Em đang hỏi trường hợp bác không thể vượt bằng làn bên phải chứ nếu vượt được thì dễ quá rồi

.
Trở lại clip của bác. Nhân vật đi 2b trong clip của bác có những hành động có thể gọi là khùng cũng được. Nhưng em nghĩ bác không nên làm gì cả, vì làm gì đó thì có thể bác cũng "khùng" giống vậy thôi.
Như trong clip của bác, do bác vướng chiếc 2b chạy chậm nên không thể chạy nhanh hơn được sau khi chuyển làn. Và chiếc xe của bác trở thành vật cản trên đường khiến xe phía sau phải chạy chậm theo. Những chiếc 2b vượt bác đều vượt trong điều kiện nguy hiểm.
Vì bác không vượt được chiếc 2b đó nên bác có xu hướng lấn qua trái khiến chiếc 4b đang chạy bên làn trái không dám chạy gần bác, cũng không vượt được và phải chạy chậm lại giống bác. Vậy là một hàng 4b chạy làn trái cũng chậm theo.
Trong khi nếu bác không chạy như vậy thì những chiếc 2b khác dễ dàng vượt chiếc 2b chạy chậm kia ở làn sát lề vì 2b nhỏ hơn có thể lách qua ngay. Và những chiếc 4b ở làn sát lươn cũng chạy đều đều.
Lý do ở những đoạn đường như vậy 4b không nên chạy làn sát lề không phải vì luật không cho phép mà vì khi 4b chạy chung với 2b ở làn sát lề có thể chạy nhanh hơn một chút nhưng thường sẽ dẫn đến tất cả chậm hơn một chút. Chỉ cần một chiếc 2b chạy chậm, hay một chiếc xe thô sơ, một cái nắp cống hay ổ gàn hoặc một chiếc ô tô dừng bên lề là 4b sẽ bị cản lại thì cả dòng xe sẽ bị ùn lại trên tất cả các làn. Rồi khi đến đoạn có 412 hay 415 gì đó cấm 4b chạy làn sát lề, những chiếc 4b chạy làn đó muốn chuyển sang làn khác đang có những chiếc 4b khác đang xếp hàng sẽ lại một lần nữa làm chậm lại tốc độ lưu thông vì làm gì có đủ khoảng cách để chuyển làn và những chiếc 4b đang xếp hàng kia không có lý do gì phải nhường cả, luật cũng không bắt họ phải nhường mà luật bắt xe muốn chuyển làn phải chờ đủ điều kiện an toàn mới được chuyển. Mà thường thì mấy chiếc 4b chạy làn phải xong muốn chuyển qua đều tìm cách tạt đầu ép các xe ở làn trong phải nhường nếu không muốn va chạm thôi chứ làm gì có xe nào chờ đủ điều kiện an toàn mới chuyển.