Luật đây:
1. SG-VT: Tốc độ cho phép 90km/h toàn tuyến, chỉ hạn chế tốc độ tại các đoạn có biển báo giới hạn tốc độ, qua giao lộ là hết hiệu lực. Biển báo hết mọi lệnh cấm (135) là vô nghĩa.
2. VT-SG: 90km/h đoạn Vũng Tàu - Vòng xoay co.op mart BR. Sau đó tốc độ cho phép là 60km/h cho toàn tuyến, ngoại trừ những đoạn có biển hạn chế 70km/h thì được phép 70km/h. Biển báo hết mọi lệnh cấm (135) cũng vô nghĩa.
Còn bác cãi bằng niềm tin hay không là phụ thuộc vào bác
Phản biện một chút, dựa trên một yếu tố ít người chú ý: các biển báo giao thông loại này (trừ loại trên đường cao tốc) do các Sở GTCC các tỉnh quy định.
Như vậy, khi hết địa phận hành chánh BRVT thì biển Khu dân cư 420 Sở này lắp đặt cũng hết hiệu lực. Nếu SỞ GTCC Đồng Nai muốn quy định tiếp theo đó vẫn là Khu dân cư, Sở này phải lắp đặt biển lặp lại!
Trong trường hợp thổi lại, CSGT Đồng Nai không thể ra quyết định xử phạt vi phạm tốc độ Khu dân cư do không có biển báo Khu dân cư do Sở GTCC ĐN lắp trước đó, tại ranh giới tỉnh. Không thể phạt, dựa vào một biển báo lắp đặt tại địa phận BRVT, do Sở GTCC BRVT phụ trách.
"NÍ nuận" có được không các chuyên gia?
