Hạng B2
7/7/17
395
2.176
128
Em ở nhà ngủ một giấc xong rùi cafe
Tối lại ngủ sớm
Thấy stress nó đi ra nhè nhẹ bớt
Thì ra cái nguyên tắc mấy chục năm nay của em là không bao giờ đi chơi vào ngày lễ Tết cũng khá hữu dụng
Đi đâu không quan trọng bằng nghỉ ngơi xả stress. Đi mà ùn tắc kiểu này mệt mỏi không kém đi làm thì đuối lắm
Thật, ai cũng nên có một bài học, mình có 15 năm trước rùi. Lễ tết giờ ở nhà.
Có bài học rồi vẫn thế thì đành chẹo:D
Tự lo cho mình thôi, khi mà chánh phủ chưa lo tốt cho người dân được
 
Hạng B2
25/12/08
412
1.410
93
đi chơi ngày lễ là mất công, mất sức, thêm stress, rồi lại thành gà cho hàng quán nó cắt tiết :D
 
Hạng D
28/6/13
1.030
1.276
113
HCM
Chắc anh nào cũng nghĩ "Dịch bệnh thế này ko ma nào đi đâu, mình tranh thủ đi cho nó sướng"
 
Hạng F
28/8/19
6.697
11.381
113
Palm Beach, Florida, US
Biết là hạ tầng có giới hạn, ko thể đáp ứng tức thời lượng xe tăng đột biến, đó là khách quan!
Nhưng có 2 điều chủ quan quan trọng mà Chúng ta có thể làm chủ được để giảm thiểu, đó là:
1. Ý thức, Văn hóa văn minh khi xảy ra chậm, kẹt xe.
2. Điều tiết của NN, cắt cử CS điều tiết, Xả các trạm BOT...vv..vv
Ở Mỹ, đến mùa lễ hội cũng ko xảy ra kẹt xe trên cao tốc đâu nhưng khi chạy bão là có khi mà cả triệu chiếc xe đổ lên freeway nhưng kẹt thì kẹt ai cũng giữ đội hình và khi đó tất cả freeway có trạm BOT đều phải xả...Vui nhất là cảnh xếp hàng đổ xăng mà.nó xếp từ cây xăng ra tới freeway, dài có khi 3km, hết xăng đợi 1 ngày vẫn xếp, không có cảnh chen ngang đâu!
 
Hạng C
3/2/20
707
819
93
Ở nhà ngủ cho khỏe, chờ hết lễ ít người len lén đi khỏe hơn không
 
Hạng D
16/7/20
1.429
887
113
51
không thấy MB than kẹt đường nhe , mấy chục năm rùi đường vẫn vậy, chỉ thêm 2 cái cao tốc , 1 cái bị chặn thu phí
 
Hạng D
9/1/15
2.583
3.878
113
40
Douma. Ngày 29/4 gọi đồng bọn ở Phan Thiết gửi vào 4 con huỳnh đế, gần 10 kg ốc iết các loại, thêm thèn bạn ở Đaknong gửi xuống 5 kg heo lai f1 và con dúi làm sẵn.
Đại gia đình toai bế quan toả cảng ngồi nhà ăn uống các kiểu coi thiên hạ tự hành nhao trên các cung đường. Năm nào cũng thế mà ai cũng tranh nhau đi chơi đi bời oải ghê bà con
 
  • Like
Reactions: Yasu
Tập Lái
25/2/21
20
13
3
27
Xe cá nhân tăng nhanh quá, mà mua xe để làm gì? Để chờ cuối tuần, Lễ là xách xe lên đường cho có với người ta, cả Miền Nam dồn đi Vtau, Đà Lạt thì ngày càng đông vui là đúng rồi! Mũi Né cổ chai phải qua...xác QL1A quá kinh dị, NTrang lại xa quá!
Đà Lạt còn xa hơn Nha Trang mà bác. Nói chung Nha Trang, Phan Thiết cũng đông mà. Cao tốc DG-PT mà xong thì Phan Rang sẽ lên hương.
 
Tập Lái
25/2/21
20
13
3
27
Biết là hạ tầng có giới hạn, ko thể đáp ứng tức thời lượng xe tăng đột biến, đó là khách quan!
Nhưng có 2 điều chủ quan quan trọng mà Chúng ta có thể làm chủ được để giảm thiểu, đó là:
1. Ý thức, Văn hóa văn minh khi xảy ra chậm, kẹt xe.
2. Điều tiết của NN, cắt cử CS điều tiết, Xả các trạm BOT...vv..vv
Ở Mỹ, đến mùa lễ hội cũng ko xảy ra kẹt xe trên cao tốc đâu nhưng khi chạy bão là có khi mà cả triệu chiếc xe đổ lên freeway nhưng kẹt thì kẹt ai cũng giữ đội hình và khi đó tất cả freeway có trạm BOT đều phải xả...Vui nhất là cảnh xếp hàng đổ xăng mà.nó xếp từ cây xăng ra tới freeway, dài có khi 3km, hết xăng đợi 1 ngày vẫn xếp, không có cảnh chen ngang đâu!
Năm nay cao tốc LT và QL51 rất đông xe nhưng e đánh giá là mọi người đi lại văn minh, kẹt nhưng không thấy chen chúc tranh giành dù cũng xếp 4-5 hàng. Không có vụ đụng xe nào. Cảm giác như kẹt xe bên tây vậy. Csgt và nhân viên trạm thu phí cũng hợp tác, xả trạm, hướng dẫn điều tiết ok.
 
  • Like
Reactions: Liêu Phụng