Khi làm việc với các đồng chí -****, =** thì em cũng bị bắt ngay chỗ này. Em liền vẽ ra đường HS, có 2 làn; xe thô sơ đi làn bên phải; xe cơ giới đi làn bên trái; em đang chạy mô tô nên em đi làn bên trái; và chiếu theo khoản 3 thì em lưu thông lề phải của làn bên trái => Em hoàn toàn đúng. thế là các đồng chí ấy bó tay.khadavid nói:các bác cho em hỏi ngu tý là nếu căn cứ theo khoản 2 vả 3 của điều 13 luật GTDB
khoản 2:Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới đi trên làn đường bên trái.
khoản 3: Các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ có tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
Thắc mắc của em là:
1. nếu áp dụng cho đường một chiều Trường Sa thì theo khoản 2. xe 2B phải chạy làn bên tay trái chung với xe 4B, còn áp dụng khoản 3. thì xe 2B tốc độ thấp hơn phải đi về phía tay phải ( ở đây em hơi thắc mắc chút là luật chỉ ghi chung là xe có tốc độ thấp hơn phải đi về phía tay phải, nhưng không ghi rõ là bên phía tay phải của 1 làn đó hay là làn phía bên tay phải vì đường này chia làm 2 làn )>>>>> vậy có nghĩa là lưu thông trên đường một chiều Trường Sa và các đường tương tự thì căn cứ theo khoản 2 và 3 xe 2B được chạy cả 2 làn????
2. trên đường 2 chiều như đường Trường Chinh cũng có vạch kẻ đường làm 2 làn thì có áp dụng giống như vậy được không?
mong bác nào rành cho em chút ý kiến ạ
Các đồng chí ấy luôn hướng mình tập trung vào: đường 2 làn thì làn ô tô bên trái, làn mô tô bên phải; Em hỏi luật nào, điều nào quy định --> Không chỉ ra được.
Thế là em cứ chiến thôi.