Thảo Luận Chung Cách chống say xe

Hạng D
14/8/09
1.278
3.640
113
41
Biên Hoà
@ bác HongNTW: Chưa có tài liệu nói phụ nữ có thai bấm huyệt Hợp Cốc gây sẩy thai. Tuy nhiên nếu ao hồ đồn ghê quá thì không dùng.
 
Hạng C
12/2/08
811
30
18
aquasaigon.org
Đơn giản và hiệu quả nhất là ra tiệm thuốc tây mua 1 vỉ thuốc chống say tàu xe “NAUTAMINE”. Uống 1 -2 viên (tuỳ theo thể trạng to con hay nhỏ con) trước khi lên xe 20 phút. Bảo đảm không say. Tất cả các cách mà các bác khác hiến kế chỉ dành cho người say xe nhẹ (chỉ hơi chóng mặt, không ói). Không hiệu quả với ai say xe, nôn ói nhiều.
 
Hạng D
25/9/09
1.359
27
48
52
Q2, TpHCM
Có cách này đã áp dụng từ oto, xe bus, tàu lửa và kể cả tàu biển đi từ TpHCM đến Côn Đảo rất OK
Dùng băng Salonpas dán bịt kín lổ rún trước khi di chuyển khoảng 10 phút ... Mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng
 
Hạng C
12/2/08
811
30
18
aquasaigon.org
Ludwig nói:
Có cách này đã áp dụng từ oto, xe bus, tàu lửa và kể cả tàu biển đi từ TpHCM đến Côn Đảo rất OK
Dùng băng Salonpas dán bịt kín lổ rún trước khi di chuyển khoảng 10 phút ... Mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng

Với người say tàu xe nặng thì có dán Salonpas bịt kín lỗ rún lẫn dán bịt kín mồm lại thì vưỡn cứ ói bác ạ. Em đã nói là các cách mà các bác hiến kế (dù đã có tự thân trải nghiệm) chì áp dụng hiệu quả với người say nhẹ, chỉ bị choáng váng, sây sẩm khi đi tàu xe, ít ói.

Còn với người say xe nặng, sau 15 phút ngồi xe là đứt bóng, ói tè le thì chỉ có cách uống thuốc thôi. Và phải uống trước khi lên xe 20 phút, nên ăn vừa no, không để bụng đói, hoặc ăn quá no.

Gia đình, dòng họ em rất nhiều cao thủ say xe, thuộc loại tổ sư bồ đề về say tàu xe, ói mửa ra đằng lỗ tai luôn. Làm đủ cách vẫn không hết ói, em cho uống Nautamine là phây phây !
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
18/5/10
125
17
18
Em có đọc trên mạng chỉ cách chống say xe là khi lên xe tư thế ngồi thật thoải mái người ngả nhẹ về phía sau mắt nhắm nhẹ, hít thật sâu sau đó thở ra nhẹ nhẹ làm kiên tục như vậy trong suốt quá trình di chuyển trên xe. Em về chỉ gấu nhà em làm theo cách đó, trước đó ngày mai đi xa hôm nay bả đã say rồi, thành ra rất ngại đi xa. sau khi áp dụng giờ chở tới Mỹ bả cũng đi
 
Hạng D
14/1/11
1.324
7.454
113
eamdoan nói:
Em có đọc trên mạng chỉ cách chống say xe là khi lên xe tư thế ngồi thật thoải mái người ngả nhẹ về phía sau mắt nhắm nhẹ, hít thật sâu sau đó thở ra nhẹ nhẹ làm kiên tục như vậy trong suốt quá trình di chuyển trên xe. Em về chỉ gấu nhà em làm theo cách đó, trước đó ngày mai đi xa hôm nay bả đã say rồi, thành ra rất ngại đi xa. sau khi áp dụng giờ chở tới Mỹ bả cũng đi

- Không nên thử các kiểu chống say sóng ạ. Vì ai bị say sóng mới biết, lúc đó thà chết còn hơn. E từ ngày uống Nautamin thì không còn bị say nữa. 01 lần đi máy bay e sợ lắm rồi.
 
Hạng B2
27/3/11
354
1
0
Matiz còi nói:
Đơn giản và hiệu quả nhất là ra tiệm thuốc tây mua 1 vỉ thuốc chống say tàu xe “NAUTAMINE”. Uống 1 -2 viên (tuỳ theo thể trạng to con hay nhỏ con) trước khi lên xe 20 phút. Bảo đảm không say. Tất cả các cách mà các bác khác hiến kế chỉ dành cho người say xe nhẹ (chỉ hơi chóng mặt, không ói). Không hiệu quả với ai say xe, nôn ói nhiều.

Em vừa ra tiệm thuốc tây mua vài viên y hệt bác chỉ, viên tròn nhỏ màu xanh tím nhạt nhạt phải không bác?!
mà uống trước 20 phút thôi à? em nghe giang hồ đồn là phải uống trước 2 tiếng cơ.. không biết có hiệu nghiệm không?! em là siêu say...xe luôn!
THANKS BÁC!
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Em có người nhà say xe khủng khiếp. Lại gần xe đã ói rồi. Tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm được các cách sau:
- Nhai gừng trước khi đi và trong khi đi
- Salonpas dán rún, dán cổ
- Ra tiệm thuốc tây mua các loại thuốc
- Ngồi cập tài, ngồi sau tài
- Nhắm mắt, không nhìn 2 bên đường
- Ngồi gần cửa sổ, thỉnh thoảng kéo cửa lấy gió trời
... và rất nhiều cách khác.
Nhưng không giải quyết được gì.

Sau này có xe 45 chổ mọi chuyện được giải quyết mà không cần phải sử dụng các phương pháp trên
080402cool_prv.gif