Một bên là công chứng bên kia là chi cục thuế. Làm sao phòng công chứng hiểu hết từng ông chi cục thuế hôm duyệt hồ sơ vui hay buồn? Có bị vợ cằng nhằng hay không? Nói chung kiểu nữa vời này cũng nơm nớp hơn việc trả hồ sơ. Hẻm biết một ngày đẹp trời ở năm xa lắc nào đó nhận được trát mời lên xác minh giá giao dịch bđs trước đó cả hàng năm trời.
Tốt nhất mấy ông cứ ban hành biểu giá bđs gần với giá thị trường, dân đen cứ thế mà khai! Vừa nhanh gọn, happy cả 2 bên.
Giá thị trường luôn có tính thời điểm, và với Bđs phổ thông (không phải Dự án) thì ban hành bảng giá như anh nói bằng tham chiếu nào và ai là người có quyền thường xuyên ban hành bảng giá đó