Tribute nói:
Các biển vuông nền xanh thuộc nhóm "biển chỉ dẫn".
Tác dụng chung là chỉ dẫn mọi người "được làm" hoặc "phải tuân theo" Một cái gì đó tiếp theo...
Xin nói cụ thể hơn về ý bác Tribute đã nêu, như này:
1- Mình xin gọi "một cái gì đó tiếp theo mà ta phải tuân thủ" nói trên là "sếp sòng".
Hiệu lệnh cụ thể mà lái xe cần tuân thủ do chính "sếp sòng" này quy định. Việc thông báo các hiệu lệnh đó tới lái xe do "mõ làng", tức là các biển chỉ dẫn vuông nền xanh, thực hiện.
2- Khi không có "sếp sòng" cụ thể để ra lệnh, mà "mõ làng" cứ oang oang thông báo (bắt làm cái này, cấm làm cái kia, v.v...) thì lời thông báo của "mõ làng" không có cở sở pháp lí để tuân thủ. Có cắm biển 411 mà không vẽ vạch 1.18 dưới đường là một ví dụ.
-----------------
Minh hoạ các cặp "mõ làng - sếp sòng"
#1- Biển thông báo nơi quay xe (mõ làng)
Nội dung phải tuân thủ (được phép quay đầu) do điều luật này quy định (sếp sòng)
#2- Biển thông báo bắt đầu "Khu dân cư" (mõ làng)
Nội dung phải tuân thủ (chấp hành các hạn chế) do Điều luật này quy định (sếp sòng)
#3- Biển 411 thông báo "Hướng đi phải theo" (mõ làng)
Nội dung phải tuân thủ (hướng đi phải theo) do Vạch 1.18 quy định (sếp sòng)
Và nhiều loại biển chỉ dẫn hình vuông nền xanh khác là "mõ làng" cho các "sếp sòng" dấu mặt.