Hạng D
30/3/09
1.112
1.196
113
Pickup. Ngoài tính năng chính của dòng xe của nó thì thêm những cái khác:
Rẻ,
máy mạnh,
xác xe to có thùng sau, đầu dài có ra đường bị dồn toa cũng an toàn hơn sedan hay suv nhỏ
tien nghi tương đương suv thông thường,
khung gầm thiết kế cho chở nặng nên cứng chắc.
leo đèo dốc, đường xấu có khi còn tốt hơn suv thường
chi phí vận hành, bảo trì rẻ,
phuộc truoc, sau cho chở hàng nên cứng, tưng ko êm dc như suv,
khoảng cách trục cơ sở lớn nên cũng có thêm dc độ ổn định thân xe nhưng khó quay đầu xuay sở trong đường hẹp.
xe phục vụ cho đi lại và chở hàng nhẹ cho công việc, công trình, chơ máy móc... đáp ứng nhu cầu di chuyển của người cho công việc
Ở đâu ko biết chứ Việt Nam mà pickup mec hay bmw thì cũng khó sống, di dc thời gian thì chắc rớt giá thảm hại vì chi phí sửa chữa linh kiện cho chiếc xe đi cày với giá của xe sang
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: nta139 and namosa
Hạng B2
5/10/15
290
593
93
Ko biết rõ thì chém nhẹ nhẹ thôi bác. Bán tải chưa bao h rẻ cả. Con F-150 ở Mỹ bán trung bình 45k Trump, gấp đôi con Camry đấy. Giá nó ngang với xe sang rồi. Hay như con Chevy Colorado cũng trên dưới 30k, tức là gấp rưỡi mấy con hạng C.
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Ko biết rõ thì chém nhẹ nhẹ thôi bác. Bán tải chưa bao h rẻ cả. Con F-150 ở Mỹ bán trung bình 45k Trump, gấp đôi con Camry đấy. Giá nó ngang với xe sang rồi. Hay như con Chevy Colorado cũng trên dưới 30k, tức là gấp rưỡi mấy con hạng C.
Bác ấy nói đúng rồi còn gì nữa. Pickup giá rẻ vì nó được thuếi rẻ
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: PTP3108
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Ko hiểu xu thế ở đâu chứ mình dùng bán tải thấy nửa nạc nửa mỡ lắm, chở hàng thì dùng cái xe tải 500kg hiệu quả hơn rất nhiều, chở người + hàng hóa thì SUV tốt ko thua kém bán tải, khi ko chở hàng thì hàng ghế giữa ngả ra ko thua gì sedan. Đi chơi để đồ ở băng cuối có thể nhoài ra sau lấy, bán tải thì phải dừng xe, mở thùng, leo lên, ko làm nắp thùng thì mưa nó ướt đồ, bla bla...
Xe tải 500kg chỉ chở hàng trên đường nhựa thôi, chứ đi đường khó thì tèo. Ngoài ra xe tải 500kg không có cabin như ngon như bán tải (chả thua gì SUV).
Ưu điểm của bán tải theo em như sau:
-Không chịu nhiều thuế phí như SUV, Sedan.
-AN toàn hơn Sedan, SUV. Do khung gầm chắc chắn, hệ thống treo cứng cáp. Ngoài ra nó còn có thùng sau lớn và cứng cáp, dù sao vẫn khá an toàn.
-Trèo đèo lội suối, lăn sả tấc cả các thể loại đường sá.
-Chở nặng tốt. Chở hàng hóa cồng kềnh, có mùi thoải mái, do không dính đến cabin.
-Cabin như SUV. Khá sang trọng, thoải mái.
-Máy móc khỏe, khung gầm tốt tiết kiệm chi phí vận hành, bảo trì.
-Xác xe to lớn, nên ca bin rộng rãi, ít bị mệt khi đi xa.
-Do xe to lớn nên tăng khả năng nhận diện trên đường phố (mình dễ quan sát xe khác, và xe khác cũng dễ thấy mình >> an toàn hơn).
- Ít bị ăn hiếp trên đường phố.
Hiihi, còn gì nữa xin các bác tiếp
 
Hạng D
6/2/16
1.048
859
113
36
Ko hiểu xu thế ở đâu chứ mình dùng bán tải thấy nửa nạc nửa mỡ lắm, chở hàng thì dùng cái xe tải 500kg hiệu quả hơn rất nhiều, chở người + hàng hóa thì SUV tốt ko thua kém bán tải, khi ko chở hàng thì hàng ghế giữa ngả ra ko thua gì sedan. Đi chơi để đồ ở băng cuối có thể nhoài ra sau lấy, bán tải thì phải dừng xe, mở thùng, leo lên, ko làm nắp thùng thì mưa nó ướt đồ, bla bla...
Bán tải quả thật là nửa nạc nửa mỡ mà :)) (chữ bán tải nó rõ nghĩa quá rồi) Nhưng xu thế giờ người ta thích kiểu đa dụng như vậy khi nhu cầu chở hàng hóa không nhiều như xe tải (tầm 1 tấn quay đầu ) và chở người nhiều không mấy khi. SUV thì chỉ chở người là hơn trong khi xe tải nhỏ cabin kém tiện nghi và xe không đẹp ==> Bán tải.
 
Hạng F
2/3/14
12.226
127.979
113
Nhìn mất chất nhỉ. Bán tải là để chở đồ. Ford đỉnh nhất. Bim với Mẹc là xe sang, không nên lấn sân sang bán tải. Thường thì nhà giàu sẽ có bim mẹc + bán tải chứ không phải đánh đổi.
 
  • Like
Reactions: xlive
B19 confirmed
Hạng B2
18/2/18
271
1.013
93
49
Cadidac còn có mẫu bán tải. BMW bị chậm chân.
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Nhìn mất chất nhỉ. Bán tải là để chở đồ. Ford đỉnh nhất. Bim với Mẹc là xe sang, không nên lấn sân sang bán tải. Thường thì nhà giàu sẽ có bim mẹc + bán tải chứ không phải đánh đổi.
Thèm con Raptor quá đi mất, haha
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng D
31/5/14
3.460
4.289
113
Ko hiểu xu thế ở đâu chứ mình dùng bán tải thấy nửa nạc nửa mỡ lắm, chở hàng thì dùng cái xe tải 500kg hiệu quả hơn rất nhiều, chở người + hàng hóa thì SUV tốt ko thua kém bán tải, khi ko chở hàng thì hàng ghế giữa ngả ra ko thua gì sedan. Đi chơi để đồ ở băng cuối có thể nhoài ra sau lấy, bán tải thì phải dừng xe, mở thùng, leo lên, ko làm nắp thùng thì mưa nó ướt đồ, bla bla...

1. bác thử lấy chiếc tải 500kg chạy trong thành phố từ 4 - 7 PM xem :D chắc vui lắm.
2. Còn SUV là xe xài phuộc nhún, không phải xài nhíp nên bác nói chở người và hàng hoá tốt thì em đến quỳ bác. Xe em SUV chở cái bơm tên lửa gần 100kg, dàn bơm 50kg và 1 đống đồ nói chung củng trên 300kg đi them 3 người trung bình 70kg/người nhìn cái xe không tội thì thôi.
Không ra đường chịu khí xem fortuner đi full tải xe nó như thế nào nhé
3. SUV mà đi full thì cũng chả chở dc cái gì cả