Hạng B2
6/12/12
340
4.060
93
Nhớ hồi đầu lùi xe vào chuồng gara, phía sau là vách tường. Nhát không dám lùi sát, lấy cục gạch để ngay vạch bánh sau, cách tường bằng khoảng đuôi xe. Lùi đến khi bánh sau vướng cục gạch xe tự dừng. Chủ bãi thấy xe đậu sát tường khen nức nở (đâu có biết em dùng quyền trợ giúp!)
 
  • Like
Reactions: truonglequan
Hạng B2
6/12/12
340
4.060
93
Lúc mới lái cặp lề phải thường nhìn kính hậu phải để canh đậu không quá xa lề. Giờ lái được 10k km thì canh bằng cảm giác lại chuẩn và nhanh hơn nhìn kính.
 
Hạng B2
21/6/17
113
23
18
33
Mẹo: cứ tưởng tượng chiều rộng của vô lăng chiếu thẳng theo hướng mắt nhìn xuống đường chính là chiều rộng của xe
Sai bét bác ạ :D:Dnếu chiếu thẳng giữa vô lăng xuống đường nó phải cách bánh xe đến 20 30cm