Thảo Luận BÁO CÁO QUỸ HỘI SOG

Hạng D
24/7/12
4.193
13.242
113
Một tình yêu Subaru!
Em thích những bài viết lan man, chém gió,...
Về tài chính: khá nhạy cảm và nên cẩn trọng vì dễ làm tổn thương hay hiểu lầm người trong cuộc, gây ra những phản ứng không hay. Có giữ tiền của hội thì mới hiểu hết những nỗi khổ "không lời" của họ.
Em nghĩ như bác @speedvn đã nói quỹ hội có to tát gì đâu, nếu không nói là "nghèo" và cũng như quy ước bất thành văn của các hội là không công khai trên một diễn đàn (em chưa từng thấy một hội nào công khai tình hình quỹ hội trên diễn đàn OS). Các thành viên có đóng góp quỹ hội đều có quyền được biết mọi thông tin về quỹ hội, nhưng nên theo cách nào đó hợp lý (ví dụ pm, viber, zalo,...) hơn.
Trên đây là ý kiến của cá nhân em, em chỉ mong muốn các anh em Subies được vui vẻ, hạnh phúc hàng ngày. Và sẵn sàng "ủ mưu" hùa nhau "chặt chém" 1 Subies khác cho đời thêm "vui vẻ" đúng tinh thần Subies :)
Có 1 anh lớn chia sẽ kinh nghiệm với em như vầy:
"Muốn duy trì và phát triển một tập thể lớn thì không nên tồn tại những nhóm nhỏ. Điều đó sẽ gây khó khăn cho sự đoàn kết của tập thể lớn đó. Mọi việc nên nghĩ đến đại cục...".
Đôi lời mạn phép
 
Hạng D
16/12/07
1.719
1.130
113
H.C.M.C
BÁO CÁO QUỸ HỘI SOG
Có 1 anh lớn chia sẽ kinh nghiệm với em như vầy:
"Muốn duy trì và phát triển một tập thể lớn thì không nên tồn tại những nhóm nhỏ. Điều đó sẽ gây khó khăn cho sự đoàn kết của tập thể lớn đó. Mọi việc nên nghĩ đến đại cục...".
Đôi lời mạn phép
Mình cũng nghĩ như bạn.
Một người cả một đời sử dụng ít nhất qua 3 chiếc
xe hơi.Có thể chiếc kế tiếp không còn là subaru.
Để tổ chức phát triển lớn mạnh và lâu bền thì nên minh bạch và công khai.
Cái xe chỉ là phương tiện để đi
Ngoài ra nó còn là cầu nối gắn kết đam mê và mối quan hệ lâu dài .
Là cơ hội để mọi người xích lại gần nhau chia sẻ những mảnh đời bất hạnh.
 
Hạng B2
24/12/12
212
220
43
Hùng dũng đi vào ngó, chả hiểu có chuyện gì mà không khí có vẻ nặng thế =)) . Người ta bầu cử TT Mỹ còn chưa căng thế nữa là. Hổng có hay bằng mấy bài style 2014 - 2015:

https://www.otosaigon.com/threads/hop-mat-bao-cao-tai-chinh.8418521/

https://www.otosaigon.com/threads/giai-cong-hien.8233679/

https://www.otosaigon.com/threads/du-thao-lay-y-kien_noi-quy-chi-hoi-subarufc-sog.8336765/
đọc mấy bài này tạo cảm hứng cho Newbies thành Subies hơn các bác ạ.

Thích SOG giống style Lương Sơn Bạc hơn là style một Chi bộ đảng.

Xin phép được ... len lén bước ra.

P/s: 1 chút ý kiến về nội dung topic:
+ Tình hình quỹ nên báo trong nội bộ Hội.
+ Việc bàn giao nên được thực hiện sau khi có kết quả bầu ( hay mình chưa cập nhật nhỉ?).
 
  • Like
Reactions: DP and KHOAVAN
Hạng D
16/12/07
1.719
1.130
113
H.C.M.C
Hùng dũng đi vào ngó, chả hiểu có chuyện gì mà không khí có vẻ nặng thế =)) . Người ta bầu cử TT Mỹ còn chưa căng thế nữa là. Hổng có hay bằng mấy bài style 2014 - 2015:

https://www.otosaigon.com/threads/hop-mat-bao-cao-tai-chinh.8418521/

https://www.otosaigon.com/threads/giai-cong-hien.8233679/

https://www.otosaigon.com/threads/du-thao-lay-y-kien_noi-quy-chi-hoi-subarufc-sog.8336765/
đọc mấy bài này tạo cảm hứng cho Newbies thành Subies hơn các bác ạ.

Thích SOG giống style Lương Sơn Bạc hơn là style một Chi bộ đảng.

Xin phép được ... len lén bước ra.

P/s: 1 chút ý kiến về nội dung topic:
+ Tình hình quỹ nên báo trong nội bộ Hội.
+ Việc bàn giao nên được thực hiện sau khi có kết quả bầu ( hay mình chưa cập nhật nhỉ?).
Cám ơn ý kiến của bạn
 
Hạng D
16/12/07
1.719
1.130
113
H.C.M.C
Thân gửi Ban Quản Trị !

Lời đầu tiên , xin chúc sức khỏe đến mọi người.

Trong thời gian nhận chức HT.Tôi thấy mình không đóng góp nhiều cho hội

phát triển , không có thời gian gặp gỡ hội viên.

Tôi xin ban quản trị cho phép tôi được từ chức HT hội SUBARU.

Xin cám ơn ban quản trị đã giúp đỡ trong thời gian qua.

Chân thành cám ơn.

KHOA VAN

Đơn xin từ chức HT này mình gửi xin BQT OS vào tháng 3 năm 2015.
Lý do đưa ra rất rõ ràng.
Bạn có thắc mắc lý do tại sao vẫn chưa có HT mới không ?
Và tại sao mình xin từ chức từ năm trước đến năm nay ?
Nói thêm một chút về giải cống hiến cho bạn hiểu thêm về nó :
Người đầu tiên tôi muốn nhắc đến là anh SAFETYFAST.
Anh chọn cái tên cũng gắn liền với chiếc xe STI của mình là NHANH NHƯNG AN TOÀN.
Tôi không thể nào quên chuyến xuyên việt của anh với chiếc STI ngày đêm từ Bắc vô Nam
tham gia HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG LẦN I của hội.
Là một doanh nhân trẻ thành đạt bận rộn với bao công việc nhưng anh vẫn tươi cười vác từng bao gạo trao tận tay đến những gia đình nghèo khó ở LÂM ĐỒNG.
Anh yêu chiếc STI như con nhỏ của mình dù trong nhà có hơn 4 chiếc xe đắt tiền hơn nó.
Đó là tình yêu subaru đích thực và là một trái tim nhân hậu.
Nếu trong suy nghĩ của bạn không tốt về tôi thì bạn nên suy nghĩ lại nhé.
Chúc bạn luôn yêu mến subaru và sống vui vẻ nhé.
( Mình sẽ viết thêm về giải cống hiến nếu bạn thích )
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/5/09
3.408
16.101
113
Muốn duy trì và phát triển một tập thể lớn thì không nên tồn tại những nhóm nhỏ. Điều đó sẽ gây khó khăn cho sự đoàn kết của tập thể lớn đó
.​
 
  • Like
Reactions: speedvn