em lương vài chục mà mới sắm được xe bèo còn công chức lương vài triệu lại sắm xe sang... cạnh tranh chi cho khổ vậy ta ...
Công chức mua ô tô cá nhân có hai khả năng:
- Tiền mua ô tô có được do tham nhũng, tiêu cực;
- Do có sẵn điều kiện khá giả, có làm ăn kinh tế thêm để đảm bảo thu nhập. Từ thu nhập, cuộc sống cá nhân và gia đình được đảm bảo, những người này sẽ không phải luôn suy nghĩ: làm sao, bằng cách nào để moi tiền của Nhà nước, của nhân dân.
tiền mua xe là tiền sạch các bác à .
hoặc là polymer mới tinh mệnh giá lớn hoa hồng dự án hoặc được cho tặng hoặc ăn chận tiền dân đóng thuế, cứu trợ ... toàn là tiền sạch, có nguồn gốc đàng hoàng các bác ạ .
công chức nhà nước mà trong sạch thì người ta không ai vào đâu . lương chủ tịch huyện thấp hơn anh bảo vệ của cty bảo vệ nữa mà .lấy ai ra mà thanh tra với sàng lọc khi mà ông thanh tra cũng sống kiểu đó thôi
hoặc là polymer mới tinh mệnh giá lớn hoa hồng dự án hoặc được cho tặng hoặc ăn chận tiền dân đóng thuế, cứu trợ ... toàn là tiền sạch, có nguồn gốc đàng hoàng các bác ạ .
công chức nhà nước mà trong sạch thì người ta không ai vào đâu . lương chủ tịch huyện thấp hơn anh bảo vệ của cty bảo vệ nữa mà .lấy ai ra mà thanh tra với sàng lọc khi mà ông thanh tra cũng sống kiểu đó thôi
Ghét nhất mấy cha xxx khi đang đương chức thì lo luồn cúi để vụ lợi, đến khi về hưu rồi mới nói. 
theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc, điều quan trọng nhất hiện nay là phải tổng rà soát, cơ cấu lại bộ máy. Xây dựng cơ cấu đội ngũ công chức từ cấp huyện tới các cơ quan trung ương, xác định rõ vị trí việc làm của công chức cả lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức. Trên cơ sở đó đổi mới cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo cơ chế thi tuyển cạnh tranh.
theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc, điều quan trọng nhất hiện nay là phải tổng rà soát, cơ cấu lại bộ máy. Xây dựng cơ cấu đội ngũ công chức từ cấp huyện tới các cơ quan trung ương, xác định rõ vị trí việc làm của công chức cả lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức. Trên cơ sở đó đổi mới cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo cơ chế thi tuyển cạnh tranh.
Vấn đề ở kg phải VN kg làm được mà họ kg muốn làm, nếu luật này mà thực thì CBNN có mà tự sát hết vì đa số họ lý lịch thi rõ ràng mà nguồn tiền của họ đều có nguồn gốc kg rõ ràng, vụ kê khai tài sản một thời khoáy động nghị trường nay đã bị chìm xuồng rồi kg thấy sao.xichlonuoc nói:Bác nói thế nào chứ kiếm được tiền bẩn thì bọn nó cũng rửa được cho sạch à.
knine nói:Ở nước ngoài trốn thuế là tội nặng, họ phải đóng thuế đầy đủ nên tiền của họ thu nhập là sạch, Kể cả cc hay dân đen kiếm tiền sạch rất khó nên họ phải mua xe bằng trả góp chẳng có ai trả tiền thẳng được, Kiếm tiền bẩn chỉ để đó thôi .tonngocnghia nói:ở VN mà lamg như vậy thì mấy hãng xe nó dẹp hết vì có bao nhiêu người đóng thuế thu nhập đúng, đủ đâu. Kể cả cbcc hay là dân đen đi nữa.knine nói:Cái này làm dễ ợt nước ngoài đều làm ai mua xe hơi, khi đóng thuế trước bạ thuế sẽ kiểm tra thuế thu nhập, nếu họ đóng thuế thu nhập đúng đủ có có tiền mua xe hơi thì OK, nếu không có đóng thuế thu nhập đủ mà mua thì mắc tội trốn thuế hay tiền không sạch. Có lẽ vì thế ở các nước người ta mua xe trả góp ít người mua xe trả thẳng 100% như ở VN.![]()