Không ai được tự ý nhân danh toà án để trừng phạt người khác, khi nóng nảy số đông sẽ vì cộng hưởng tâm tý mà tự xử oan người khác. Chưa kể kẻ đánh tội phạm vì lạm quyền, vì thù tức...trừng phạt quá đáng dễ xảy ra hậu quả đau lòng, oan sai, quá tay ...
Một người mắc tội này mà bị kẻ khác tự ý xét xử theo tội khác nặng hơn nhiều lần thì mới biết đau cái nỗi đau này.
Ví dụ: anh vi phạm luật giao thông thì người cảnh sát lập bb chứ không được ghép anh tội khác nặng hơn, xỉ nhục hành hạ hay chiếm đoạt ts tiền bạc của anh. Kẻ ăn hối lộ nặng tội hơn người vi phạm gt. Ăn hối lộ là phạm tội hình sự . Thế mà kẻ "phạm tội hình sự" lại lên mặt dỵ dỗ người " phạm luật gt". Nếu anh thấy tức vì điều này thì anh đừng ủng hộ bọn đánh hôi vì cậy đông, cậy quyền cậy thế, cậy không ai biết để trừng phạt chúng.
Một người mắc tội này mà bị kẻ khác tự ý xét xử theo tội khác nặng hơn nhiều lần thì mới biết đau cái nỗi đau này.
Ví dụ: anh vi phạm luật giao thông thì người cảnh sát lập bb chứ không được ghép anh tội khác nặng hơn, xỉ nhục hành hạ hay chiếm đoạt ts tiền bạc của anh. Kẻ ăn hối lộ nặng tội hơn người vi phạm gt. Ăn hối lộ là phạm tội hình sự . Thế mà kẻ "phạm tội hình sự" lại lên mặt dỵ dỗ người " phạm luật gt". Nếu anh thấy tức vì điều này thì anh đừng ủng hộ bọn đánh hôi vì cậy đông, cậy quyền cậy thế, cậy không ai biết để trừng phạt chúng.