Cảm ơn bạn đã có những ý tưởng thât hay. Đây cũng là những suy nghĩ của tôi. Những nguyên tắc này được dựa trên quy luật trách nhiệm là người có lổi phải hoàn toàn chiu trach nhiệm về lổi của mình và phải đền bù thiệt hại cho người khác khi do mình gây nên. Đó mới là công bằng và văn minh.Chuyện này dễ ợt, cái chính là làm việc này không có ra tiền cho nên không có Quan nào làm. Gặp thêm nhiều Quan cãi chày cãi cói quá nên mới ra tình trạng này.
Em đưa ra một số biện pháp.
- Cho CSGT chạy xe moto quay phim ghi cả mặt người vi phạm rồi báo lên nộp phạt. Nếu không tìm ra chủ xe cho đăng hình người lái xe trên báo, ai tìm ra người đó được thưởng. Kẻ nào cố tình không lên cấm lái xe
- Xe oto quay camera hành trình ghi được xe nào vi phạm như tạt đầu, quẹo không báo trước, lấn làn xe oto...nộp 1 clip thưởng 1 triệu. Người bị phạt nộp 2 triệu
- Nạn chạy xe 2 bánh lạng lách trên làn oto ở xa lộ : Cho CSGT ghi hình làm bằng chứng và bắn chết nếu không dừng khi CS ra lệnh.
- Những người cố ý vi phạm những lỗi nguy hiễm như cố tình vượt đèn đỏ, lấn sang đường ngược chiều, tạt ngang đầu oto.....vi phạm lần thứ 2 cấm lái xe 1 năm.
- Cấm CSGT lập chốt mà phải đi tuần tra.
- Tất cả các bảng hiệu phải thật to, rỏ ràng và thống nhất trong cả nước. Bảng không rỏ, bị che khuất thì phải xử phạt cơ quan treo bảng chứ không xử người vi phạm.
- Cơ quan nào treo các bảng hay đặt qui định bất khả thi tìm ra tác giả cho nghĩ việc và đền bù thiệt hại cho người dân.
- Cấm CSGT thu tiền. Người bị phạt nếu đồng ý lổi chỉ đóng tiền phạt tại nhà. Nếu không đồng ý nộp đơn khiếu nại
- Đi sai làn bị đụng chết vẩn phát mãi tài sản đền bù thiệt hại cho người đi đúng.
Chia lane cho 2 bánh luôn, xếp hàng chạy như oto, muốn chuyển lane phải mở xinhan.
Xây thêm cầu vượt, cầu quay đầu (kiểu cầu chữ U) cho 2B.
Đường nhỏ làm lane cứng luôn cho khỏi lấn qua lấn lại, khỏi qua đường kiểu chạy ngược chiều trước 20m.
Phạt nặng, bỏ tù nếu vi phạm.
Cuối cùng là cái bất khả thi nhất là lực lượng XXX có làm đúng chức năng của mình hay không. Hay nhận bánh mì rồi cho đi thì những cái ở trên cũng vô nghĩa
Xây thêm cầu vượt, cầu quay đầu (kiểu cầu chữ U) cho 2B.
Đường nhỏ làm lane cứng luôn cho khỏi lấn qua lấn lại, khỏi qua đường kiểu chạy ngược chiều trước 20m.
Phạt nặng, bỏ tù nếu vi phạm.
Cuối cùng là cái bất khả thi nhất là lực lượng XXX có làm đúng chức năng của mình hay không. Hay nhận bánh mì rồi cho đi thì những cái ở trên cũng vô nghĩa
Luật lệ và môi trường làm thay đổi bản năng.Một thói quen của những con người sống theo bản năng. Sẽ thay đổi được khi chính mình biết được mình là người thiếu những tố chất của con người có văn minh cơ bản. Có bao nhiêu ngừơi tự biết mình là người thiếu văn minh cơ bản . Mình đang học hỏi để được lên làm " người " từ " con " . Chính sách giáo dục sẽ thay đổi được bản năng, nhưng tiếc thay ......
Chó sống trong rừng lâu ngày thì thành sói. Sống với người được dạy dỗ, huấn luyện thì thành chó cứu hộ, chó nghiệp vụ, chó trận.
Thay đổi được hết nếu có quyết tâm đủ lớn.
Đồng ý với bạn Châu Nguyễn. Quan trọng là lấy ai dạy dổ đây anh bạn !!! Một nền giáo dục không dạy nhân cách và lòng tự trọng thì làm sao đào tạo nên những công dân tốt dược .Luật lệ và môi trường làm thay đổi bản năng.
Chó sống trong rừng lâu ngày thì thành sói. Sống với người được dạy dỗ, huấn luyện thì thành chó cứu hộ, chó nghiệp vụ, chó trận.
Thay đổi được hết nếu có quyết tâm đủ lớn.
Bởi vậy mới căngĐồng ý với bạn Châu Nguyễn. Quan trọng là lấy ai dạy dổ đây anh bạn !!! Một nền giáo dục không dạy nhân cách và lòng tự trọng thì làm sao đào tạo nên những công dân tốt dược .
Thay đổi ư? Chắc là khó, bởi vì tư tưởng dân mình lúc nào cũng muốn :"Đi tắt đón đầu"
Mồ chưa yên, mả chưa đẹp nên phải khai quật làm tiếpAi đào mồ lên vầy trời?