2008 đất cắm đầu do lãi suất trong 1 năm từ 7 lên 27 %.năm 2008 ai cũng nói giống bác, tiền mất giá, giá xăng ngất ngưỡng, lạm phát chót vót, sau đó bds đi về đâu thì ai cũng biết. Hiện tại có thể ko như trước nhưng tình hình trước mắt ko có lợi cho bds nhất là những ai cắm sổ ngân hàng, những ai ôm tiền có thể đợi những đợt điều chỉnh để vào trung dài hạn
Tình hình hiện nay kg như vậy.
Khi tiền mất giá, người ta sẽ có xu hướng đổ tiền vào các tài sản mang tính tích trữ, bền vững.
Tuy nhiên, nếu tín dụng bị siết chặt quá và chính sách thay đổi, thì những hệ quả tương ứng sẽ xảy ra.