Hạng B1
6/4/16
73
85
18
38
Bình Thuận
e đi ban đêm nên chắc đi 28b cho lành. ngày về rồi đi 28
đổ đèo 28B vào ban đêm thì hết sức cẩn thận từ khúc vườn chuối (vừa qua thủy điện Đại Ninh), khóa kính, khóa cửa cẩn thận, đừng ngừng dọc đường khúc này, an ninh không được tốt. xuống tới làng Phan Sơn là ok
 
Hạng F
29/10/14
8.533
11.206
113
1. mình không lải nhải. Bạn đừng kết luận mình lải nhải.
2. mình đang comment nói về tình hình HIỆN TẠI. Mình không nói là trong tương lai sẽ không có trạm dừng hay cây xăng.
3. việc hien tai không có làn khẩn cấp là nguy hiểm, đặc biệt ban đêm, cho dù có chạy 80 km/h vì khu này không có đèn đường.

bạn không cần phải quote bài mình nữa. Mình bận và đíu rãnh chat nhiều.
Thích bàn luận sâu hơn thì nhắc máy điện thoại lên alo 0917111666.
Cao tốc mới làm ko phải là đường độc đạo. Thích đi đường nào thì đi thôi. Nhưng phải dám nhìn vào sự thật là cao tốc hiện còn nhiều bất cập. Đến nay thời thủ tướng Chính dám nói toẹt ra là cao tốc phải mỗi bên 2 làn và có làn khẩn cấp. Các ông đừng lươn lẹo nữa.
 
Báo chí cũng nói, Bộ GGVT cũng đã nói đang lựa chọn và làm các thỉ tục để xây các trạm dừng nghỉ… mà mấy ông cứ lải nhải: cao tốc gì 80km/h, kg có trạm dừng, kg có cây xăng…
Cao tốc chưa xây xong đã nhào nhào vào chạy các kiểu. Chưa kể cứ 1, 2 đòi phải có làn dừng khẩn cấp.
Ông bà ta có câu; “Con không chê cha mẹ khó. Chó không chê chủ nhà nghèo”.
Việt Nam giàu hay nghèo?
Làm cao tốc CP cũng đã nói 2, 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thế nào? Giai đoạn 2,3 thế nào? Đều có thông tin cả. Search là ra thôi. Chịu khó search trước rồi hãy lên đây mà còm.
Còn nếu thấy 80km/h kg đủ, kg có cây xăng, trạm dừng chân… là quá nhiều rủi ro thì đừng chạy vào cao tốc. Cứ chạy QL đi và cũng đừng lải nhải nữa!

1. mình không lải nhải. Bạn đừng kết luận mình lải nhải.
2. mình đang comment nói về tình hình HIỆN TẠI. Mình không nói là trong tương lai sẽ không có trạm dừng hay cây xăng.
3. việc hien tai không có làn khẩn cấp là nguy hiểm, đặc biệt ban đêm, cho dù có chạy 80 km/h vì khu này không có đèn đường.

bạn không cần phải quote bài mình nữa. Mình bận và đíu rãnh chat nhiều.
Thích bàn luận sâu hơn thì nhắc máy điện thoại lên alo 0917111666.


hai anh không nên bất hòa

anh @rottie , anh @TOPTEN , anh @dongde , anh @vnhieu1978 , anh @thietbiloc , anh @METRO , anh @cpkhanhhung , anh @otosaigon , anh @Vinh Nam vẫn thường nói
nếu Việt Nam mình học tập Bên Tư Bản Đức về mức số chi Ngân sách Quốc gia cho Hệ thống Giao thông Đường bộ

thì những kém tiện nghi của Hệ thống Giao thông Đường bộ của Việt Nam sẽ từng bước được khắc phục, và dần dần sẽ đáp ứng được phần nào mong muốn của các anh
 
Hạng D
10/4/10
1.349
4.752
113
anh nào đang ở hàm tiến mũi né đi tuy phong thì đi đường hòa phú cho nhanh
 
Hạng C
6/3/12
803
451
63
Báo chí cũng nói, Bộ GGVT cũng đã nói đang lựa chọn và làm các thỉ tục để xây các trạm dừng nghỉ… mà mấy ông cứ lải nhải: cao tốc gì 80km/h, kg có trạm dừng, kg có cây xăng…
Cao tốc chưa xây xong đã nhào nhào vào chạy các kiểu. Chưa kể cứ 1, 2 đòi phải có làn dừng khẩn cấp.
Ông bà ta có câu; “Con không chê cha mẹ khó. Chó không chê chủ nhà nghèo”.
Việt Nam giàu hay nghèo?
Làm cao tốc CP cũng đã nói 2, 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thế nào? Giai đoạn 2,3 thế nào? Đều có thông tin cả. Search là ra thôi. Chịu khó search trước rồi hãy lên đây mà còm.
Còn nếu thấy 80km/h kg đủ, kg có cây xăng, trạm dừng chân… là quá nhiều rủi ro thì đừng chạy vào cao tốc. Cứ chạy QL đi và cũng đừng lải nhải nữa!
Đúng rồi bác, cái gì cũng cần phải có giai đoạn, có lộ trình, có chiến lược. Chỉ thu phí là chẳng thấy có giai đoạn :p
 
  • Like
Reactions: Huu Viet Le
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
:D lên ô tô đi cao tốc để tránh các báo thủ, Nhưng lâu lâu các báo thủ vẫn đi lạc vào cao tốc :D
 
Hạng B2
28/5/19
253
315
63
36
Báo chí cũng nói, Bộ GGVT cũng đã nói đang lựa chọn và làm các thỉ tục để xây các trạm dừng nghỉ… mà mấy ông cứ lải nhải: cao tốc gì 80km/h, kg có trạm dừng, kg có cây xăng…
Cao tốc chưa xây xong đã nhào nhào vào chạy các kiểu. Chưa kể cứ 1, 2 đòi phải có làn dừng khẩn cấp.
Ông bà ta có câu; “Con không chê cha mẹ khó. Chó không chê chủ nhà nghèo”.
Việt Nam giàu hay nghèo?
Làm cao tốc CP cũng đã nói 2, 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thế nào? Giai đoạn 2,3 thế nào? Đều có thông tin cả. Search là ra thôi. Chịu khó search trước rồi hãy lên đây mà còm.
Còn nếu thấy 80km/h kg đủ, kg có cây xăng, trạm dừng chân… là quá nhiều rủi ro thì đừng chạy vào cao tốc. Cứ chạy QL đi và cũng đừng lải nhải nữa!
Cha mẹ mình nghèo nhưng xây cái cao tốc bằng tiền thằng bạn hàng xóm khốn nạn xây đến 2 cao tốc.
Đã nghèo còn tính toán thậm thụt, tính theo kiểu có làm mới có ăn, cứ phải đẻ ra các giai đoạn mới chịu.
Nghèo mà chỗ cần xây cao tốc để phát triển hơn nữa về kinh tế thì không làm, toàn đem tiền xây đường ven kinh thành