Hạng D
24/2/04
2.574
3.249
113
Vietnam
RE: Baby in car

Tốt nhất là có người đi theo Bác ạ. Thằng cu nhà em lâu lâu đi xe lại bị say xe, có lần em chở cu câu đi một mình phải dừng lại mấy lần vì nó nôn, lúc đó lái xe cũng không tập trung được các Bác ạ.
 
Tập Lái
18/5/06
6
0
0
RE: Baby in car

Cố gắng để có xe mới khó chứ có baby thì dễ ợt à :D
Tuy nhiên chi phí nuôi baby thì cũng ko ít hơn nuôi xe đâu bác ạ (theo kinh nghiệm bản thân) [:-]

Trích đoạn: luckydog

các bác có con nhỏ cũng thú vị quá chứ, đọc bài của các bác mà em nôn có baby quá trời :D
 
Hạng C
22/2/06
649
4
18
38
http
RE: Baby in car

thực ra dán cái đề can đó chỉ để trang trí+thông báo thôi. nhiều chú ( nhất là taxi+bus ) vẫn đi ẩu lắm
 
Hạng C
22/2/06
649
4
18
38
http
RE: Baby in car

thông báo cho mấy chú lái taxi+bus là chính. chứ ae có j đâu mà fải ép đường và vượt ẩu người ta nhỉ