Hạng B2
15/6/17
121
53
33
Vấn đề này mang tính chất chính trị nhiều hơn sự độc tài của Ghosn.
Khi anh ấy mới đến và cải tổ đưa Nissan thoát chết và trở thành công thần. Khi trở nên vĩ đại sẽ thành độc tài và sẽ có tư duy là ta làm cái đó không sai.
Sự việc trở nên nhạy cảm khi công khai hợp nhất cả 3 thương hiệu mà ai cũng biết chắc hai thương hiệu lâu đời của Nhật sẽ bị xóa sổ, nên chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
Tạm biệt Ghosn.
 
Hạng D
29/7/16
1.573
388
93
49
Chanh hết nước rồi... mới đem bỏ vỏ vậy mà...!