Nhiều khi chạy trên đường, đặc biệt là đường cao tốc, tôi thấy các bác tài thay lốp xe trong điều kiện rất mất an toàn khi trời tối. Không đèn cảnh báo, không biển phản quang.
Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tính mạng của người lái xe, tôi nghĩ chúng ta phải nên lưu tâm.
Biển phản quang: Giấy phản quang bây giờ bán nhiều, chúng ta có thể tự tạo được. Ngay ở các cửa hàng bán trang thiết bị bảo hộ lao động cũng có, loại băng phản quang, mua về cắt ra dán vào một tấm bìa là ta đã có biển phản quang rồi. Giá băng phản quang là 5000đ/ 1m dài.
Đèn cảnh báo, có thể mua loại đèn quay như của xe cứu thương, giá 80.000đ một cái có thể dùng ắc quy rời hoặc đấu vào ổ châm thuốc của xe, dòng dây dài mấy chục mét về phía sau xe để cảnh báo.
Nên trang bị áo phản quang khi cần phải thay lốp lúc trời tối. Áo có bán tại nơi bán trang bị bảo hộ lao động, làm bằng lưới, có băng phản quang (giống như loại công nhân làm vệ sinh đường phố hay mặc). Khi cần thay lốp lúc tối trời thì khoác ra ngoài, như vậy các lái xe khác có thể nhìn thấy từ xa lúc tối trời để tránh.
Theo tôi chi phí chẳng đáng bao nhiêu nhưng lại an toàn cho chính bản thân chúng ta.