Tập Lái
1/5/16
16
10
3
36
Cái đầu e thấy dáng dấp lưới tản nhiệt lé sụt ở đây.......toy sắp quy về 1mối thì phải....
Hôm trứoc đi ngoài đừong nhìn kính chiếu hậu thấy 1 e Toy này , công nhựn cái đầu nhìn cũng ngầu đó bác, 2 cái hốc đèn gầm nhìn giống 2 cái răng nanh ... Chỉ tội so với mấy chiếc cùng phân khúc trang bị như vậy có vẻ hơi bèo ...
 
Hạng C
24/1/17
649
207
43
Hôm trứoc đi ngoài đừong nhìn kính chiếu hậu thấy 1 e Toy này , công nhựn cái đầu nhìn cũng ngầu đó bác, 2 cái hốc đèn gầm nhìn giống 2 cái răng nanh ... Chỉ tội so với mấy chiếc cùng phân khúc trang bị như vậy có vẻ hơi bèo ...
Ngoại thất đẹp rồi....mỗi tội động cơ chỉnh lại chút xíu lừa fan.....2.7 mà 164 ngựa hơi yếu
 
  • Like
Reactions: StevenNguyen161
Hạng D
19/1/16
1.019
582
113
31
bác đi số tự động sang số mấy khi mà khó chịu
Nhiều chứ bác, lùi xe , dừng đèn đỏ,... e đi yaris của đứa em mỗi lần sang số phải nhìn thẳng vào hộp số :D
 
Hạng B2
22/2/07
112
143
43
Đang trao đổi với bác @Hungtj về mấy món nho nhỏ mà những ai biết và thích sử dụng nhằm mang lại tiện lợi, tiện nghi cho chính mình thì đó là gọi là thực dụng. Còn ai không biết, không muốn hay không thích (hay đơn giản chỉ là vì không có) thì cứ xem là vô dụng, phù phiếm gì cũng được mà! Cũng tương tự nội dung người này thích cần số gạt thẳng, người khác lại thích zigzag, ... Như vậy mới có nhiều hãng xe, nhiều dòng xe cho nhiều đối tượng khách hàng với các mong muốn, nhu cầu khác khác nhau!
Như bồ nói vậy thì nó thuộc là sở thích cá nhân chứ đâu phải là nhu cầu của số đông nên vì vậy ko nên đánh đồng sở thích cá nhân thành tính chất "thực dụng" của số đông đc. Góp ý vậy thôi vì thực tế nhũng chi tiết bạn nêu nó chỉ là tiểu tiết mà ít người dùng nào cần hoặc muốn phải có.
 
  • Like
Reactions: toyotadongsaigon29
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.386
2.312
113
HCM
vietnamwcm.wordpress.com
Như bồ nói vậy thì nó thuộc là sở thích cá nhân chứ đâu phải là nhu cầu của số đông nên vì vậy ko nên đánh đồng sở thích cá nhân thành tính chất "thực dụng" của số đông đc. Góp ý vậy thôi vì thực tế nhũng chi tiết bạn nêu nó chỉ là tiểu tiết mà ít người dùng nào cần hoặc muốn phải có.

Đúng là có những tiện ích, tiện nghi, tính năng mà chỉ những người đã từng có, từng sử dụng qua mới biết đến, mới cần, mới muốn; những ai chưa từng có, chưa từng biết đến thì làm sao muốn và cần được?! Thắng đĩa sau, nhiều túi khí, cân bằng điện tử, chống trượt, hỗ trợ xuống dốc, lên dốc, hộp số nhiều cấp, máy công suất lớn, ... cũng tương tự vậy thôi.
 
Hạng B2
22/2/07
112
143
43
Đúng là có những tiện ích, tiện nghi, tính năng mà chỉ những người đã từng có, từng sử dụng qua mới biết đến, mới cần, mới muốn; những ai chưa từng có, chưa từng biết đến thì làm sao muốn và cần được?! Thắng đĩa sau, nhiều túi khí, cân bằng điện tử, chống trượt, hỗ trợ xuống dốc, lên dốc, hộp số nhiều cấp, máy công suất lớn, ... cũng tương tự vậy thôi.
Cũng vậy, những cái bạn vừa nêu người ta gọi là "tính năng". Vẫn chưa rõ được cái bạn gọi "thực dụng" là cái gì. Xe có nhiều tính năng nhưng ko phải là thực dụng, vd: rèm che nắng tự động, ghế matxa - sưởi - làm mát ...gọi là tính năng cao cấp, ko ai gọi đó là thực dụng.
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.386
2.312
113
HCM
vietnamwcm.wordpress.com
Cũng vậy, những cái bạn vừa nêu người ta gọi là "tính năng". Vẫn chưa rõ được cái bạn gọi "thực dụng" là cái gì. Xe có nhiều tính năng nhưng ko phải là thực dụng, vd: rèm che nắng tự động, ghế matxa - sưởi - làm mát ...gọi là tính năng cao cấp, ko ai gọi đó là thực dụng.

Các món đó được liệt kê nhằm minh họa ý: "... những tiện ích, tiện nghi, tính năng mà chỉ những người đã từng có, từng sử dụng qua mới biết đến, mới cần, mới muốn ..."; Không phải để minh họa ý "... thực dụng ..." đang được trao đổi và có xuất xứ từ đây:

Em lăn tăn nó với con Sò, Sò dầu tiết kiệm khỏi nói nhưng Sò xăng ăn uống cũng ít hơn nhiều. Tuy nhiên em thấy Phò mới đẹp hơn, nhất là nội thất. Phò mới lột xác hoàn toàn, thấy các chi tiết đẹp và rất thực dụng mà ít xe tầm trung có được. Mấy cái hộc để đồ nho nhỏ tưởng không cần thiết nhưng khi chạy đường dài sẽ thấy ích lợi của nó. Xét về độ thực dụng thì người nhật vẫn luôn là no1. Anh Hải không chịu đưa sò mới về thì chỉ có xác định hớt chút váng của em này thôi.