Hạng C
13/11/13
517
1.162
93
Ở Úc lái xe đi xe dễ ẹc, bởi vậy fwd ăwd same same, sang VN đi QL1 thấy khác liền..
 
  • Like
Reactions: BSTUAN71
Hạng C
3/3/14
733
872
93
Lãnh đạo của Subaru ko hề muốn và cũng ko bao giờ đặt mục tiêu Subaru là hãng xe bán chạy nhất, kể cả có muốn cũng khó mà được vì công suất của tất cả các nhà máy của Subaru chắc ko bằng sản lượng của mình con Camry :D
Nếu subaru awd thực sự vượt trội như hãng quảng cáo thì có lẽ subaru phải là hãng bán xe chạy nhất thế giới rồi nhé, vì giá subaru ở nước ngoài cụ thể là ở Úc chỗ em đang sống giá cũng same same các hãng xe Nhật khác thôi chứ ko hề mắc hơn
 
Hạng B2
30/8/10
205
164
43
Ở Úc lái xe đi xe dễ ẹc, bởi vậy fwd ăwd same same, sang VN đi QL1 thấy khác liền..

Lái chưa và lái dc bao nhiêu ngàn km mà bảo dễ vậy bác ;)

E vừa làm 3k km tự lái từ Mel đến Syd, Canberra, Great Ocean thì thấy như này:
- Cao tốc ko có gì để nói. Đi ngon, tuAn thủ luật tối đa

- Syd thì thôi: phố nhỏ, xe đỗ đầy đường, chạy lượn ra lượn vào như Hà Nội.

- Mel cung gần như Syd, lại thêm quả tram thần thánh nữa cũng mệt phết.

Tổng quan thì thấy hiểu luật và đi đúng luật thì dễ vì các lái xe khác cũng tuân thủ luật tối đa nên đi trật tự và an toàn. Nhưng đi cao tốc thì kangaroo nhẩy, kaola qua đường là một nguy cơ lớn. E được cảnh báo nên đa phần ko chạy cao tốc sau 8pm, trời tối hẳn thú phi ra đường nhiều. Đi cao tốc Hume thì xác kangaroo gặp thường xuyên luôn. Thế nên AWD và xe có hệ thống lái chính xác, an toàn vẫn ngon hơn ạ :-D. Còn cá nhân e thấy xe an toàn, lái ngon như Sub ở VNam là chuẩn vì có nhiều kangaroo lái lắm :-D. Nhiều quả giật lái tránh xe tưởng tèo mới thấy những lúc đó tiền hem là gì so với ướt quần :-D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
31/10/15
139
188
43
E vừa làm 3k km tự lái từ Mel đến Syd, Canberra, Great Ocean thì thấy như này:
- Cao tốc ko có gì để nói. Đi ngon, tuAn thủ luật tối đa

- Syd thì thôi: phố nhỏ, xe đỗ đầy đường, chạy lượn ra lượn vào như Hà Nội.

- Mel cung gần như Syd, lại thêm quả tram thần thánh nữa cũng mệt phết.

Tổng quan thì thấy hiểu luật và đi đúng luật thì dễ vì các lái xe khác cũng tuân thủ luật tối đa nên đi trật tự và an toàn. Nhưng đi cao tốc thì kangaroo nhẩy, kaola qua đường là một nguy cơ lớn. E được cảnh báo nên đa phần ko chạy cao tốc sau 8pm, trời tối hẳn thú phi ra đường nhiều. Đi cao tốc Hume thì xác kangaroo gặp thường xuyên luôn. Thế nên AWD và xe có hệ thống lái chính xác, an toàn vẫn ngon hơn ạ :-D. Còn cá nhân e thấy xe an toàn, lái ngon như Sub ở VNam là chuẩn vì có nhiều kangaroo lái lắm :-D. Nhiều quả giật lái tránh xe tưởng tèo mới thấy những lúc đó tiền hem là gì so với ướt quần :-D
Cho nên đọc các còm của bác t2k em tưởng bác đó chưa từng lái xe S awd thời gian đủ lâu, quãng đường đủ dài, vì có thực tế rồi sẽ có cảm nhận khác...
 
t2k
Hạng C
25/8/07
507
337
63
E vừa làm 3k km tự lái từ Mel đến Syd, Canberra, Great Ocean thì thấy như này:
- Cao tốc ko có gì để nói. Đi ngon, tuAn thủ luật tối đa

- Syd thì thôi: phố nhỏ, xe đỗ đầy đường, chạy lượn ra lượn vào như Hà Nội.

- Mel cung gần như Syd, lại thêm quả tram thần thánh nữa cũng mệt phết.

Tổng quan thì thấy hiểu luật và đi đúng luật thì dễ vì các lái xe khác cũng tuân thủ luật tối đa nên đi trật tự và an toàn. Nhưng đi cao tốc thì kangaroo nhẩy, kaola qua đường là một nguy cơ lớn. E được cảnh báo nên đa phần ko chạy cao tốc sau 8pm, trời tối hẳn thú phi ra đường nhiều. Đi cao tốc Hume thì xác kangaroo gặp thường xuyên luôn. Thế nên AWD và xe có hệ thống lái chính xác, an toàn vẫn ngon hơn ạ :-D. Còn cá nhân e thấy xe an toàn, lái ngon như Sub ở VNam là chuẩn vì có nhiều kangaroo lái lắm :-D. Nhiều quả giật lái tránh xe tưởng tèo mới thấy những lúc đó tiền hem là gì so với ướt quần :-D
Em cuối năm ngoái lái đi gold coast sydney melbourne. Điểm xuất phát ở Tamworth nsw do em dọn nhà về melbourne. Chạy hơn 3k km gì đó, mà em đi ban ngày nên chả có kangaroo. Hehe
 
  • Like
Reactions: nmtung
t2k
Hạng C
25/8/07
507
337
63
Cho nên đọc các còm của bác t2k em tưởng bác đó chưa từng lái xe S awd thời gian đủ lâu, quãng đường đủ dài, vì có thực tế rồi sẽ có cảm nhận khác...

Thế tóm lại theo các bác ở đây thì người khôn ngoan, có hiểu biết thì phải mua Subaru chứ gì? Ko nên mua các hãng khác? Và Subaru là nhất? Subaru em chỉ khoái mỗi Outback và wrx thôi chứ mấy chiếc khác ko mê dc.
 
  • Like
Reactions: phuhung271113
Hạng F
26/2/07
5.093
436
83
Xứ dừa Miền Tây
Bác cứ lên carsales.com.au rồi coi thôi. Ng ta rao bán trên đó. Mà toyota mua làm gì bác ơi, chán lắm, qua tới bên này thì mua honda mazda, subaru ngon hơn toyota. Toyota chỉ có con 86 với mấy con suv bự là ngon thôi. Sedan rất thường, như chiếc corolla với camry em thề chả bao giờ em mua, quá cùi bắp so với honda accord và mazda 6 bên này, kekeke. Aurion nội thất xấu, nuôi nó như nuôi nghiện, uống xăng dã man, mỗi lần service cũng tốn kém hơn người ta nữa.
Bác có thể tư vấn giúp ở Melbourne thì xe nào lành để nữ lái ? Định mua xe cho con gái em nhưng ko rành thị trường Úc lắm.