Vẫn đầu tư mạnh vào khu Đông nên thị trường giờ dù đi ngang hay xuống tí nhưng cảm giác chờ thời cơ bùng tiếp quá. Còn khu Nam chắc chờ dài lâu.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
HN đã làm đến vành đai 4 nhưng HCM vẫn loay hoay khép kín vành đai 2.5 kkk
có. làm tt BDS nguội thêmkhông biết thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh có liên quan gì đến giá bất động sản không anh em nhỉ?
Chỉnh sửa cuối:
Giờ đến cuối năm mà thị trường nguội thì mấy nhà đầu tư lỡ ôm hàng từ tháng 3 đến tháng 5 sẽ phải ngậm sâm trong vòng 2 năm tới mới ra hàng (có lời) đctình trạng năm nay thấy oải quá, giờ giá bất động sản vẫn đang găm, qua quí 3 thêm vài thông tin xấu nữa là vở tổ
một số ngân hàng đã mất thanh khoản, dù chính phủ muốn hay không thì cũng phải cân bằng tăng trưởng và lạm phát.bác đúng 100% tới chỗ tỷ giá VND , còn lại thì chưa chắc đâu. siết chặt cho vay thì nền kinh tế sẽ có thể đi xuống trong khi lúc này Chính phủ hơn bao giờ hết phải tiếp tục duy trì nền kinh tế phát triển, còn lạm phát do tỷ giá VND tăng cao thì đâu chỉ Việt Nam mà tất cả các đồng khác như yên nhật, won ... cũng bị ảnh hưởng. Các nhà tư bản tỷ phú việt nam sẽ không dễ để chuyện bất động sản đóng băng đâu hehe.
Sau khi FED nâng lãi suất thì lãi huy động hiện nay ở mỹ khoảng 5% và cho vay khoảng 10%, bây giờ mà lấy đô mỹ kinh doanh chứng khoán ở vn mà lãi khoảng 10% với rủi ro thì hơi khó.
Thay vì như vậy, họ chọn cách là mua trái phiếu chính phủ Mỹ với lãi suất cũng được nâng lên với FED và có tính thanh khoản tương đương với đô dù lời ít hơn .
Hậu quả là: chứng khoán đỏ lửa
tỷ giá lên cao
bds không còn đồng tiền nâng đỡ- làm giá
( việc rút tiền ở chứng khoán chỉ bằng 1 cú click ko như ô nào nói là các quỹ cần họp hành nên còn lâu mới tháo chạy )
Chính phủ phản ứng : tăng lãi suất để đồng vnd hấp dẫn hơn đô
=> xin đừng vội mừng là lãi suất vẫn chưa lên cao, tụi nó đang làm cái cách mà ai cũng biết là gì để : ngân hàng có thanh khoản mà không cần tăng lãi suất thậm chí là hạ lãi suất để cứu bds.
Mình nghĩ là từ giờ đến cuối năm bds sẽ vẫn thoi thóp theo chu kỳ FED , trừ khi chính phủ làm cách gì để có khối lượng tiền tối thiểu 700k tỷ vnd để giải cứu.
Thay vì như vậy, họ chọn cách là mua trái phiếu chính phủ Mỹ với lãi suất cũng được nâng lên với FED và có tính thanh khoản tương đương với đô dù lời ít hơn .
Hậu quả là: chứng khoán đỏ lửa
tỷ giá lên cao
bds không còn đồng tiền nâng đỡ- làm giá
( việc rút tiền ở chứng khoán chỉ bằng 1 cú click ko như ô nào nói là các quỹ cần họp hành nên còn lâu mới tháo chạy )
Chính phủ phản ứng : tăng lãi suất để đồng vnd hấp dẫn hơn đô
=> xin đừng vội mừng là lãi suất vẫn chưa lên cao, tụi nó đang làm cái cách mà ai cũng biết là gì để : ngân hàng có thanh khoản mà không cần tăng lãi suất thậm chí là hạ lãi suất để cứu bds.
Mình nghĩ là từ giờ đến cuối năm bds sẽ vẫn thoi thóp theo chu kỳ FED , trừ khi chính phủ làm cách gì để có khối lượng tiền tối thiểu 700k tỷ vnd để giải cứu.
- Status
- Không mở trả lời sau này.