Hạng D
26/9/09
1.965
6.055
113
Em đã từng trải qua, năm đó em nằm BĐS chứ ko nằm chứng.
Lúc đó chưa có quy định phải có móng mới dc huy động vốn nên các chủ đầu tư cứ thế mà bung hàng, toàn hàng đặt cọc và sang cọc chứ có thấy hình hài gì đâu.
Năm đó em rất là may mắn chốt hết trước tết (27 tết vẫn còn đi sang cọc của ông Hải Yến), khiếp thật. Toàn cảnh lúc đó dễ thấy mấy tay chạy vòng vòng đặt cọc, toàn đi xe máy (cho nhanh), trong cốp đầy tiền. Qua tết là tất cả đều tèo. Cho nên em giờ rất cẩn thận khi để qua tết, vậy mà vẫn bị dính vụ thằng Quyết còi vừa rồi, đau thật!
qua tết sao tèo vậy A ?
 
  • Like
Reactions: gaconhung
Hạng D
26/9/09
1.965
6.055
113
Lịch sử năm 2008 nó vậy bác à, bây giờ sợ cái huông đó chứ không có logic nào cả
ý là cũng phải có cái gì kích hoạt để bà con tháo chạy chứ a
như TMH vừa rồi , tối 11 phát tin là 9h hôm sau, pakon chạy mất phương hướng , ah ko, chỉ 1 hướng :D
 
  • Sad
Reactions: runaway2310
Hạng B2
14/10/13
279
576
93
SG
ý là cũng phải có cái gì kích hoạt để bà con tháo chạy chứ a
như TMH vừa rồi , tối 11 phát tin là 9h hôm sau, pakon chạy mất phương hướng , ah ko, chỉ 1 hướng :D
Qua tết này nếu có biến thì có thể là Ucraina/ Biển Đông/ Đông bắc á
 
Hạng B2
10/2/16
147
304
63
44
Mình biết nhiều người trải qua cuộc khủng hoảng bđs giai đoạn 2008 đến 2013 sau đó họ rất dè chừng bất động sản và đã bỏ lỡ giai đoạn ăn nên làm ra từ 2016 đến 2022 của bđs. Rốt cuộc là tài sản của họ vẫn nằm yên tại chỗ từ 2008 đến giờ, tiền bạc họ đầu tư vào công việc kinh doanh nhưng rất tiếc chỉ kiếm được chỉ 2-3 tỷ trong khi nếu vào bđs giai đoạn 2016 đến nay thì họ có cơ hội được 50-60 tỷ thay vì chỉ 10-15 tỷ. Liên tục từ năm 2017 đến 2020 họ cứ cảnh báo bong bóng sắp nổ rồi và phân tích rất nhiều chỉ số để khẳng định điều này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
17/10/11
1.123
10.514
113
Mình biết nhiều người trải qua cuộc khủng hoảng bđs giai đoạn 2008 đến 2013 sau đó họ rất dè chừng bất động sản và đã bỏ lỡ giai đoạn ăn nên làm ra từ 2016 đến 2022 của bđs. Rốt cuộc là tài sản của họ vẫn nằm yên tại chỗ từ 2008 đến giờ, tiền bạc họ đầu tư vào công việc kinh doanh nhưng rất tiếc chỉ kiếm được chỉ 2-3 tỷ trong khi nếu vào bđs giai đoạn 2016 đến nay thì họ có cơ hội được 50-60 tỷ thay vì chỉ 10-15 tỷ. Liên tục từ năm 2017 đến 2020 họ cứ cảnh báo bong bóng sắp nổ rồi và phân tích rất nhiều chỉ số để khẳng định điều này.
Ls OCB 8.5% cố định 2 năm thì vỡ kiểu ?