Nếu chỉ dừng thì ko có lỗi "đỗ xe nơi cấm đỗ", chỉ có lỗi dừng xe mà tắt máy, ko có lái xe trện xe và ko có tín hiệu báo cho người khác biết.Xe e là xe innova và e chỉ dừng chứ kg phải đậu.
Sorry bác e lộn tí.
Xx lập bb là dừng xe ss với 1 xe khác chứ kg phải đỗ xe nha aNếu chỉ dừng thì ko có lỗi "đỗ xe nơi cấm đỗ", chỉ có lỗi dừng xe mà tắt máy, ko có lái xe trện xe và ko có tín hiệu báo cho người khác biết.
Sorry bác e lộn tí.
Gửi bác tham khảo :View attachment 793676 View attachment 793675 View attachment 793487Các bác tư vấn cho e hướng giải quyết vụ này cái. Số là sáng nay e e bị CSTT lập e cái lỗi dừng xe song song với một xe khác mà đường hôm nay cấm đậu bên e nhưng e chỉ dừng xe (xe e là xe innova ).đường củng khá rộng và kg gây cản trở GT gì cả vậy mà xx khép e vào lỗi dừng xe song song vs 1 xe khác như vậy có đúng kg ạh.bác nào rành luật thì cho e hỏi xx làm vậy có đúng kg ạh.
1. Quy định về dừng đỗ xe theo luật GTĐB :
- Tại điểm d khoản 3 điều 18 : "d) Song song với một xe khác đang dừng, đỗ;" ---> Không được dừng, đỗ xe song song với xe khác.
- Tại khoản 1 điều 19 : "Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét" --> không được dừng, đỗ xe song song với xe đang dừng đỗ ở bên làn đường ngược lại
==> tại đường phố hẹp, dừng hay đỗ xe song song với xe đang dừng, đỗ cùng chiều đường hay ngược chiều đều vi phạm.
2. Quy định xử phạt hành vi vi phạm dừng, đỗ xe tại điểm đ khoản 3 điều 5 NĐ 46 :"Dừng xe, đỗ xe tại vị trí :...., song song với một xe khác đang dừng, đỗ; .."
3. Theo hình chụp thì xe inova đang đỗ song song với xe đang dừng đỗ bên đường, phần đường xe lưu thông ở đây chỉ có mỗi bên 1 làn đường (đường phố hẹp) vì vậy nếu bên chiều đường xe inova đang dừng, đỗ cho phép dừng, đỗ xe thì xe inova không sai mà xe Huyndai đang dừng đỗ sai quy định và ngược lại.
==> bác xem lại giữa thực tế vá các quy định pháp luật trên để xác định mình đúng hay sai.
Thế quy định nào đc cho là đường hẹp.và hẹp là bao nhiêu.Gửi bác tham khảo :
1. Quy định về dừng đỗ xe theo luật GTĐB :
- Tại điểm d khoản 3 điều 18 : "d) Song song với một xe khác đang dừng, đỗ;" ---> Không được dừng, đỗ xe song song với xe khác.
- Tại khoản 1 điều 19 : "Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét" --> không được dừng, đỗ xe song song với xe đang dừng đỗ ở bên làn đường ngược lại
==> tại đường phố hẹp, dừng hay đỗ xe song song với xe đang dừng, đỗ cùng chiều đường hay ngược chiều đều vi phạm.
2. Quy định xử phạt hành vi vi phạm dừng, đỗ xe tại điểm đ khoản 3 điều 5 NĐ 46 :"Dừng xe, đỗ xe tại vị trí :...., song song với một xe khác đang dừng, đỗ; .."
3. Theo hình chụp thì xe inova đang đỗ song song với xe đang dừng đỗ bên đường, phần đường xe lưu thông ở đây chỉ có mỗi bên 1 làn đường (đường phố hẹp) vì vậy nếu bên chiều đường xe inova đang dừng, đỗ cho phép dừng, đỗ xe thì xe inova không sai mà xe Huyndai đang dừng đỗ sai quy định và ngược lại.
==> bác xem lại giữa thực tế vá các quy định pháp luật trên để xác định mình đúng hay sai.
Vậy thì bb này sai. Bác chủ có thể khiếu nại bằng hình ảnh thực tế.Xx lập bb là dừng xe ss với 1 xe khác chứ kg phải đỗ xe nha a
Đường 2 chiều, mỗi chiều 1 làn, có vạch tim đường thì kp phải là "đường hẹp". Dù có dừng, đỗ 2 bên ko cách 20m thì vẫn đi được.
"Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét" .
Chưa có định nghĩa rõ ràng thế nào đường hẹp.
Theo e đường hẹp là đường 2 chiều, nhưng, ko có vạch tim đường. Nếu 2 xe cùng đậu song song như hình thì xe lớn 1 chút khỏi qua luôn.

Như lày thì nếu có xe đỗ sát dưới 20m thì xe khác khỏi đi.


Chỉnh sửa cuối:
Bị thuốc thì phải, nó phải đợi bác bước ra khỏi xe thì nó mới phạt được, em bị rình mấy lần khi dừng cho vợ xuống mua đồ, ngồi yên ghế lái và cứ nổ máy xe .
E kg xuống nha bác.xx lại gõ cửa xe e kêu e xuống.Bị thuốc thì phải, nó phải đợi bác bước ra khỏi xe thì nó mới phạt được, em bị rình mấy lần khi dừng cho vợ xuống mua đồ, ngồi yên ghế lái và cứ nổ máy xe .
E củng trình bày như bác nói nhưng xx kg chịu và nhất quyết lập bbVậy thì bb này sai. Bác chủ có thể khiếu nại bằng hình ảnh thực tế.
Đường 2 chiều, mỗi chiều 1 làn, có vạch tim đường thì kp phải là "đường hẹp". Dù có dừng, đỗ 2 bên ko cách 20m thì vẫn đi được.
"Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét" .
Chưa có định nghĩa rõ ràng thế nào đường hẹp.
Theo e đường hẹp là đường 2 chiều, nhưng, ko có vạch tim đường. Nếu 2 xe cùng đậu song song như hình thì xe lớn 1 chút khỏi qua luôn.
![]()
Như lày thì nếu có xe đỗ sát dưới 20m thì xe khác khỏi đi.
![]()
![]()