Hạng B2
19/5/12
162
64
28
Em thấy em Santa fe 13 đẹp quá nhìn khách quan thì thấy đẹp hơn em Venza 13 luôn (không tính thương hiệu nhé và giá thành), các bác khách quan đánh giá giúp em với, em nào đẹp hơn ngon hơn nhé.
gla kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... Nói chơi chứ santa fe ngon hơn bác. Bảo đảm chạy rồi chỉ co nghiện thôi.
Bác có thê lái thử Santa fe tại Hyundai Tiên Phong ở Tân BÌnh nhé, liên hệ anh này 0939984498 vô xem rồi lái thử luôn...thích là lụm lun ak
 
Hạng B2
14/9/11
131
363
83
Em từng trải nghiệm tuyến Hà Nội - Đà Nẵng và Hà Nội - Sapa với 2 em này.
1, 5, Cũng như ngồi sau tay lái hay ngồi hàng ghế sau khi đi đường dài thì VZ hơn hẳn. Lý do là hệ thống treo của VZ gần như cho dòng sedan nên nó làm việc rất êm, xe ít bị chòng chành như em STF.Khi vào những ( sống trâu) thì hành khách hàng ghế sau ko bị hất tung đến nỗi đập đầu lên trần :) Thêm nữa là Cabin của VZ đã rộng hơn , dài hơn mà chỉ dành cho 5 người nên nó sẽ rộng hơn nhiều.

7, Ghen tị với tiêu hao nhiên liệu của STF. Tua đi Sapa thì VZ 3,5 triêu. STF có 2,3 triệu. Đi đà nẵng thì VZ 6 triệu còn SFT có 4,8 triệu ( em không đếm lít)
)
- Đoạn xanh xanh: mức độ xóc thì hai ghế sau của 5 chỗ và 7 chỗ phải khác nhau mà
- Đoạn đo đỏ: cụ chân to nhỉ, Venra 2.7 sao mà tốn kém vậy, nếu chỉ tính riêng đi Sa Pa từ Hà Nội và trở về, loanh quang thêm 200 km nữa, sao hết nhiều thế, em chạy chỉ hết 2 tr là nhiều. Đà Nẵng chỉ hết trên 4 tr.