Chổ này là đường nhánh rẽ mục đích nhằm giải tỏa nhanh lưu thông, rẽ phải liên tục ko chờ đèn tín hiệu, sau đó là nhập làn vào VTS (nhập làn theo đường xéo) ko cắt ngang luồng giao thông chính.Em đi mỗi ngày, lâu lâu cũng bị cự nự
Các bác giải thích dùm em ngã tư Nguyễn Lương Bằng - NVLinh, ngay giữa giao lộ cũng có 1 vạch dừng và đèn nằm PHÍA SAU giao lộ. Tại sao các bác tuân thủ đèn và vạch đó mà ko muốn tuân thủ theo cái này?
Còn ở NVL- NLB hoặc nhiều nơi nữa như HB-LTK, HB-NQ, các vòng xoay có vạch dừng,...thì PT phải dừng trước vạch dừng này và chờ cho hướng lưu thông truớc mặt dừng đèn đỏ thì mới đc rẽ ( vì khi rẽ sẽ cắt ngang luồng giao thông chính).
E chỉ biết thế thôi.