Giao Thông
22/3/19
1.039
2.459
131
34
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định.

Bộ GTVT kiến nghị chưa xử phạt phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày



Ngày 9/3, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ công phục vụ nhân dân.

Cụ thể, Bộ GTVT đề xuất Chính phủ sớm ban hành một nghị quyết thay thế điều khoản đã lỗi thời, không còn phù hợp của Nghị định 139. Đơn cử như việc bỏ một số quy định mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, học viên đăng kiểm phải có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ...

Đáng chú ý, Bộ GTVT đã đề xuất Chính phủ cho các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Các phương tiện này không được chở người, hàng hóa, kinh doanh vận tải.

Đây là đề xuất được giới tài xế ôtô quan tâm. Thời gian qua, nhiều chủ xe quá hạn đăng kiểm lo lắng không dám lái xe ra đường vì sợ bị xử phạt.

xếp hàng chờ đăng kiểm


Các kiến nghị nêu trên nếu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có kế hoạch sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới đồng thời nghiên cứu, cập nhật bổ sung vào nội dung Nghị định sửa đổi.

Theo Bộ GTVT, đến nay công an đã khởi tố, bắt giam hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên tại hơn 68 đơn vị đăng kiểm ô tô, khiến 55/281 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động. Điều này dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các đơn vị đăng kiểm, đặc biệt ở Hà Nội, TP.HCM,...

xếp hàng chờ đăng kiểm


Hiện tại Hà Nội và TP.HCM hiện chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp do nhiều trung tâm bị dừng hoạt động vì tiêu cực.

Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: porche911gt3
Hạng D
3/3/16
1.435
2.565
113
39
mở rộng mà không cho chở người và hàng? vậy thì dẹp mị luôn mở làm gì

xe giờ có mở thêm 1 tháng thì về bản chất 99,9% cũng không có gì ảnh hưởng lớn
 
  • Like
Reactions: PowerHouse
Hạng D
26/3/17
2.539
4.549
113
mở rộng mà không cho chở người và hàng? vậy thì dẹp mị luôn mở làm gì

xe giờ có mở thêm 1 tháng thì về bản chất 99,9% cũng không có gì ảnh hưởng lớn
Thì đem xe trễ hạn đi đăng kiểm cũng đỡ bị nó Đớp giữa đường
 
Hạng F
20/9/14
6.376
13.956
113
TP HCM
thèng đk định dùng bài kẹt đk để gây áp lực với CA, chống bắt người mà méo được, đành phải ói cái đề xức nài za....
PS gửi cp: dù có phải đốt cháy cả dãy trường sơn thì cũng phải hốt hết đám sâu bọ đk, nhá...
 
Hạng D
9/1/15
2.540
3.831
113
40
Thuyết âm mưu : Vụ đăng kiểm này là sự bắt tay của cục đk đường bộ và ngành C.A giao thông.
đứa xây rào đứa đứng ra rình phạt xong về chia nhao.
Dân chết.
 
  • Haha
Reactions: Osin
Hạng B2
14/2/17
484
748
93
Tóm lại là các anh xe kinh doanh cũng vẫn móm như thường, vì xe chỉ nằm chờ để đi đăng kiểm thôi chứ mần ăn moẹ gì :D
 
Hạng B2
9/3/21
223
137
43
Kiến nghị thì bao giờ mới được duyệt nhỉ, mình mới đi lấy số thứ tự đăng kiểm, hẹn tới qua tháng 4 rồi, huhu
 
  • Like
Reactions: minhhai00