Ngân hàng là con người hả anh? Vậy anh kinh doanh cũng ko dựa vào Luật?Ở việt nam này không có luật, chỉ có luật rừng thôi, ngân hàng cũng là con người chứ có phải là con thú đâu mà không được mua cổ phiếu, nó muốn mua thì thiếu gì cách để mua......!
Luật là do con người tạo ra, cho nên cũng có thể thấy đổi và thương lượng, chỉ có luật trời thì không thể thay đổi (sanh, lão, bệnh, tử....)Ngân hàng là con người hả anh? Vậy anh kinh doanh cũng ko dựa vào Luật?![]()
bác ơi, em muốn tìm hiểu vài dự án đất khu nam, theo bác khu nào giảm tư vấn em với. Thanks bác PhèoBẤT ĐỘNG... SẢNG !
Nhà đất đóng băng bất động chỉ còn đám cò vạc và mấy anh nói mê, nói sảng ... hehehe.....
Để xem lúc đó em nằm trong 7 hay 3Vậy nếu giảm 70% thiệt, lúc đó bạn sẽ làm sao? Mua vào hay bán ra?
nếu 7 thì tính j nữa
nếu 3 thì đâu cần mua nữa
Khi lãi suất giảm dòng tiền sẽ chảy theo 2 hướng chính : nhà đất và cổ phiếu..... Đa số người dân sẽ chọn nhà đất cho an toàn vì không dám mua giấy lộn (cổ phiếu), ngân hàng và các anh lớn thì lại chọn cổ phiếu vì giá quá rẻ so với nhà đất hiện tại...... Khi nào thị trường cổ phiếu phục hồi và tăng trở lại thì lúc đó mấy anh lớn sẽ bán ra và thu mua nhà đất, lúc này nhà đất mới có cơ hội tăng giá, còn bây giờ thì đi ngang hoặc giảm.....!
Giảm lãi xuất, bơm tiền, để cứu nền kinh tế, xiết vốn vào bất động sản. Giảm lãi xuất ngắn hạn, mục đích để dân rút tiền ra đưa vào nền kinh tế. Bất động sản có chết nhà nước cũng không quan tâm, Do có mấy tay to như Vingroup nên vẫn còn kì kèo 30% vốn ngắn hạn cho vay dài hạn. Vàng thế giới giảm sâu nhưng ở việt nam còn rất cao, vì sợ dân rút tiền chạy vào vàng làm kinh tế trì trệ. Cổ phiếu nhà nước rất khuyến khích mua, vì như vậy doanh nghiệp mới có vốn vận hành. Trái phiếu đa số doanh nghiệp bất động sản phát hành, sợ dân mang tiền mua trái phiếu, nên tháng 4 này luật mới được thực thi, xiết công ty phát hành trái phiếu, luật được thực thi chắc sẽ không còn công ty đủ điều kiện.
Cổ phiếu trên thị trường thứ cấp có chảy vào công ty đâu bác. J doanh nghiệp huy động thì ai mua.Giảm lãi xuất, bơm tiền, để cứu nền kinh tế, xiết vốn vào bất động sản. Giảm lãi xuất ngắn hạn, mục đích để dân rút tiền ra đưa vào nền kinh tế. Bất động sản có chết nhà nước cũng không quan tâm, Do có mấy tay to như Vingroup nên vẫn còn kì kèo 30% vốn ngắn hạn cho vay dài hạn. Vàng thế giới giảm sâu nhưng ở việt nam còn rất cao, vì sợ dân rút tiền chạy vào vàng làm kinh tế trì trệ. Cổ phiếu nhà nước rất khuyến khích mua, vì như vậy doanh nghiệp mới có vốn vận hành. Trái phiếu đa số doanh nghiệp bất động sản phát hành, sợ dân mang tiền mua trái phiếu, nên tháng 4 này luật mới được thực thi, xiết công ty phát hành trái phiếu, luật được thực thi chắc sẽ không còn công ty đủ điều kiện.
cổ phiếu trên thị trường thứ cấp sao vô dn được bác. Đi lòng vòng nhà đầu tư thôi.Giảm lãi xuất, bơm tiền, để cứu nền kinh tế, xiết vốn vào bất động sản. Giảm lãi xuất ngắn hạn, mục đích để dân rút tiền ra đưa vào nền kinh tế. Bất động sản có chết nhà nước cũng không quan tâm, Do có mấy tay to như Vingroup nên vẫn còn kì kèo 30% vốn ngắn hạn cho vay dài hạn. Vàng thế giới giảm sâu nhưng ở việt nam còn rất cao, vì sợ dân rút tiền chạy vào vàng làm kinh tế trì trệ. Cổ phiếu nhà nước rất khuyến khích mua, vì như vậy doanh nghiệp mới có vốn vận hành. Trái phiếu đa số doanh nghiệp bất động sản phát hành, sợ dân mang tiền mua trái phiếu, nên tháng 4 này luật mới được thực thi, xiết công ty phát hành trái phiếu, luật được thực thi chắc sẽ không còn công ty đủ điều kiện.
Cổ phiếu trên thị trường thứ cấp có chảy vào công ty đâu bác. J doanh nghiệp huy động thì ai mua.
cổ phiếu trên thị trường thứ cấp sao vô dn được bác. Đi lòng vòng nhà đầu tư thôi.
Thứ nhất Tại bác không để ý, lúc mới IPO nó có tầm vài chục triệu cổ phiếu, giờ mấy thằng to toàn vài tỉ, nó phát hành thêm tùm lum.
Thứ hai là mỗi giao dịch mỗi ngày trung bình 4000 tỷ, mà nhà nước nó thu 0.03%, còn mấy công ty chứng khoán thu 0.1 đến 0.4 %, chưa tính phí lưu kí, Thuế...
Ý mình ở đây muốn nói nó muốn tiền đưa vào thị trường để lưu thông, không nhất thiết phải cổ phiếu.
Đồng ý với anh là Luật do con ngúời tạo ra, nó có thể thay đổi, chứ ko thể ... thương lượng. Nó là "luật chơi chung" của một sân chơi anh ạh. Nó thể hiện sự bình đẳng cho bất cứ ai bước vào sân chơi đó. Anh hay bất hay bất cứ ai, bất cứ pháp nhân nào một khi bước vào sân chơi đó buộc phải tuân thủ và không có quyền thay đổi hay thương lượng luật chơi.Luật là do con người tạo ra, cho nên cũng có thể thấy đổi và thương lượng, chỉ có luật trời thì không thể thay đổi (sanh, lão, bệnh, tử....)
Ở đây, pháp nhân là ngân hàng thì có Luật Ngân Hàng chi phối. Và Luật Ngân Hàng của VN và bất cứ quốc gia nào đều không cho phép anh dùng tiền của ngân hàng đi mua bán cổ phiếu kiếm lãi. Bởi nó là an ninh tiền tệ, anh ạh. Một khi ngân hàng cổ phần hoá lên sàn thì bị chi phối bởi Luật Chứng Khoán - nó cũng không cho phép anh dùng tiền để lũng đoạn kiếm lợi.
Muốn thay đổi, sửa chữa một Luật nào đó thì phải là Quốc Hội chứ không phải một cá nhân hay pháp nhân nào đang kinh doanh có thể sửa chữa chứ đừng nói thương lượng.
Luật là luật.
Cách ly bởi Covid nên rãnh tám với anh. For fun nhé.
Hỏi nhè nhẹ: bác sống trong nhà và ngoài xã hội theo luật gì ạ.Ở việt nam này không có luật, chỉ có luật rừng thôi, ngân hàng cũng là con người chứ có phải là con thú đâu mà không được mua cổ phiếu, nó muốn mua thì thiếu gì cách để mua......!