Hạng D
1/1/15
2.368
10.343
113
44
Bake Central Park
www.bake.vn
vỏ xe hơi là cao su đàn hồi, nếu di chuyển tốc độ cao thường xuyên trên bề mặt bê tông cốt thép mác cao, sẽ bị mài mòn rất nhanh...

mặt đường trường mà dùng bê tông cốt thép, khi bị biến dạng và hư hỏng, sẽ rất khó bảo trì hoặc thay thế sao cho liền lạc như mặt đường nhựa nóng
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
20/1/11
383
665
93
Cao tốc này có cho rẽ xuống Lagi ko mấy anh em OS
Có bác nhé!
Theo em biết là có xuống QL55 đi Lagi
Nguyên tắc cao tốc khi giao với QL là đều có đường xuống; còn tỉnh lộ thì tuỳ!
DG - PT sẽ xuống các điểm:
1. QL56 Hàng Gòn
2. TL 765 Suối Cát
3. QL1A Xuân Tâm
4. QL55 Tân Minh (55B ko thấy xuống)
5. TL 719 (đường mới về Phan Thiết)
6. QL 28!
 
Hạng D
22/8/16
2.216
22.235
113
vỏ xe hơi là cao su đàn hồi, nếu di chuyển tốc độ cao thường xuyên trên bề mặt bê tông cốt thép mác cao, sẽ bị mài mòn rất nhanh...

mặt đường trường mà dùng bê tông cốt thép, khi bị biến dạng và hư hỏng, sẽ rất khó bảo trì hoặc thay thế sao cho liền lạc như mặt đường nhựa nóng
Mặt đường thì không phải bê tông anh.
 
Hạng B2
20/1/11
383
665
93
em tưởng bê tông cốt thép (kể cả mác 600), cũng không bao giờ là vật liệu phổ biến cho lớp bề mặt của đường trường.
Cao tốc và cầu thì dưới là Kết cấu BTCT, phía trên thảm nhựa!
Chỉ những khu vực tải trọng siêu nặng như sân bay thì dùng bề mặt là BTCT!