Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
Liên quan vụ đèn đóm, vì em cũng đang tìm hiểu để thay nên em có ngu ý thế này:
Về tên gọi: đèn gầm, sương mù, hay là gì ấy thì em thấy bên Tây nó 2 chữ để phân loại: Fog Lamp (đèn này thường chân H1, H3, H16 và HB4) và Low Beam (chân H7, H8, H16 và HB4). Qua đó, theo em cách gọi đèn sương mù là do mình gọi riết quen. Còn không thì lại dịch là mắt ếch, rồi gầm hầm bà lằng. Tóm lại nó là đèn dùng cho chiếu gần và điều kiện thời tiếu xấu (mưa, sương, khói,...). Vì vậy đèn chiếu gần theo một số anh đã nói ở trên là đúng, em vô bãi xe cũng sử dụng đèn....."fog lamp" để soi cho rõ đường trong bãi, vì cốt hay pha toàn led nên nó sáng quắc làm ông chủ bãi phải che mắt lại (em không khắc phục được cái này vì nó theo xe, chỉ có tắt hoặc mở thôi).
Về độ sáng: cái đèn xe xuất xưởng nó có độ sáng trong phạm vi cho phép, cái hãng xe không sản xuất ra cái đèn nha các bác. Các hãng cung cấp đèn bắt đầu từ đây: bán đèn tăng độ sáng, và bán đèn khác với đèn theo xe như là: bi, xenon, led,... đây là chưa kể đến các hãng chuyên làm đèn và các hãng ở Đại lục cái gì cũng làm. Em ví dụ đèn Osram (Philips thì em không thấy hoặc chưa tìm thấy nội dung sau): đèn theo xe là Halogen (có ghi chân đèn như ở trên và kèm theo chữ ORIGINAL). Đồng thời chính họ lại phát triển thêm một số như: Halogen tăng sáng (cũng theo chân đèn ở trên) và lại thêm 1 mớ đèn: bi, led,....được bán kèm theo mục đích gắn vô cái lỗ đèn theo xe. Tuy nhiên, trang web hãng nó ghi rõ: đèn không được chấp nhận chuẩn ECE gì đó và không sử dụng trên đường công cộng và thêm một mớ khuyến cáo lằng nhằng đi theo, kkk (bán mà không sử dụng), theo em nghĩ là sử dụng mà bị police phạt hay tai nạn thì ráng chịu và ráng đền, không liên quan đến cái đèn của tao, tao đã khuyến cáo rồi.
Tới đây thì em đã hiểu cách chọn đèn cho xe em. Ở nước ta thì chả có chuẩn mẹ gì hoặc chuẩn trên giấy là chính, nên mới có vụ gắn lung tung rồi xỉa đèn vô mặt người khác. Viết hơi dài và có gì sai thì mấy anh chỉ em, đừng chửi em nha, kkk.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Osin and PMH82
Hạng F
29/10/16
11.586
22.233
113
Pháp
Liên quan vụ đèn đóm, vì em cũng đang tìm hiểu để thay nên em có ngu ý thế này:
Về tên gọi: đèn gầm, sương mù, hay là gì ấy thì em thấy bên Tây nó 2 chữ để phân loại: Fog Lamp (đèn này thường chân H1, H3, H16 và HB4) và Low Beam (chân H7, H8, H16 và HB4). Qua đó, theo em cách gọi đèn sương mù là do mình gọi riết quen. Còn không thì lại dịch là mắt ếch, rồi gầm hầm bà lằng. Tóm lại nó là đèn dùng cho chiếu gần và điều kiện thời tiếu xấu (mưa, sương, khói,...). Vì vậy đèn chiếu gần theo một số anh đã nói ở trên là đúng, em vô bãi xe cũng sử dụng đèn....."fog lamp" để soi cho rõ đường trong bãi, vì cốt hay pha toàn led nên nó sáng quắc làm ông chủ bãi phải che mắt lại (em không khắc phục được cái này vì nó theo xe, chỉ có tắt hoặc mở thôi).
Về độ sáng: cái đèn xe xuất xưởng nó có độ sáng trong phạm vi cho phép, cái hãng xe không sản xuất ra cái đèn nha các bác. Các hãng cung cấp đèn bắt đầu từ đây: bán đèn tăng độ sáng, và bán đèn khác với đèn theo xe như là: bi, xenon, led,... đây là chưa kể đến các hãng chuyên làm đèn và các hãng ở Đại lục cái gì cũng làm. Em ví dụ đèn Osram (Philips thì em không thấy hoặc chưa tìm thấy nội dung sau): đèn theo xe là Halogen (có ghi chân đèn như ở trên và kèm theo chữ ORIGINAL). Đồng thời chính họ lại phát triển thêm một số như: Halogen tăng sáng (cũng theo chân đèn ở trên) và lại thêm 1 mớ đèn: bi, led,....được bán kèm theo mục đích gắn vô cái lỗ đèn theo xe. Tuy nhiên, trang web hãng nó ghi rõ: đèn không được chấp nhận chuẩn ECE gì đó và không sử dụng trên đường công cộng và thêm một mớ khuyến cáo lằng nhằng đi theo, kkk (bán mà không sử dụng), theo em nghĩ là sử dụng mà bị police phạt hay tai nạn thì ráng chịu và ráng đền, không liên quan đến cái đèn của tao, tao đã khuyến cáo rồi.
Tới đây thì em đã hiểu cách chọn đèn cho xe em. Ở nước ta thì chả có chuẩn mẹ gì hoặc chuẩn trên giấy là chính, nên mới có vụ gắn lung tung rồi xỉa đèn vô mặt người khác. Viết hơi dài và có gì sai thì mấy anh chỉ em, đừng chửi em nha, kkk.
Cái nầy đúng, đó là theo luật từng quốc gia quy định, Không thể nói hơn được bác à.
Còn vấn đề độ đèn (thay đèn) thì có thể
1- gắng thẳng (các loại xe cũ không có bộ phận điển tử cảnh báo)
2- Có bộ tiết chế (sửa sai) CAN BUS
3- Có thể (không chắc chắn tuỳ xe) xữ dụng phần mềm mà chỉnh trong ODB

Còn ở VN thay vì kính màu theo xe thì dán film gì đen thui, tối không thấy đường thì phải độ đèn lên chứ pác :):):) thằng dối diện không dán phim thì ráng chịu

@all bác nào làm ăn thì tiệm dán phim màu cho xe , nên làm luôn độ đèn thì ... hốt bạc,
Giống như bệnh viện lao, hô hấp kế bên tiệm bán thuốc lá vậy :):):):)
 
  • Like
Reactions: Forrest Gump