Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
8/1/10
484
73
28
Bài báo viết quá chung chung, theo em là tay viết bài hơi hồ đồ.

Nếu nói giảm 50% thì phải nói loại cc nào cho rõ vì có những cc giá gốc thấp mà áp lực xả hàng không có thì lý do gì phải giảm 50%?

Còn nữa đó là dù sao đi nữa thì thị trường cc và nhà phố cũng sẽ liên thông theo nhu cầu và túi tiền của người sử dụng. Nếu cc mà rẻ vậy thì nhà phố (Từ 1t5-2.5t) cũng hổng bán được dẫn đến việc phải giảm giá 50% theo thôi, mà em thì không tin lắm.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
19/10/09
530
191
43
46
Nhà phố mà giảm thì
080402cool_prv.gif
vì em chỉ thích nhà phố thôi. K chơi cc.
 
Hạng B2
20/7/11
271
2
18
48
ngonhubu nói:
Lạm phát thực người ta đang ước tính khoảng 25%, nên chuyện BĐS xuống như dự báo (khoảng 15 - 25%) tính đến đầu năm 2012 thì hay quá (nếu thế thì em gửi ngân hàng - sang năm 2012 mua BĐS = lãi đơn lãi kép).

Em đồng ý với bác. BĐS ít nhất cũng phải giữa sang năm mới tạm ổn. Mà tình hình này có khi còn kéo dài hơn 3 năm đấy chứ.
Nhưng lạm phát kiểu này, thì gửi ngân hàng cũng chỉ bù lỗ phần nào thôi. Thực ra so với giá hàng hoá thì mỗi năm bị âm mất 6-7%.
 
Hạng B2
25/3/11
409
22
18
Dạo này báo chí oánh BDS ghê quá
SMOKIN.GIF
màn kịch sau hậu trường này xem ra càng lúc càng hay

Chủ đầu tư chung cư tìm cách giảm giá</h1> Liên kết với nhiều đối tác, săn quỹ đất giá rẻ, tự thi công, tiết kiệm vật tư, áp dụng công nghệ thi công mới... là cách doanh nghiệp vận dụng để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành căn hộ trong giai đoạn thị trường ảm đạm.</h2> http://vnexpress.net/gl/k...-cu-tim-cach-giam-gia/
 
Hạng B2
18/4/11
274
8
18
Có căn hộ Tân Mai có chính sách bán hàng hay lắm đó.
Đợt 1: 20% khi ký hd
Đợt 2: 30% khi nhận nhà (quý IV/2011)
50% còn lại trả trong 3 năm k tính lãi xuất
Giá căn 47m2 chỉ khoảng 650tr
Em thấy nó quá hợp lý trong giai đoạn khó khăn này
 
Hạng D
17/8/09
3.309
1.788
113
ý e nói mấy thằng nhà báo viết lung tung đó mà :)
báo chí giờ thấy hầu như tin tức thì cứ qua báo khác copy về, rồi sửa lại chút rồi đăng lại chứ không phải đi săn ở đâu hết
van_nguyen113 nói:
ga con nói:
cải luôn được tròng khắp nơi
21.gif
Là sao bác,em không hiểu.
 
vankhanhktpn nói:
Nó đập cho chết luôn mấy ngân hàng luôn đi. Phá làm lại. Căn hộ TPHCM mà giảm 30% nữa thì khối NH đi luôn

Theo e "chém gió tí" thì:
Ngân hàng cho CĐT cao ốc vay (dù là nhỏ) không chết được bác ợ. vì sao? Ngân hàng mà chết (ngân hàng nhỏ đã vay vốn từ NHNN) = nền Kinh tế này sẽ chết = xxx sẽ sập ngay => xxx bắt buộc sẽ IN TIỀN VND ra cứu các ngân hàng, giúp các NH này SIẾT NỢ các CĐT nào đã đảo nợ vài lần mà vưỡn kg có xiền trả lãi & gốc tiếp => chỉ có 2 đối tượng sẽ chết hay hấp hối mà thôi:

+ các CĐT cao ốc có vay vốn từ NH sẽ phá sản. Thị trường BĐS sẽ đắp chiếu dài dài vì ngưởi chủ mới của nó là các ngân hàng siết nợ là DN KHÔNG CHUYÊN về KD hay Đầu tư BĐS (Nói đến đây e nhớ lại tình trạng hoang vắng thê thảm nơi các BĐS của đại gia Tăng Minh Phụng, sau khi về với chủ mới là NH). Khả năng giảm giá 50% những dự án đã xây mà bán không được là có thật nhưng đau xót thay phần giảm giá này chính là phần lỗ trên xác chết các CĐT bị siết nợ.

+ Toàn bộ nhân dân trong và ngoài OS này sẽ hấp hối hay bị ảnh hưởng nhỏ nhất là mất tiền trong túi mình. vì LẠM PHÁT kinh khủng sẽ xảy ra do việc IN TIỀN VND quá mức chịu đựng của nền kinh tế trong vòng 8 tháng nay để phục vụ các cv KHẨN CẤP như: TÁI CẤP VỐN cho các tổng cty NN (phần lớn thường xuyên lỗ & đánh mất đồng vốn ban đầu vì các lý do khác nhau) + trả VND cho hơn 40K tỷ VND trái phiếu NN đến hạn 2011 (Nếu e kể cả 75k tỷ trái phiếu bán ra năm ngoái để bù thâm hụt ngân sách thì con số là 115k tỷ) + tiền mua hơn 4tỷ USD tích trữ mới đây từ OSER & các cty 51% vốn NN. (chỉ tính từ đầu năm đến 21/7/2011. Buồn thay, số này cũng chẳng thấm thám gì so với nợ nước ngoài phải trả cho các nhu cầu nhập khẩu cơ bản sắp tới nên sẽ mau chóng cạn thôi vì tiền USD xuất xứ trong nước ở đâu ra mà bán hoài cho NHNN.) + tiền VND phải bơm vào cứu hệ thống Ngân hàng khi TTCK & BĐS sẽ theo nhau sụp đổ thời gian tới (e chưa biết là khi nào nhưng những người "trong chăn" chắc rõ hơn e). Các con số này các bác nào chịu khó điểm báo trong nước sẽ tổng hợp được như e, khỏi cần thêm link vào đây cho tốn tài nguyên OS.
TTChứng cũng tương tự như BĐS mà thôi ...
Cầu cho những gì e dự là ...sai
Phần mình, từ năm ngoái, e quyết chẳng buôn bán đầu tư gì cả mà bắt đầu thực hiện thanh lý hết mọi thứ, chỉ giữ lại nhu cầu cơ bản cho gia đình 4 đứa; còn lại thì chuyển vốn thành 1 căn biệt thự để cho Tây thuê lấy chi phí cs thường nhật, Obama, G & đến nay e đã hoàn thành việc "leo lên đồi cao mà tránh lũ" roài.

Kính các bác OSER có dư tiền VND & đang đầu tư tại VN mình cần phải BẢO TRỌNG.
 
Hạng B2
25/3/11
409
22
18
phuctrh nói:
vankhanhktpn nói:
Nó đập cho chết luôn mấy ngân hàng luôn đi. Phá làm lại. Căn hộ TPHCM mà giảm 30% nữa thì khối NH đi luôn

Theo e "chém gió tí" thì:
Ngân hàng cho CĐT cao ốc vay (dù là nhỏ) không chết được bác ợ. vì sao? Ngân hàng mà chết (ngân hàng nhỏ đã vay vốn từ NHNN) = nền Kinh tế này sẽ chết = xxx sẽ sập ngay => xxx bắt buộc sẽ IN TIỀN VND ra cứu các ngân hàng, giúp các NH này SIẾT NỢ các CĐT nào đã đảo nợ vài lần mà vưỡn kg có xiền trả lãi & gốc tiếp => chỉ có 2 đối tượng sẽ chết hay hấp hối mà thôi:

+ các CĐT cao ốc có vay vốn từ NH sẽ phá sản. Thị trường BĐS sẽ đắp chiếu dài dài vì ngưởi chủ mới của nó là các ngân hàng siết nợ là DN KHÔNG CHUYÊN về KD hay Đầu tư BĐS (Nói đến đây e nhớ lại tình trạng hoang vắng thê thảm nơi các BĐS của đại gia Tăng Minh Phụng, sau khi về với chủ mới là NH). Khả năng giảm giá 50% những dự án đã xây mà bán không được là có thật nhưng đau xót thay phần giảm giá này chính là phần lỗ trên xác chết các CĐT bị siết nợ.

+ Toàn bộ nhân dân trong và ngoài OS này sẽ hấp hối hay bị ảnh hưởng nhỏ nhất là mất tiền trong túi mình. vì LẠM PHÁT kinh khủng sẽ xảy ra do việc IN TIỀN VND quá mức chịu đựng của nền kinh tế trong vòng 8 tháng nay để phục vụ các cv KHẨN CẤP như: TÁI CẤP VỐN cho các tổng cty NN (phần lớn thường xuyên lỗ & đánh mất đồng vốn ban đầu vì các lý do khác nhau) + trả VND cho hơn 40K tỷ VND trái phiếu NN đến hạn 2011 (Nếu e kể cả 75k tỷ trái phiếu bán ra năm ngoái để bù thâm hụt ngân sách thì con số là 115k tỷ) + tiền mua hơn 4tỷ USD tích trữ mới đây từ OSER & các cty 51% vốn NN. (chỉ tính từ đầu năm đến 21/7/2011. Buồn thay, số này cũng chẳng thấm thám gì so với nợ nước ngoài phải trả cho các nhu cầu nhập khẩu cơ bản sắp tới nên sẽ mau chóng cạn thôi vì tiền USD xuất xứ trong nước ở đâu ra mà bán hoài cho NHNN.) + tiền VND phải bơm vào cứu hệ thống Ngân hàng khi TTCK & BĐS sẽ theo nhau sụp đổ thời gian tới (e chưa biết là khi nào nhưng những người "trong chăn" chắc rõ hơn e). Các con số này các bác nào chịu khó điểm báo trong nước sẽ tổng hợp được như e, khỏi cần thêm link vào đây cho tốn tài nguyên OS.
TTChứng cũng tương tự như BĐS mà thôi ...
Cầu cho những gì e dự là ...sai
Phần mình, từ năm ngoái, e quyết chẳng buôn bán đầu tư gì cả mà bắt đầu thực hiện thanh lý hết mọi thứ, chỉ giữ lại nhu cầu cơ bản cho gia đình 4 đứa; còn lại thì chuyển vốn thành 1 căn biệt thự để cho Tây thuê lấy chi phí cs thường nhật, Obama, G & đến nay e đã hoàn thành việc "leo lên đồi cao mà tránh lũ" roài.

Kính các bác OSER có dư tiền VND & đang đầu tư tại VN mình cần phải BẢO TRỌNG.

080402cool_prv.gif
Những người lo xa như bác có thể 0 nhanh giàu nhưng an toàn rất cao. Đúng là ở VN thì các NH khó phá sản như tây vì liên quan đến rất nhiều thứ. Có điều 0 có cái gì là vô hạn cả, sẽ tới lúc dù muốn hay 0 cũng phải xảy ra. Lạm phát phi mã như hiện nay mà còn để cao hơn & kéo dài thêm 3 năm nữa thì sẽ loạn là chắc, hiện giờ công nhân đình công hơi bị nhiều rồi ;) Qui luật sinh tồn thì 0 thể chế nào kiểm soát dc
 
Status
Không mở trả lời sau này.