Hạng B2
10/7/19
276
859
93
46
Luôn đổ đầy xăng khi có thể, nhất là khi đi đường lạ thấy cây xăng to, dù bình còn 1/2 em cũng ghé đổ đầy bình (trước là xe no xăng sau là miềng xả e cho đỡ cứng bụng)
 
Hạng F
29/10/16
11.583
22.223
113
Pháp
Em thì tự em đổ, và ém ... đôi khi quá nhiều ... thành ra trào hoài
 
Tập Lái
9/1/20
23
13
3
54
Em vào đổ xăng chả bao giờ tắt máy, chả cây xăng nào nói gì :D
Đi xa đổ đầy xăng lúc mắc tè khó kiếm chỗ. Vô mấy cây xăng tè không đổ xăng thì áy náy quá
bac cu vao petrolimex tè thì chẳng ai nói gi
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
Em vào đổ xăng chả bao giờ tắt máy, chả cây xăng nào nói gì :D
Đi xa đổ đầy xăng lúc mắc tè khó kiếm chỗ. Vô mấy cây xăng tè không đổ xăng thì áy náy quá
Không tắt máy cũng được,
miễn anh đừng bật quẹt (diêm, gaz, xăng ,.... các loại) để xem bình đầy chưa hay còn vơi để đổ thêm
 
  • Haha
Reactions: chauha
Hạng D
9/2/18
3.404
5.002
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Em thì cảm thấy thuận tiện là đổ và cũng rất ít đổ đầy (suy nghĩ đổ đầy nặng xe chứ làm gì:D) và cây xăng 10km là có mà trừ khi đi xa không dám bơm chổ lạ.
 
Hạng D
10/6/10
1.412
1.236
113
Đúng là nên vậy. Nhưng mà không tắt máy cũng chả sao nên thôi không cần thiết
Đến lúc có sao thì đã muộn.
Đâu phải tự nhiên ng ta quy định vậy đâu bác
 
Hạng D
3/2/17
3.548
4.545
113
Dùng từ sai rồi
Ko phải là "lý do phải đổ đầy" mà là "lý do không được để cạn bình xăng"
Đổ quá đầy có thể gây báo lỗi do áp suất bình xăng, đi ít mà đổ đầy cũng ko tốt vì xăng để quá lâu cũng có nguy cơ biến chất
Tốt nhất là ko để xăng dưới 2vạch là ok