Hạng C
23/5/12
656
832
93
em không rành gì đâu, nhưng em đọc báo chí của Việt Cộng thì em thấy,

tiền để sử dụng cho cầu Cần Giờ là tiền của người Dân Việt Nam đóng góp, Chính quyền nhận được tiền của người Dân đóng góp, nếu muốn sử dụng để chi tiêu thì phải hỏi ý kiến người Dân, và việc hỏi ý kiến người Dân thì thường trong khoảng thời gian từ 3 năm cho đến 20 năm với những việc như thế này
Em được biết phương án xây dựng cầu Cần Giờ là hình thức PPP. Mà ở VN thường là BOT và BOO. Vậy anh Hố Nan giải thích giúp em là nguồn tiền từ đâu ạ ?
 
Em được biết phương án xây dựng cầu Cần Giờ là hình thức PPP. Mà ở VN thường là BOT và BOO. Vậy anh Hố Nan giải thích giúp em là nguồn tiền từ đâu ạ ?

để có nguồn tài chính đáp ứng được nhu cầu đi lại của Bà con ta, thì với Diện tích lãnh thổ và Dân số của Việt Nam, Việt Nam nên dành toàn bộ Tổng thu Ngân sách Quốc gia của hàng năm chỉ dùng để chi đầu tư cho Hệ thống Giao thông Đường bộ,

với mức chi Ngân sách này, sẽ sớm cải thiện được chất lượng kết nối, chất lượng kỹ thuật và chất lượng quản lý vận hành Hệ thống Giao thông Đường bộ của nước ta
 
Hạng C
23/5/12
656
832
93
để có nguồn tài chính đáp ứng được nhu cầu đi lại của Bà con ta, thì với Diện tích lãnh thổ và Dân số của Việt Nam, Việt Nam nên dành toàn bộ Tổng thu Ngân sách Quốc gia của hàng năm chỉ dùng để chi đầu tư cho Hệ thống Giao thông Đường bộ,

với mức chi Ngân sách này, sẽ sớm cải thiện được chất lượng kết nối, chất lượng kỹ thuật và chất lượng quản lý vận hành Hệ thống Giao thông Đường bộ của nước ta
Anh nói như không nói. Tốn tài nguyên diễn đàn ghê
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Anh nói như không nói. Tốn tài nguyên diễn đàn ghê

Tiền Ngân sách Nhà nước là do người Dân đóng góp, anh ạ

nên Ngân sách phải chỉ được sử dụng chi cho Hệ thống Giao thông Đường bộ, như thế mới đúng phạm vi và mục đích chi,

em thấy mức chi Ngân sách cho Giao thông như vậy là hợp lý, vì đa số các nước trong khối EU cũng chi mức này cho Giao thông Đường bộ của họ
(các nước EU chi Ngân sách cho Giao thông Đường bộ khoảng 800USD/ 1 người Dân/ 1 năm)
 
  • Haha
Reactions: Tommyteo
31/7/17
131
158
43
Sài Gòn
Tiền Ngân sách Nhà nước là do người Dân đóng góp, anh ạ

nên Ngân sách phải chỉ được sử dụng chi cho Hệ thống Giao thông Đường bộ, như thế mới đúng phạm vi và mục đích chi,

em thấy mức chi Ngân sách cho Giao thông như vậy là hợp lý, vì đa số các nước trong khối EU cũng chi mức này cho Giao thông Đường bộ của họ
(các nước EU chi Ngân sách cho Giao thông Đường bộ khoảng 800USD/ 1 người Dân/ 1 năm)
Anh có thể cho em nhận định về khả năng làm dự án Vinhomes Cần Giờ của Vingroup trong thời gian sắp tới ko ạ ? có khả năng triển khai sớm ko ạ
Xin được lắng nghe ý kiến của anh vì em thay tầm nhìn, kiến thức và phân tích của anh rất sát thực tế ạ. em cám ơn anh
 
Hạng F
8/8/06
6.451
20.776
113
40
Anh có thể cho em nhận định về khả năng làm dự án Vinhomes Cần Giờ của Vingroup trong thời gian sắp tới ko ạ ? có khả năng triển khai sớm ko ạ
Xin được lắng nghe ý kiến của anh vì em thay tầm nhìn, kiến thức và phân tích của anh rất sát thực tế ạ. em cám ơn anh
Khi hành lang pháp lý nghị định lấn biển xong thì sẽ làm thôi bác. Vấn đề khi nhà đầu tư bỏ chi phí ra lấn biển, tài nguyên đất được hình thành thì sẽ giao đất cho nhà đầu tư giá bao nhiêu? hay là mang ra đấu giá. Vấn đề cốt lõi đang nằm ở chỗ đó, Nhà đầu tư họ cũng muốn rõ ràng để còn làm.
 
Hạng D
14/8/17
1.046
1.457
113
42
Nhìn vào quy hoạch sd đât Cần Giờ, độ phủ hồng đến 2030 thì các bác có thể đoán cầu CG có xây sớm hay ko và vốn từ nguồn nào?
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng D
14/8/17
1.046
1.457
113
42
Khi hành lang pháp lý nghị định lấn biển xong thì sẽ làm thôi bác. Vấn đề khi nhà đầu tư bỏ chi phí ra lấn biển, tài nguyên đất được hình thành thì sẽ giao đất cho nhà đầu tư giá bao nhiêu? hay là mang ra đấu giá. Vấn đề cốt lõi đang nằm ở chỗ đó, Nhà đầu tư họ cũng muốn rõ ràng để còn làm.
Nếu mang ra đấu giá thì nhà nước tự bỏ tiền ra làm, lúc đó lại quay về câu hỏi nguồn tiền cho ngân sách a W nói ở trên.
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng F
8/8/06
6.451
20.776
113
40
Nếu mang ra đấu giá thì nhà nước tự bỏ tiền ra làm, lúc đó lại quay về câu hỏi nguồn tiền cho ngân sách a W nói ở trên.
Nhưng luật đất đai thì đất do nhà nước quản lý, khi giao cho tổ chức phải mang ra đấu giá. Nó nhập nhằng ở chỗ đó. Nên mới đang làm lại cái nghị định lấn biển. Xong cái này thì là làm thôi.