Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Hộp đen.Cần có các bài nghiên cứu khoa học về vấn đề này, không nên làm theo cảm tính, hàng triệu gia đình bị ảnh hưởng, gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của VN, tạo ra những làn sóng ngầm phản đối hết sức nguy hiểm. Hãy làm chính sách có lý, có tình, có dẫn chứng khoa học, tạo sự đồng thuận của cả xã hội, không nên sử dụng bot, dư luận viên để đánh lừa tầng lớp thượng tầng rằng hầu hết người dân đều đồng tình.
Sau năm 75 thì chỉ từ giữa thập niên 90 đến giờ mới bắt đầu có cái gọi là quy hoạch thôi, giai đoạn trước đa số là tự phát và điền vào chỗ trống hết, nên nó mới đẻ ra những vấn đề nan giải như ngày nay. Trước 75, thì việc quy hoạch cũng chỉ được nhắc đến và thực thi giai đoạn thập niên 50 đổ về trước (với các đô thị phía Nam), còn giai đoạn chiến tranh leo thang thì cũng đều là tự phát và điền vào chỗ trống cả.mà quy hoạch của mình cái qq gì mà toàn phân lô tách nền (xưa), xây cao ốc chọc trời (nay), rồi mật độ thì trời ơi đất hỡi hỏi sao ko kẹt không ô nhiễm
như thằng Singapore nó ko có đất, phải xây cao ốc để giữ rừng. còn ta thì cứ mở rộng đô thị ra ngoài, quy hoạch tốt thì hết kẹt thôi