Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
Có tài thì làm quan.
Có gan thì làm giàu...
không giàu nổi thì mạt..
ha ha ha....
nói vậy chứ có tiền nhàn rổi thì cứ chơi...thời điểm này chơi it ít thôi...cứ lựa chổ hiện hữu đã đông dân cư mà chơi cho an toàn.
 
Hạng C
6/12/10
586
15.636
93
Lãi suất- nguồn vốn FDI
Quan trọng nhất là lãi suất -nếu nó chưa tăng thì chưa lo sợ
Điều đó là chắc chắn
Vì tiền mặt trong dân còn rất rất nhiều -Nếu nó ko chạy vào sản xuất hay chứng khoán -tiết kiệm
Mà 3 món trên rất rủi ro cho dân amater.:)
Kinh tế vn rất dể hiểu k cần phân tích chi cho sâu xa
 
Tập Lái
22/4/16
1
63
13
33
Ừ, cứ cất trong tủ cột thun cho kỹ, lâu lâu mang ra đếm cho vui sướng chứ mua cục đất mà kèm theo nỗi lo thì cũng không nên. Để dành việc mua bán đất cho những người có gan thôi.
Tiền cho thuê chứ bác, buộc dây thun vốn nằm chết thì dở quá bác ah. Đang đợi bóng dẹp em mới đi xem thôi.
 
  • Like
Reactions: plam
Tập Lái
30/9/16
17
54
13
36
Bà này so với anh TS alan phan thì ai giỏi hơn hả bác. Anh alan phan đã mất chứ lúc này mà a còn sống, xem thị trường vn 3 năm vừa rồi và so sánh với các bài phân tích của ảnh th
Bà này so với anh TS alan phan thì ai giỏi hơn hả bác. Anh alan phan đã mất chứ lúc này mà a còn sống, xem thị trường vn 3 năm vừa rồi và so sánh với các bài phân tích của ảnh thì không biết ảnh nói sao bây giờ???
2 người này thuộc 2 lĩnh vực khác nhau nên e ko dám đưa ra so sánh. Bả thì nghiêng về tài chính, tiền tệ. Còn Alan thì về đầu tư, sản xuất, quản trị doanh nghiệp.E thấy bác Alan thành công ở thị trường TQ, Mỹ chứ ở Vn có chắc chưa đủ thời gian để bác ấy kđ tên tuổi.
 
Hạng C
24/2/11
793
18.869
93
Chắc anh đọc bloomberg, wsj cũng nhiều. A cũng thừa biết nhận định của đám chuyên gia này nó tào lao thế nào ( xem vụ giá dầu, vàng thì biết). Không ai đủ khả năng nắm bắt được tâm lý đám đông đâu. Lúc ăn may đoán trúng thì tôn lên như thánh, lúc đoán hụt thì coi như lờ đi coi như bình thường. Buồn cười nhất là ở Mỹ nhưng bàn chuyện đầu cơ ở việt nam như đúng rồi.
mình đánh giá đám chuyên gia tài chính này sướng như....bác sĩ chữa ung thư. Ung thư là một bệnh không thể chữa được, nên bệnh nhân có chết là chuyện đương nhiển, bệnh nhân sống thì coi bác sĩ như thánh
 
Hạng C
6/12/10
586
15.636
93
Chắc anh đọc bloomberg, wsj cũng nhiều. A cũng thừa biết nhận định của đám chuyên gia này nó tào lao thế nào ( xem vụ giá dầu, vàng thì biết). Không ai đủ khả năng nắm bắt được tâm lý đám đông đâu. Lúc ăn may đoán trúng thì tôn lên như thánh, lúc đoán hụt thì coi như lờ đi coi như bình thường. Buồn cười nhất là ở Mỹ nhưng bàn chuyện đầu cơ ở việt nam như đúng rồi.
mình đánh giá đám chuyên gia tài chính này sướng như....bác sĩ chữa ung thư. Ung thư là một bệnh không thể chữa được, nên bệnh nhân có chết là chuyện đương nhiển, bệnh nhân sống thì coi bác sĩ như thánh
Khủng hoảng -suy thoái thì lịch sữ nó ít nhất cũng hơn 200 năm rồi
Đâu có lần nào giống lần nào :)
 
Tập Lái
24/10/16
26
270
48
53
Chắc anh đọc bloomberg, wsj cũng nhiều. A cũng thừa biết nhận định của đám chuyên gia này nó tào lao thế nào ( xem vụ giá dầu, vàng thì biết). Không ai đủ khả năng nắm bắt được tâm lý đám đông đâu. Lúc ăn may đoán trúng thì tôn lên như thánh, lúc đoán hụt thì coi như lờ đi coi như bình thường. Buồn cười nhất là ở Mỹ nhưng bàn chuyện đầu cơ ở việt nam như đúng rồi.
mình đánh giá đám chuyên gia tài chính này sướng như....bác sĩ chữa ung thư. Ung thư là một bệnh không thể chữa được, nên bệnh nhân có chết là chuyện đương nhiển, bệnh nhân sống thì coi bác sĩ như thánh
Chả tào lao đâu. Vấn đề là họ bắt mạch theo "kinh tế thị trường" trong khi Vn có cái đuôi xhcn. Bác Duẩn chả từng nói là chúng ta cứ in tiền thoải mái chả sợ lạm phát vì chúng ta là xhcn ... Hehe
 
Hạng D
14/8/14
1.435
895
113
Khả năng 2018 nếu có thì chỉ nổ bóng ở phân cấp chung cư trung và cao cấp thôi
 
Tập Lái
24/10/16
26
270
48
53
Khả năng 2018 nếu có thì chỉ nổ bóng ở phân cấp chung cư trung và cao cấp thôi
Cc và đất nền đều đang đứng cả. Trunp mà ko thương thì năm sau chết chắc.
Ps: mình cũng đang vay nên lo ls sẽ lên 14-15 đây ;-)
 
  • Like
Reactions: leanhnsg
Hạng D
2/3/11
2.435
29.291
113
Nổ nè: http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20170...-phu-my-hung-lien-doanh-voi-nhat/1271372.html
trích:
Có khoảng 800 người đã đến tham dự sự kiện. Do số lượng khách quan tâm nhiều hơn số căn hộ giới thiệu nên hình thức rút thăm công khai tiếp tục được thực hiện như các dự án trước đây của Phú Mỹ Hưng.
6-jpg-1488158953.jpg

Những khách hàng may mắn trúng thăm đang xếp hàng để hoàn tất các thủ tục. Không khí lễ công bố Midtown sáng 25-2 rất sôi động, lượng khách tham gia rất đông, khoảng 800 người, song không xảy ra chen lấn, xô đẩy. Tất cả đều giữ trật tự và không gây xáo trộn. Ảnh: DUYÊN PHAN
 
  • Like
Reactions: plam
Status
Không mở trả lời sau này.