Từ Động TĐ đi ra Bác gặp ngã 3 quẹo phải là đi HCM Tây phải không, cón quẹo trái là về đường cũ gặp ngã 3 quẹo phải về Động Phong nha quẹo trái là đi hướng về Hà Tỉnh. Em đang ở Khe Sanh đang phân vân ngay ngã 3 quẹo trái đi HCM Tây, đi thẳng QL9 ra hướng Đông Hà rồi quẹo trái đi một đoạn gặp nghĩa trang LS Trường Sơn. Ý em cần tư vấn là quẹo trái đi HCM Tây có ổn không để ngày mai em xuất phát vì em muốn đi những cung đường lạ để thoã chí trai suôi ngược tren đường thiên lý Bác à.Mình đi vào động Thiên đường bằng đường động Phong Nha, đường hẹp dốc cao, nhiều phân trâu bò, từ động Thiên đường đi ra lễ tân chỉ cho đi đường HCM Tây, đường đẹp, cảnh đẹp ít dốc lại sạch sẽ, có đoạn phải rẽ phải đi 1 đoạn đường đất băng ra HCM cũ về Quảng Bình.
Đường xứng đáng đi trải nghiệm. Hẹp và đèo dốc nhiều nhưng vắng người và xe. Cảnh hai bên rất đẹp, nên dành thời gian nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Khúc cuối gần Quảng Bình cảnh rất đẹp. Chú ý đường cát sỏi nhỏ sẽ trơn trượt và đỉnh Tây TS nhiều sương mù, đường hẹp trơn dốc. Phải có bánh dự phòng, bơm xe, bộ đàm...và nếu đi theo đoàn vài xe thì tốt. Sedan đi ok, nhưng gầm cao là lợi thế. Thời gian này đi được, nên tránh mùa mưa từ tháng 7 - 12 sợ lũ và sạt lở đất đá và cũng không thể tham quan Phong Nha Kẻ bàng được. Chú ý đổ đèo bằng số, hạn chế phanh thì các bác đi vô tư.
Hôm Tết vừa rồi, HCM Tây mình chạy 1 đoạn từ Đồng Hới đi Phong Nha, Sơn Trạch, Suối Mooc, hang Tám Cô chạy xuyên vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ra đến vườn quốc Gia Kẻ Gỗ đường nhỏ nhưng đẹp, cảnh rất đẹp nhất là mấy đoạn xuyên vườn quốc gia. Rất đáng để bỏ công chạy lòng vòng kiểu này. Chú ý trên đường gặp nhiều tụi Tây đi xe đạp và xe may hay bang ra giữa đường để đi. Xe CX5 mình nghĩ là đi tốt, sedan đi cũng ok.
Tết vừa qua mình cũng vào động Thiên Đường bằng lối xuyên qua rừng quốc gia Phong nha, ngang qua hang đá đền thờ Tám Cô, liền rẽ phải, vào động Thiên đường.Hôm Tết vừa rồi, HCM Tây mình chạy 1 đoạn từ Đồng Hới đi Phong Nha, Sơn Trạch, Suối Mooc, hang Tám Cô chạy xuyên vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ra đến vườn quốc Gia Kẻ Gỗ đường nhỏ nhưng đẹp, cảnh rất đẹp nhất là mấy đoạn xuyên vườn quốc gia. Rất đáng để bỏ công chạy lòng vòng kiểu này. Chú ý trên đường gặp nhiều tụi Tây đi xe đạp và xe may hay bang ra giữa đường để đi. Xe CX5 mình nghĩ là đi tốt, sedan đi cũng ok.
Từ Động TĐ đi ra Bác gặp ngã 3 quẹo trái là đi HCM Tây , quẹo phải là về Động Phong nha.Từ Động TĐ đi ra Bác gặp ngã 3 quẹo phải là đi HCM Tây phải không, cón quẹo trái là về đường cũ gặp ngã 3 quẹo phải về Động Phong nha quẹo trái là đi hướng về Hà Tỉnh. Em đang ở Khe Sanh đang phân vân ngay ngã 3 quẹo trái đi HCM Tây, đi thẳng QL9 ra hướng Đông Hà rồi quẹo trái đi một đoạn gặp nghĩa trang LS Trường Sơn. Ý em cần tư vấn là quẹo trái đi HCM Tây có ổn không để ngày mai em xuất phát vì em muốn đi những cung đường lạ để thoã chí trai suôi ngược tren đường thiên lý Bác à.
Hôm mùng 8 Tết em cũng trải nghiệm qua tuyến này, đúng là tuyến đường thử thách ý chí, phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng đi một xe thì hơi ớn vì nhìn trước sau gì cũng only one mặc dù mình thủ đầy đủ đồ chơi như bánh dự phòng, bơm, vá lụi... Đi xong trong lòng cũng vái thầm ông trời đã độ cho em an toàn tren tuyến đường này.Đường xứng đáng đi trải nghiệm. Hẹp và đèo dốc nhiều nhưng vắng người và xe. Cảnh hai bên rất đẹp, nên dành thời gian nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Khúc cuối gần Quảng Bình cảnh rất đẹp. Chú ý đường cát sỏi nhỏ sẽ trơn trượt và đỉnh Tây TS nhiều sương mù, đường hẹp trơn dốc. Phải có bánh dự phòng, bơm xe, bộ đàm...và nếu đi theo đoàn vài xe thì tốt. Sedan đi ok, nhưng gầm cao là lợi thế. Thời gian này đi được, nên tránh mùa mưa từ tháng 7 - 12 sợ lũ và sạt lở đất đá và cũng không thể tham quan Phong Nha Kẻ bàng được. Chú ý đổ đèo bằng số, hạn chế phanh thì các bác đi vô tư.
Thanks Bác em cứ nghỉ ngược lại chứ.Từ Động TĐ đi ra Bác gặp ngã 3 quẹo trái là đi HCM Tây , quẹo phải là về Động Phong nha.
Vậy là Bác cũng đi tuyến HCT Tây trước em vài ngày, em mùng 2 mới xuất phát được rát tiếc không được cùng Bác đi ngao du, hẹn Bác lần sau nhé.Tết vừa qua mình cũng vào động Thiên Đường bằng lối xuyên qua rừng quốc gia Phong nha, ngang qua hang đá đền thờ Tám Cô, liền rẽ phải, vào động Thiên đường.