Hạng B2
4/5/09
152
62
28
Em đã đi xem trực tiếp ở Huyndai Trường Chinh, bản dầu đặc biệt. Phải nói là thất vọng vì cắt gần hết những tính năng an toàn mới và quan trọng. Để em liệt kê một số tính năng bị cắt ở xứ thiên đường so với bản quảng cáo của Huyndai ở các thị trường giẫy chết như sau:
Ghể lái chỉnh điện nhưng không đầy đủ tính năng ở phần đệm đùi. Không có nhớ ghế.
Không có rửa đèn
Ghế phụ chỉnh bằng cơm.
Cắt vô lăng chỉnh điện, chỉnh bằng cơm.
Cắt bớt loa
Không có điều hòa hàng ghế thứ 3.
Cắt thông gió, sưởi vô lăng và ghế lái, ghế phụ.
Cắt thông báo áp suất lốp.
Cắt sấy gương chiếu hậu
Cắt HUD
Cắt camera 360 độ
Cắt cảnh báo lệch làn đường, cắt tự động giữ làn đường.
Cắt phanh chủ động
Cắt cảnh báo va chạm phía trước
Cắt cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.
Động cơ cũ, không có tăng áp.
Không biết còn gì mà em không biết nên không hỏi được không. Sale nói là đây là bản không chính thức, đến bản chính thức mới biết có gì còn, gì mất. Nghe cũng chán cho sale, chẳng thấy đỡ nản hơn tý nào. Thường bản chính thức chắc không khác gì mấy. Các em sale cũng khẳng định là đơn hàng nhiều lắm chắc giờ anh đặt thì cũng ko có xe giao ngay sau khi mở bán đâu (chắc đang chuẩn bị kèm lạc cho bác nào máu chiến em nó để đi Tết).
Ngoại hình đẹp, ngồi tương đối thoải mái do ghế lái em ngồi thấy đầu hơi gần trần nên hơi tù túng.
Nhìn chung nội ngoai thất OK, dáng xe đẹp, cứng cáp, mới mẻ đối với em (cái này tùy, có bác không thích bằng bản cũ) .
Tuy nhiên cắt giảm quá nhiều so với một mẫu xe mới hoàn toàn và được quảng cáo là có rất nhiều tính năng an toàn mới, có nhiều cái còn bị cắt kém cả bản santafe 2018 cũ nên thất vọng toàn tập, nếu giá cả mà đúng như đồn đoán nữa thì em không có duyên với em santafe đời này rồi dù em cũng trông đợi nó.
 
Hạng D
25/10/09
4.156
1.141
143
YÊU THƯƠNG
Em đã đi xem trực tiếp ở Huyndai Trường Chinh, bản dầu đặc biệt. Phải nói là thất vọng vì cắt gần hết những tính năng an toàn mới và quan trọng. Để em liệt kê một số tính năng bị cắt ở xứ thiên đường so với bản quảng cáo của Huyndai ở các thị trường giẫy chết như sau:
Ghể lái chỉnh điện nhưng không đầy đủ tính năng ở phần đệm đùi. Không có nhớ ghế.
Không có rửa đèn
Ghế phụ chỉnh bằng cơm.
Cắt vô lăng chỉnh điện, chỉnh bằng cơm.
Cắt bớt loa
Không có điều hòa hàng ghế thứ 3.
Cắt thông gió, sưởi vô lăng và ghế lái, ghế phụ.
Cắt thông báo áp suất lốp.
Cắt sấy gương chiếu hậu
Cắt HUD
Cắt camera 360 độ
Cắt cảnh báo lệch làn đường, cắt tự động giữ làn đường.
Cắt phanh chủ động
Cắt cảnh báo va chạm phía trước
Cắt cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.
Động cơ cũ, không có tăng áp.
Không biết còn gì mà em không biết nên không hỏi được không. Sale nói là đây là bản không chính thức, đến bản chính thức mới biết có gì còn, gì mất. Nghe cũng chán cho sale, chẳng thấy đỡ nản hơn tý nào. Thường bản chính thức chắc không khác gì mấy. Các em sale cũng khẳng định là đơn hàng nhiều lắm chắc giờ anh đặt thì cũng ko có xe giao ngay sau khi mở bán đâu (chắc đang chuẩn bị kèm lạc cho bác nào máu chiến em nó để đi Tết).
Ngoại hình đẹp, ngồi tương đối thoải mái do ghế lái em ngồi thấy đầu hơi gần trần nên hơi tù túng.
Nhìn chung nội ngoai thất OK, dáng xe đẹp, cứng cáp, mới mẻ đối với em (cái này tùy, có bác không thích bằng bản cũ) .
Tuy nhiên cắt giảm quá nhiều so với một mẫu xe mới hoàn toàn và được quảng cáo là có rất nhiều tính năng an toàn mới, có nhiều cái còn bị cắt kém cả bản santafe 2018 cũ nên thất vọng toàn tập, nếu giá cả mà đúng như đồn đoán nữa thì em không có duyên với em santafe đời này rồi dù em cũng trông đợi nó.
15 tây này là vô tổng hành dinh Thành công sẽ biết chính xác bác, nghe mấy sếp nói vậy ạ sẽ chụp hình đăng kịp thời bác nhé....sẽ chia
 
Hạng B2
29/8/13
190
129
43
Nhận xét của em:
1. Có vẻ như anh Công quá tự tin về kiểu dáng nên bỏ qua tính năng. Lượt đầu dự sẽ hốt trọn các bác ham của lạ.
2. Kiểu bán hàng có dấu hiệu tương tự như Chevrolet trước đây khi Cap đang hot.
Trước giờ em đi toàn máy xăng, định chuyển sang máy dầu để trải nghiệm rồi chém gió cho nó chính xác mà căng quá...
 
Hạng B2
14/12/15
262
229
43
Em đã đi xem trực tiếp ở Huyndai Trường Chinh, bản dầu đặc biệt. Phải nói là thất vọng vì cắt gần hết những tính năng an toàn mới và quan trọng. Để em liệt kê một số tính năng bị cắt ở xứ thiên đường so với bản quảng cáo của Huyndai ở các thị trường giẫy chết như sau:
Ghể lái chỉnh điện nhưng không đầy đủ tính năng ở phần đệm đùi. Không có nhớ ghế.
Không có rửa đèn
Ghế phụ chỉnh bằng cơm.
Cắt vô lăng chỉnh điện, chỉnh bằng cơm.
Cắt bớt loa
Không có điều hòa hàng ghế thứ 3.
Cắt thông gió, sưởi vô lăng và ghế lái, ghế phụ.
Cắt thông báo áp suất lốp.
Cắt sấy gương chiếu hậu
Cắt HUD
Cắt camera 360 độ
Cắt cảnh báo lệch làn đường, cắt tự động giữ làn đường.
Cắt phanh chủ động
Cắt cảnh báo va chạm phía trước
Cắt cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.
Động cơ cũ, không có tăng áp.
Không biết còn gì mà em không biết nên không hỏi được không. Sale nói là đây là bản không chính thức, đến bản chính thức mới biết có gì còn, gì mất. Nghe cũng chán cho sale, chẳng thấy đỡ nản hơn tý nào. Thường bản chính thức chắc không khác gì mấy. Các em sale cũng khẳng định là đơn hàng nhiều lắm chắc giờ anh đặt thì cũng ko có xe giao ngay sau khi mở bán đâu (chắc đang chuẩn bị kèm lạc cho bác nào máu chiến em nó để đi Tết).
Ngoại hình đẹp, ngồi tương đối thoải mái do ghế lái em ngồi thấy đầu hơi gần trần nên hơi tù túng.
Nhìn chung nội ngoai thất OK, dáng xe đẹp, cứng cáp, mới mẻ đối với em (cái này tùy, có bác không thích bằng bản cũ) .
Tuy nhiên cắt giảm quá nhiều so với một mẫu xe mới hoàn toàn và được quảng cáo là có rất nhiều tính năng an toàn mới, có nhiều cái còn bị cắt kém cả bản santafe 2018 cũ nên thất vọng toàn tập, nếu giá cả mà đúng như đồn đoán nữa thì em không có duyên với em santafe đời này rồi dù em cũng trông đợi nó.
Thấy bác nói em cũng nản, tính đi coi mà thế này thì chỉ ngắm body em nó thôi. Chả biết thành công mang mấy em santafe này đi trưng bày để làm gì, dò giá từ người tiêu dùng ư hay đang bày mưu bán bia kèm lạc giống như Toy? Đến nản
 
Hạng D
15/11/13
3.840
4.658
113
Em đã đi xem trực tiếp ở Huyndai Trường Chinh, bản dầu đặc biệt. Phải nói là thất vọng vì cắt gần hết những tính năng an toàn mới và quan trọng. Để em liệt kê một số tính năng bị cắt ở xứ thiên đường so với bản quảng cáo của Huyndai ở các thị trường giẫy chết như sau:
Ghể lái chỉnh điện nhưng không đầy đủ tính năng ở phần đệm đùi. Không có nhớ ghế.
Không có rửa đèn
Ghế phụ chỉnh bằng cơm.
Cắt vô lăng chỉnh điện, chỉnh bằng cơm.
Cắt bớt loa
Không có điều hòa hàng ghế thứ 3.
Cắt thông gió, sưởi vô lăng và ghế lái, ghế phụ.
Cắt thông báo áp suất lốp.
Cắt sấy gương chiếu hậu
Cắt HUD
Cắt camera 360 độ
Cắt cảnh báo lệch làn đường, cắt tự động giữ làn đường.
Cắt phanh chủ động
Cắt cảnh báo va chạm phía trước
Cắt cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.
Động cơ cũ, không có tăng áp.
Không biết còn gì mà em không biết nên không hỏi được không. Sale nói là đây là bản không chính thức, đến bản chính thức mới biết có gì còn, gì mất. Nghe cũng chán cho sale, chẳng thấy đỡ nản hơn tý nào. Thường bản chính thức chắc không khác gì mấy. Các em sale cũng khẳng định là đơn hàng nhiều lắm chắc giờ anh đặt thì cũng ko có xe giao ngay sau khi mở bán đâu (chắc đang chuẩn bị kèm lạc cho bác nào máu chiến em nó để đi Tết).
Ngoại hình đẹp, ngồi tương đối thoải mái do ghế lái em ngồi thấy đầu hơi gần trần nên hơi tù túng.
Nhìn chung nội ngoai thất OK, dáng xe đẹp, cứng cáp, mới mẻ đối với em (cái này tùy, có bác không thích bằng bản cũ) .
Tuy nhiên cắt giảm quá nhiều so với một mẫu xe mới hoàn toàn và được quảng cáo là có rất nhiều tính năng an toàn mới, có nhiều cái còn bị cắt kém cả bản santafe 2018 cũ nên thất vọng toàn tập, nếu giá cả mà đúng như đồn đoán nữa thì em không có duyên với em santafe đời này rồi dù em cũng trông đợi nó.
Cái vụ động cơ cũ này em cũng đã nói bên trên rồi là thị trường EU với AUS cũng xài cấu hình động cơ hộp số tương tự. Chỉ có rất ít thị trường được trải nghiệm động cơ 2.0 diesel mới.
 
Hạng C
18/1/14
646
1.563
93
Em đã đi xem trực tiếp ở Huyndai Trường Chinh, bản dầu đặc biệt. Phải nói là thất vọng vì cắt gần hết những tính năng an toàn mới và quan trọng. Để em liệt kê một số tính năng bị cắt ở xứ thiên đường so với bản quảng cáo của Huyndai ở các thị trường giẫy chết như sau:
Ghể lái chỉnh điện nhưng không đầy đủ tính năng ở phần đệm đùi. Không có nhớ ghế.
Không có rửa đèn
Ghế phụ chỉnh bằng cơm.
Cắt vô lăng chỉnh điện, chỉnh bằng cơm.
Cắt bớt loa
Không có điều hòa hàng ghế thứ 3.
Cắt thông gió, sưởi vô lăng và ghế lái, ghế phụ.
Cắt thông báo áp suất lốp.
Cắt sấy gương chiếu hậu
Cắt HUD
Cắt camera 360 độ
Cắt cảnh báo lệch làn đường, cắt tự động giữ làn đường.
Cắt phanh chủ động
Cắt cảnh báo va chạm phía trước
Cắt cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.
Động cơ cũ, không có tăng áp.
Không biết còn gì mà em không biết nên không hỏi được không. Sale nói là đây là bản không chính thức, đến bản chính thức mới biết có gì còn, gì mất. Nghe cũng chán cho sale, chẳng thấy đỡ nản hơn tý nào. Thường bản chính thức chắc không khác gì mấy. Các em sale cũng khẳng định là đơn hàng nhiều lắm chắc giờ anh đặt thì cũng ko có xe giao ngay sau khi mở bán đâu (chắc đang chuẩn bị kèm lạc cho bác nào máu chiến em nó để đi Tết).
Ngoại hình đẹp, ngồi tương đối thoải mái do ghế lái em ngồi thấy đầu hơi gần trần nên hơi tù túng.
Nhìn chung nội ngoai thất OK, dáng xe đẹp, cứng cáp, mới mẻ đối với em (cái này tùy, có bác không thích bằng bản cũ) .
Tuy nhiên cắt giảm quá nhiều so với một mẫu xe mới hoàn toàn và được quảng cáo là có rất nhiều tính năng an toàn mới, có nhiều cái còn bị cắt kém cả bản santafe 2018 cũ nên thất vọng toàn tập, nếu giá cả mà đúng như đồn đoán nữa thì em không có duyên với em santafe đời này rồi dù em cũng trông đợi nó.

So với bản 2018 lắp ráp tại VN thì sao bác? Có và không có những gì ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
18/4/12
40
13
8
Đến mỏi mệt với mấy cha liên doanh... tính móc tới đồng xu cuối cùng trong túi dân Vịt đây mà
 
Hạng D
16/4/07
2.335
597
113
So với bản 2018 lắp ráp tại VN thì sao bác? Có và không có những gì ?
Em lanh chanh copy lại cho bác coi so với đời 2018 thiếu gì nhé:
Không có nhớ ghế --> 2018 có
Không có rửa đèn --> 2018 có
Ghế phụ chỉnh bằng cơm --> 2018 chỉnh điện
Không có điều hòa hàng ghế thứ 3 --> 2018 có
Cắt thông gió, sưởi vô lăng và ghế lái, ghế phụ --> 2018 có
Cắt sấy gương chiếu hậu --> 2018 có
Động cơ cũ, không có tăng áp--> cái này lạ vì động cơ cũ là tăng áp mà (turbo)
 
Hạng D
7/3/18
1.165
2.424
113
Dạ em dựa vào thông số KT bác, dựa cột chả có ý nghĩa gì. Con Explorer dài hơn 5 m còn San dài hơn 4.6 m mà bác bẩu nó cùng size thì đủ hiêủ bác dựa vào cái cột gì rồi
bác nên đọc kĩ còm trước khi tranh luận, e thấy bác có vẻ nhầm lẫn khá nhiều về khái niệm size và phân khúc, e thấy 2 cụ trên nó San nó cùng mâm, có thể hiểu là cùng phân khúc, bác thì cứ qui về size rồi dẫn chứng dài, rộng, cái này không liên quan bác nhé, nếu Tuc so cùng mâm với Our, CX5, Xtrail, hay CRV, thì bản thân bác tự biết Tuc không bao giờ cùng mâm với San. nên không thể qui chung nó cùng là một được cả.
https://vwsaigon.com/phan-hang-xe-o-to-cach-phan-hang-xe-o-to-theo-tung-phan-khuc/
cả 2 bác đều đúng vì cách phân loại xe của Mẽo và EU khác nhau.