Hạng C
7/2/17
669
67.325
93
Đúng thế!
Thế thì cũng hơi dở nhỉ, vì lúc đó hơi khó để biết cccd nào là còn giá trị nếu lỡ làm mất vì không có số series. Mà về nguyên tắc mà nói thì mỗi giấy tờ chứng minh thân phận như cccd, cmnd, hc, thẻ sv,.... đều chỉ nên có 1 số series, và chỉ có 1 cái có giá trị trong cùng 1 thời điểm.
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.156
113
Thế thì cũng hơi dở nhỉ, vì lúc đó hơi khó để biết cccd nào là còn giá trị nếu lỡ làm mất vì không có số series. Mà về nguyên tắc mà nói thì mỗi giấy tờ chứng minh thân phận như cccd, cmnd, hc, thẻ sv,.... đều chỉ nên có 1 số series, và chỉ có 1 cái có giá trị trong cùng 1 thời điểm.
Nó là giấy xác định nhân thân của anh thì cần gì phải biết còn giá trị hay không?
Còn nếu anh muốn đổi số thì có thể chuyển giới đấy! :D
 
Hạng C
30/1/14
751
26.226
93
Hiện nay thủ tục làm lại Căn cước công dân rất đơn giản, chỉ mỗi tội chờ lâu (có thể đến tháng rưỡi). Vì thế tôi đã đi làm luôn 1 cái CCCD rồi vứt vào tủ để nếu mất thật thì có cái dùng luôn.
SG làm có 10 ngày thôi Anh
 
Hạng C
7/2/17
669
67.325
93
Nó là giấy xác định nhân thân của anh thì cần gì phải biết còn giá trị hay không?
Còn nếu anh muốn đổi số thì có thể chuyển giới đấy! :D
Oh, có chứ anh. Anh làm mất cccd cũng giống như mất hộ chiếu. Sau thời điểm làm cái mới (sẽ có số series mới) hoặc khi sau khi trình báo mất thì cái cũ không còn giá trị. Thằng khác lượm được cái cũ với số series cũ có muốn dùng làm việc gì cũng có thể không được nếu có hệ thống kiểm tra chuẩn. Ngay cả dùng để ký hợp đồng gì đó và trên đó có viết số series thì hợp đồng nó chỉ có giá trị khi giấy xác định thân nhân có giá trị vào thời điểm đó.
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.156
113
Oh, có chứ anh. Anh làm mất cccd cũng giống như mất hộ chiếu. Sau thời điểm làm cái mới (sẽ có số series mới) hoặc khi sau khi trình báo mất thì cái cũ không còn giá trị. Thằng khác lượm được cái cũ với số series cũ có muốn dùng làm việc gì cũng có thể không được nếu có hệ thống kiểm tra chuẩn. Ngay cả dùng để ký hợp đồng gì đó và trên đó có viết số series thì hợp đồng nó chỉ có giá trị khi giấy xác định thân nhân có giá trị vào thời điểm đó.
Bibo so thế không được.
Giấy tờ nhân thân là để xác định anh chính là anh. Mất giấy tờ đâu có nghĩa anh không còn tư cách nữa? Hay anh có 2 cái căn cước thì tư cách anh tăng gấp đôi? :D
 
Hạng D
21/5/14
2.456
29.787
113
33
Hỏi nu mấy câu:
  1. Em bị mất CMND giờ có làm lại được giữ số cũ không?
  2. Có nên làm CCCD ko?
  3. CCCD khác cccj với CMND?
1. Tùy coi anh làm CMND ở đâu, chỗ đó chuyển sang CCCD chưa.
2. Nếu chỗ anh chuyển rồi thì ko làm cũng ko được.
3. CMND do CA làm, CCCD do cục quản lý cư trú và dân cư cấp.
 
Hạng C
7/2/17
669
67.325
93
Bibo so thế không được.
Giấy tờ nhân thân là để xác định anh chính là anh. Mất giấy tờ đâu có nghĩa anh không còn tư cách nữa? Hay anh có 2 cái căn cước thì tư cách anh tăng gấp đôi? :D
:D:D:D Chết cười thật, vì em chẳng hiểu post này của anh.
Theo em cccd về mặt nào đó nó có tác dụng y hệt hộ chiếu. Chỉ là một cái dùng trong nước, một cái cho cả trong vào ngoài nước. Nên giống như hc, đúng ra mỗi cái cccd nó phải có số riêng của mình, không bao giờ được trùng lặp. Số này có thể là algorithm của ngày cấp, nơi cấp, ngày hết hạn, tên họ, ngày sinh, số ID ...., hoặc đơn giản là dãy số tiến với vài ký hiệu chữ....
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.156
113
:D:D:D Chết cười thật, vì em chẳng hiểu post này của anh.
Theo em cccd về mặt nào đó nó có tác dụng y hệt hộ chiếu. Chỉ là một cái dùng trong nước, một cái cho cả trong vào ngoài nước. Nên giống như hc, đúng ra mỗi cái cccd nó phải có số riêng của mình, không bao giờ được trùng lặp. Số này có thể là algorithm của ngày cấp, nơi cấp, ngày hết hạn, tên họ, ngày sinh, số ID ...., hoặc đơn giản là dãy số tiến với vài ký hiệu chữ....
Hộ chiếu khác chứ Bibo!

Hộ chiếu có vai trò xác định nhân thân trên toàn cầu nhưng vì nhiều lý do mà không có sự liên thông để tra cứu giữa các nước nhằm xác định tính xác thực của quyển hộ chiếu. Chính vì thế mỗi quyển hộ chiếu có 1 số duy nhất mà khi mất hay hết hạn thì không thể lấy lại được.
Ngược lại, căn cước công dân chỉ sử dụng trong một quốc gia hay nhóm các quốc gia và có công cụ để chống làm giả cũng như xác thực thông tin trên nó. Vì vậy không cần phải thay số mỗi khi cấp thẻ mới.

Hiện nay trên căn cước công dân bên cạnh những thông tin tường minh thì còn có một đoạn thông tin được mã hóa in dưới dạng mã vạch PDF417. Nội dung thì chắc chỉ có bộ Công an nắm được nhưng bên đó đã tạo sẵn cổng để các cơ quan quản lý nhà nước khác có thể tra cứu xem căn cước có bị làm giả hay không. Tuy nhiên, bộ Công An đang đòi cấp tiền thì mới mở còn nếu không có tiền thì thôi!!! :D