Hạng D
2/12/03
2.260
5.070
113
Vietnam
Bộ Tài chính đề nghị Bình Phước giải quyết kiến nghị của nhà thầu Sơn Hải, tránh để kéo dài và đảm bảo không xảy ra tiêu cực ở gói thầu cao tốc TP HCM - Chơn Thành.

Nội dung trên được Bộ Tài chính báo cáo lên Chính phủ sau khi kiểm tra quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đoạn qua Bình Phước thuộc dự án cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Trước đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, một trong năm đơn vị dự thầu, gửi kiến nghị không đồng ý với kết quả bị loại, dù đưa ra mức giá thấp nhất.

Bộ Tài chính: Không để kéo dài kiến nghị về gói thầu cao tốc TP HCM - Chơn Thành

Phối cảnh cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đi qua Bình Phước. Ảnh: Chủ đầu tư

Gói xây lắp này có giá dự toán hơn 880 tỷ đồng, nằm trong dự án tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng cho đoạn dài 7 km qua Bình Phước. Sau khi mở thầu ngày 17/3, liên danh Trường Sơn – Thành Phát được chọn với giá trúng thầu 845,4 tỷ đồng, tiết kiệm gần 36 tỷ đồng so với dự toán.

Tuy nhiên, bốn nhà thầu còn lại, bao gồm Sơn Hải với giá chào thầu thấp nhất khoảng 732,2 tỷ đồng, bị loại do không đạt yêu cầu kỹ thuật. Cụ thể, chủ đầu tư cho rằng các đơn vị này không đáp ứng tiêu chí về mô hình thông tin công trình (BIM), năng lực cung ứng vật tư thiết bị và máy móc thi công.

Sau khi rà soát hồ sơ, Bộ Tài chính cho rằng việc áp dụng mô hình BIM trong giai đoạn thi công là phù hợp theo định hướng số hóa. Tuy nhiên, Bộ nhấn mạnh chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm khi đưa các tiêu chí đánh giá BIM ban đầu, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, tránh gây hiểu nhầm. Ngoài ra, chủ đầu tư phải rà soát kết quả đánh giá của tổ chuyên gia có phù hợp theo hồ sơ mời thầu và đề xuất từ nhà thầu hay không.

Đối với lý do loại thầu vì hồ sơ máy móc, thiết bị không đạt, Bộ Tài chính cho biết việc đánh giá các tài liệu liên quan cần căn cứ nhiều quy định và phải tham khảo thêm ý kiến cơ quan chuyên ngành. Do đó, Bộ chưa đủ cơ sở để nhận định việc loại thầu liên quan nội dung này là đúng hay chưa.

Về nhân sự tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ, Bộ Tài chính xác nhận ba thành viên đều có chứng chỉ hành nghề, còn hiệu lực ít nhất đến tháng 10/2028.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ Tài chính kiến nghị lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Phước nghiên cứu các nội dung nêu trên, từ đó quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà thầu gói xây lắp cao tốc ở địa bàn. Địa phương cũng cần sớm giải quyết kiến nghị của nhà thầu Sơn Hải, đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực.

Ngoài ra, địa phương được khuyến nghị trao đổi với các bộ ngành liên quan để làm rõ các tài liệu kỹ thuật, đặc biệt liên quan an toàn và môi trường của gói thầu.

Bộ Tài chính: Không để kéo dài kiến nghị về gói thầu cao tốc TP HCM - Chơn Thành

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Đồ họa: Đỗ Nam

Cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành dài gần 69 km, trong đó đoạn qua Bình Dương chiếm phần lớn (khoảng 53 km), đoạn qua Bình Phước khoảng 7 km và đầu tuyến TP HCM chưa triển khai. Tuyến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP HCM và Bình Phước so với quãng đường 120 km theo quốc lộ 13 hiện nay.

Đoạn qua Bình Phước được khởi công tháng 12/2024, trong khi đoạn Bình Dương bắt đầu triển khai từ tháng 2/2025.

Các bác có thể xem tại đây:

>>>> Xem thêm:
 
Hạng C
23/5/13
972
1.078
93
CX Thanh Đa
adwin.com.vn
Một khi chí ông đã quyết thì đất nằm trên trời nằm dưới đều đúng hết, chấp toàn bộ bọn nào la làng la xóm nhé.
...
 
Hạng D
22/2/23
1.227
1.275
113
36
Ủa mấy anh, làm tốt cỡ nào mà hồ sơ đấu thầu không đúng thì bị loại là đúng rồi, khóc lóc cái gì nhỉ.

Đấu thầu công khai, hồ sơ cũng công khai yêu cầu cần có gì, tham gia đấu thầu nhưng lại không chuẩn bị được bộ hồ sơ đúng đủ thì chưa hiểu là đến lúc thực hiện sẽ làm tốt cái gì?

Bài viết này có lẽ lên hơi trễ chứ Bình Phước đã có văn bản trả lời hôm qua là họ làm đúng luật đấu thầu rồi, ý kiến thì cứ kiện ra tòa thôi.


Thuyết âm mưu (của em) ko lẽ BP sát nhập với ĐN nên mấy ảnh làm cú chót rồi sát nhập. AH mà ko phải đâu mấy ảnh liêm khiết và vì dân lắm ko thể nào có chuyện như vậy được. EM ĐÃ SAI.

Có luật mà bạn, SH thích ẻ lên luật ạ?
 
  • Like
Reactions: quannguyentsnct
Hạng B2
20/4/20
368
470
63
Bình Dương
Nói chung lần này Sơn Hải cũng hơi lỏ, sai từ đầu rồi thì khó sửa, thôi rút kinh nghiệm lần sau!!?
 
Hạng D
22/2/23
1.227
1.275
113
36
Nói chung lần này Sơn Hải cũng hơi lỏ, sai từ đầu rồi thì khó sửa, thôi rút kinh nghiệm lần sau!!?

Ko phải lần đầu đâu bạn, cũng trượt 1 gói thầu sân bay Long Thành rồi.

Mấy dự án khác chắc được chỉ định nên dễ ăn.

Tôi cũng 1 lần vì tin tưởng SH chạy đoạn cao tốc Nha Trang về mà sụm ổ gà tí bay cái bánh xe may mà đường vắng chỉ chạy 60,.
 
  • Like
Reactions: nguyentienkhtn02
Hạng F
24/2/20
5.926
10.446
113
38
Ủa mấy anh, làm tốt cỡ nào mà hồ sơ đấu thầu không đúng thì bị loại là đúng rồi, khóc lóc cái gì nhỉ.

Đấu thầu công khai, hồ sơ cũng công khai yêu cầu cần có gì, tham gia đấu thầu nhưng lại không chuẩn bị được bộ hồ sơ đúng đủ thì chưa hiểu là đến lúc thực hiện sẽ làm tốt cái gì?

Bài viết này có lẽ lên hơi trễ chứ Bình Phước đã có văn bản trả lời hôm qua là họ làm đúng luật đấu thầu rồi, ý kiến thì cứ kiện ra tòa thôi.




Có luật mà bạn, SH thích ẻ lên luật ạ?
Em thì ko nói SH ẻ lên luật nhưng đánh trượt thầu vì máy móc ko đủ tiêu chuẩn kĩ thuật thì thấy nó sai quá chưa kể SH làm rẻ hơn cả khúc.
Em chả bênh vực ai cả nhưng rất nhiều người nhận định SH làm đường quá tốt.
 
Hạng D
22/2/23
1.227
1.275
113
36
Em thì ko nói SH ẻ lên luật nhưng đánh trượt thầu vì máy móc ko đủ tiêu chuẩn kĩ thuật thì thấy nó sai quá chưa kể SH làm rẻ hơn cả khúc.
Em chả bênh vực ai cả nhưng rất nhiều người nhận định SH làm đường quá tốt.

Không phải máy móc không đủ tiêu chuẩn, mà là ko có chứng nhận của máy móc.

Ngay cả việc chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đấu thầu chỉ cần làm giấy tờ mà cũng ko xong, thì bạn đoán xem đến giai đoạn thực hiện sẽ như thế nào? Sao các nhà thầu khác họ chuẩn bị đầy đủ được mà SH lại không chuẩn bị?

Giống như bạn ra đường ko có đăng kiểm, gặp công an bạn nói xe bạn tốt lắm, bảo dưỡng định kỳ, nên ko cần đăng kiểm chắc họ cũng vui vẻ cho qua hen :D

Đâu phải cứ làm tốt là làm đúng kỹ thuật, sử dụng máy móc thiết bị đúng như cam kết đâu bạn.
 
Hạng D
1/4/15
1.655
2.916
113
Không phải máy móc không đủ tiêu chuẩn, mà là ko có chứng nhận của máy móc.

Ngay cả việc chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đấu thầu chỉ cần làm giấy tờ mà cũng ko xong, thì bạn đoán xem đến giai đoạn thực hiện sẽ như thế nào? Sao các nhà thầu khác họ chuẩn bị đầy đủ được mà SH lại không chuẩn bị?

Giống như bạn ra đường ko có đăng kiểm, gặp công an bạn nói xe bạn tốt lắm, bảo dưỡng định kỳ, nên ko cần đăng kiểm chắc họ cũng vui vẻ cho qua hen :D

Đâu phải cứ làm tốt là làm đúng kỹ thuật, sử dụng máy móc thiết bị đúng như cam kết đâu bạn.
5 ông có 1 ông đạt kỹ thuật thôi bác, là ông giá cao nhất, mấy ông bị loại cũng toàn có tiếng trong xd nên mới kiện đó, lý do là 2 cái:
- bim là 1 yêu cầu mới theo luật mới ban hành nên hầu như chưa ai áp dụng, kể cả về thể phía cđt cũng chưa chắc đã có để có thể sử dụng bim hiệu quả, luật ra kiểu quăng cái cần câu trước đầu bắt dn chạy theo, và là 1 cách loại đúng luật.
- yêu cầu thiết bị, vật tư, đối với sh có thể đang làm quá nhiều dự án bị rớt là có thể chấp nhận, ko rõ các nt còn lại có bị rớt cả ko, nếu rớt cả thì có thể có vấn đề.
Về mặt chấm thầu thì có thể chấm đúng quy định, nhưng về mặt hsmt có thể là tạo rào cảng làm mất cạnh tranh, nếu chỉ vì bim mà làm tăng 100 tỷ cp đầu tư là quá lãng phí, trường hợp này cđt có thể đàm phán giảm giá nếu ko sao này cũng mệt vì lên báo ì xèo khó nuốt :))
 
  • Like
Reactions: quannguyentsnct
Hạng D
22/2/23
1.227
1.275
113
36
5 ông có 1 ông đạt kỹ thuật thôi bác, là ông giá cao nhất, mấy ông bị loại cũng toàn có tiếng trong xd nên mới kiện đó, lý do là 2 cái:
- bim là 1 yêu cầu mới theo luật mới ban hành nên hầu như chưa ai áp dụng, kể cả về thể phía cđt cũng chưa chắc đã có để có thể sử dụng bim hiệu quả, luật ra kiểu quăng cái cần câu trước đầu bắt dn chạy theo, và là 1 cách loại đúng luật.
- yêu cầu thiết bị, vật tư, đối với sh có thể đang làm quá nhiều dự án bị rớt là có thể chấp nhận, ko rõ các nt còn lại có bị rớt cả ko, nếu rớt cả thì có thể có vấn đề.
Về mặt chấm thầu thì có thể chấm đúng quy định, nhưng về mặt hsmt có thể là tạo rào cảng làm mất cạnh tranh, nếu chỉ vì bim mà làm tăng 100 tỷ cp đầu tư là quá lãng phí, trường hợp này cđt có thể đàm phán giảm giá nếu ko sao này cũng mệt vì lên báo ì xèo khó nuốt :))

Chủ đầu tư đang làm theo luật đấu thầu mà bạn, họ đâu có đẻ ra mấy cái đó?

BIM nào làm tăng 100 tỷ vậy bạn? Nếu số này là đúng thì nhà thầu trúng thấu vì BIM mới đội giá thì giá cũng họ cũng đâu có cao đúng ko?