra ngay sau khi các quốc gia Đông Nam Á cam kết đẩy mạnh các nỗ lực giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc.
Thông cáo này được đưa ra khi Hội nghị thượng đỉnh Asean bế mạc hôm thứ Tư ngày 4/4 năm nay.
'Không có hydrocarbon'
Nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ nói nước này có thể rút khỏi lô dầu hợp tác với Việt Nam ở Biển Đông sau khi các kết quả thăm dò cho thấy 'không có khí hydrocarbon xuất hiện' ở một giếng thăm dò.
Một nguồn tin am hiểu các cuộc đàm phán nói các quan chức Ấn Độ đã thông báo đến phía Việt Nam kế hoạch chấm dứt hoạt động dựa trên các cân nhắc thương mại.
Nguồn tin nói động thái của Ấn Độ có thể làm giảm nhẹ tình hình căng thẳng với Bắc Kinh hiện đang ở trong một cuộc tranh chấp trên cùng vùng biển khu vực với Philippines.
Theo nguồn tin này, các nhà ngoại giao Việt Nam đã "bày tỏ thất vọng" khi cho hay Hà Nội suốt sáu năm qua đã luôn phải "đương đầu" với Trung Quốc khi có bất cứ đụng độ tranh cãi nào với Bắc Kinh liên quan tới dự án hợp tác thăm dò của lô dầu giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Các nhà ngoại giao từ Hà Nội, theo nguồn này, đã "tự hỏi" liệu động thái của Ấn Độ là do áp lực từ phía Trung Quốc vốn "luôn luôn chống lại bất kỳ công ty nước ngoài nào tiến hành hoạt động về dầu khí ở Biển Đông.
Các quan chức Ấn Độ khẳng định lô 128 có trữ lượng hydrocarbon thấp, tương tự trường hợp với lô 127 liền kề mà công ty OVL đã trao lại cho phía Việt Nam ba năm trước đây.
 
Hạng F
22/10/09
8.170
30.038
113
VN mình chỉ có nước chơi chíen thuật Hit and Run là khả thi. dùng tàu cao tốc, chạy cỡ 100 km/h, tàng hình, chạy ngang tàu sân bay rùi phẹt trái phi tiễn cỡ như excocet...
 
Hạng D
29/3/07
1.808
656
113
vnexpress.net
Bác PQT mà vào forum này nghe các bác bàn kế hoạch chơi Khựa chắc cao huyết ốp quá :D