Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.982
113
Lâm Đồng
Dù ngày càng có nhiều lựa chọn về xe điện nhưng doanh số xe hybrid vẫn được lòng người tiêu dùng tại Mỹ hơn. Lý do đến từ giá bán và độ tiện dụng của loại xe hybrid.

hybrid-la-gi-0.jpg


Doanh số bán xe điện đang tăng lên ở Mỹ và độ tin cậy của chúng cũng tăng theo. Consumer Reports vừa tiết lộ 10 lựa chọn hàng đầu cho năm 2024 và danh sách này chủ yếu là những chiếc xe được trang bị hoặc có sẵn một số loại hệ thống truyền động điện.

Cuộc nghiên cứu đánh giá ô tô của CR được dựa trên các bài kiểm tra trên đường, dự đoán độ tin cậy, an toàn và sự hài lòng của khách hàng.

Toyota đã chiếm được 4 vị trí trong bảng xếp hạng này của Consumer Reports.

Loại xeDòng xe
SUV SubcompactSubaru Crosstrek
Xe Hybrid/PHEVToyota Prius/Prius Prime
Compact SUVSubaru Forester
Xe cỡ nhỏMazda 3
Xe cỡ trungToyota Camry Hybrid
Bán tải cỡ nhỏFord Maverick/Maverick Hybrid
Xe điệnTesla Model Y
SUV cỡ trungToyota Highlander Hybrid
SUV hạng sangBMW X5/X5 PHEV
SUV Plug-in hybridToyota RAV4 Prime

topgear20-20tesla20model20y20-20003.jpg


Danh sách hàng năm của CR chia phương tiện thành các phân khúc thị trường, sau đó chấm điểm chúng dựa trên hiệu suất thử nghiệm trên đường, độ tin cậy, độ an toàn dự đoán và mức độ hài lòng của khách hàng được báo cáo.

Subaru giành được hai giải thưởng khác nhau với chiếc Crosstrek được xếp hạng là SUV cỡ nhỏ tốt nhất và Forester là chiếc SUV nhỏ gọn tốt nhất.

Toyota ấn tượng với Prius và Prius Prime là xe hybrid/PHEV tốt nhất. Camry Hybrid cũng giành được giải thưởng xe cỡ trung tốt nhất, Highland Hybrid là SUV hạng trung tốt nhất và RAV4 Prime là chiếc SUV PHEV được yêu thích nhất.

Xe điện duy nhất trong danh sách là Tesla Model Y, được nghiên cứu tuyên bố là xe điện tốt nhất. CR khen ngợi mẫu xe này ở chỗ phạm vi lái xe dài và độ tin cậy của mạng sạc Supercharger.

107222055-1685467564170-prius2.jpg


Nhóm Consumer Reports cũng cung cấp bảng xếp hạng thương hiệu hàng năm. Trong đó, CR đánh giá dựa trên các tiêu chí trải nghiệm trên đường, độ an toàn, độ tin cậy và sự hài lòng của khách hàng.

BMW đứng đầu, với Subaru, Porsche, Honda và Lexus chiếm 4 vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng tích cực.

Ở chiều ngược lại là Jeep đứng cuối cùng, chiếm vị trí thứ 34. Tiếp theo đó là Land Rover và Jaguar. Bất ngờ nhất là Mercedes ở vị trí thứ 29 và Rivian ở vị trí thứ 30.

2024-03-08_165645.jpg


2022-Ford-Maverick-Hybrid.webp

urn-publicid-ap-org-bec4c210361fa3ac0b375bf07a03cc6eBehind_the_Wheel_Hybrids_70483.webp


Xem thêm:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
8/4/12
2.366
7.453
113
Đi phố nhiều thì HEV quá tiết kiệm mà lại ko phải lo sạc như EV.
Bác nào ở nhà phố rộng rãi có chổ cắm sạc thì PHEV lại tiết kiệm hơn nữa, lúc nào tiện sạc đc thì dùng như EV, ko tiện sạc thì lại dùng như HEV.
Hi vọng vài năm tới giá xe hybrid các hãng sẽ dễ tiếp cận hơn nữa.
 
  • Like
Reactions: CuBiMi and Huboss
Hạng C
2/11/08
709
447
63
PHEV nó là quá ổn luôn. mỗi tội mua xe cũng đắt mà bảo dưỡng cũng cao haizz
 
Tập Lái
29/4/14
35
15
8
TPHCM
Đi phố nhiều thì HEV quá tiết kiệm mà lại ko phải lo sạc như EV.
Bác nào ở nhà phố rộng rãi có chổ cắm sạc thì PHEV lại tiết kiệm hơn nữa, lúc nào tiện sạc đc thì dùng như EV, ko tiện sạc thì lại dùng như HEV.
Hi vọng vài năm tới giá xe hybrid các hãng sẽ dễ tiếp cận hơn nữa.
Sẽ là chân ái lun
 
Hạng B2
27/2/23
350
536
93
30
xe ô tô mà muốn mua để đi không cần khoe mẽ đi xe gì hay quan tâm con mắt người khác nhìn thì xe nhật thì cứ mua subaru hoặc toyota hoặc mazda mà đi 3 hãng này rất ok, nhất là subaru nó 5 sao an toàn, top an toàn, khung gầm xịn, giá hợp lý nhưng gầm ngon hơn cả mấy hang khác có giá tốt hơn, mazda cũng dạng top an toàn nhưng là mazda mỹ nhé, còn thằng trường hải lắp thì thôi, toyota cũng nên mua nhập. nói chung mua xe nhập đóng góp ngân sách nhiều hơn là yêu nước hơn rồi không cãi được, chứ k phải mua xe vin mơi là yêu nước. Ở Vn kinh tế còn kém, thu nhập còn thấp nên vẫn coi cái xe ô tô là tài sản lớn thể hiện bản thân nên mới quan tâm ngoại hình với mấy cái chức năng ít khi dùng đến chứ chưa quan tâm cái cốt lõi như dàn gầm, công nghệ an toàn, cảm giác lái chính xác , nhiều người cứ bảo cảm giác lái mơ hồ nhưng cái cảm giác lái rất quan trọng xe có cảm giác lái thật và tốt kết hợp dàn gầm, công nghệ hỗ trợ an toàn, khung cứng chịu lực thì sẽ giúp được cho mình rất nhiều trường hợp bất khả kháng, giống như mấy hãng bmw, audi không phải dĩ nhiên mà nó đắt, đi nó rất vững, lái nó chuẩn xác thì lái xe nó cũng an toàn hơn, awd hay 2 cầu gì đó mà xịn nó cũng giúp rất nhiều trong việc đi lại đường trơn trượt trời mưa, vào cua tốc cao không bị khó chịu hơn, để chọn 1 con xe tốt và hợp lý thì nên mua xe có những ưu điểm sau: khung gầm cứng vững, công nghệ hỗ trợ an toàn adas phanh khẩn cấp nhưng phải chuẩn, awd toàn thời gian (không phải giả cầy )như audi, subaru, mitsu...vô lăng không quá nhẹ không quá nặng, nhẹ nhưng chuẩn xác, đánh lái tốc độ cao ( trên 150 - 200 sẽ thấy cái này chuẩn với xe sang như bmw audi porsche ) đánh đến đâu cảm nhận được bánh đi tức khắc đến đó không bị khựng. ô tô chỉ là phương tiện nên chọn những xe có những ưu điểm như vậy, còn những khuyết điểm như ngoại hình không bắt mắt, chi phí bảo dưỡng cao, phụ tùng thay thế hiếm thì bây giờ không phải như xưa phụ tùng rất nhiều , tiêu thụ nhiên liệu cao thì tôi thấy xe cỏ nào cũng samesame nhau, hơn nhau 1 2 lít xăng 100km không đáng kể, đắt thì xắt ra miếng, trải nghiệm 1 chiếc xe tốt hơn đi 10 cái xe không tốt. tôi sẽ chọn xe theo những tiêu chí trên theo thứ tự ưu tiên : xe sang audi, bmw, lexus ....
xe phổ thông : subaru,honda,ford, mazda,toyota .và những xe này đều được đánh giá tốt về an toàn, cũng như đã có nhiều vụ tai nạn nặng mà tài xê vẫn còn sống.
 
Chỉnh sửa cuối: