Thực ra xu thế siết cho vay vào BDS đã đc định hình từ vài năm trước và có lộ trình rõ ràng căn cứ thông tư 36 của NHNN năm 2014 và TT06 năm 2016. Tuy nhiên do kinh tế vĩ mô mấy năm nay cơ bản ổn nên các Ngân hàng TMCP vẫn luồn lách (thông qua kênh cho vay tiêu dùng) để đạt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận của mình ăn theo đà tăng trưởng của TT BDS. Hiện tai, bối cảnh vĩ mô có chiều hướng xấu:
- Fed tăng lãi nên nhà đầu tư ngoại rút vốn (TTCK đỏ sàn)
- Chiến tranh TM TQ-Mỹ căng thẳng (TT VN là địa bàn cho TQ núp bóng đưa hàng vào Mỹ nên bị ảnh hưởng trực tiếp)
- TT BDS đã tăng quá hớp và chững lại
Nên việc các Ngân hàng thổi còi và hãm cho vay BDS là có thể hiểu đc. Xu thế này sẽ càng làm TT BDS nguội lâu hơn...cứ chờ đến hết Qúy III là rõ ràng thôi.
Thời điểm này tốt nhất là:
1. Ai đang ôm đất mà ko vay nhiều thì cứ giữ
2. Tiền mặt thì nên gửi kỳ hạn ngắn thôi tầm 3 tháng (lãi xuất ko quan trọng mấy, đừng quan tâm nhiều. Như e gửi BIDV kỳ hạn 3 tháng có 4.6% thoai): thị trường có xu thế nguội hơn 20-25% thì hạ đao đc rồi, hạ đao ko cần nghĩ nhiều...sẽ trúng mánh



(Bối cảnh vĩ mô hiện nay thì giá khó giảm sâu hơn 25-30% vì cơ bản kinh tế VN còn khá ổn)
3. Tích cực ngó nghiêng các "
Vùng trọng điểm". Chịu khó đi tận nơi để cảm nhận. Hiện nay sinh lợi từ đất Q9 ko hấp dẫn bằng 1 số chỗ khác nhe mấy bác. chịu khó đi, chịu khó tìm sẽ........thấy. Lưu ý: cần tránh nghe sales bơm vá mấy dự án khỉ ho cò gáy đồng không mông quạnh giá dưới 5 tr/m2 trừ khi bác nào có tầm nhìn xa 15 - 20 năm thì không nói