Hạng C
28/4/17
533
1.361
93
49
Hôm nay một con BT-50 về sân. Đã bán tải mà còn dán tên cty nữa, xxx có mù cũng biết vay vốn ngân hàng.

Biết trước vụ này trước khoảng 15 ngày thì giờ em đâu có khổ sở thế này.

Trời ơi ngó xuống mà coi.
 
  • Like
Reactions: QT75 and TaiDuc755
Tập Lái
20/8/15
21
22
3
" Cavet xe vay ngân hàng bị CSGT làm khó, ai đúng ai sai ? " ??? chắc chắn là chúng tôi sai với cách làm việc đầy trách nhiệm và ngu ngốc của " đầy tớ nhân dân "
 
Hạng B1
9/7/13
79
94
18
55
Theo em cái này do thủ tục hành là chính của xứ này. Bên nào cũng muốn nắm cán nên dân đứt tay.
Cứ như mua bán nhà. Công chứng viên tra một phát biết nhà có cầm cố hay không.
Ngặt nỗi bán xe hay cắm tiệm cầm đồ không cần ra công chứng mới chết. :)
Nên đằng nào cũng chết. Haizzz.
 
Tập Lái
2/11/15
36
23
8
41
NH nào mà trả bản chính cho mình, nó cho vay phải cầm cán chứ. Luật định bị chéo kg hợp lý thì sẽ sữa đổi thôi. Đó là chuyện của các ban ngành với nhau. Giống luật định 1 người chỉ đứng tên 1 xe ngày xưa đó? Kg hợp lý thì huỷ thôi. Lo quá làm gì hihi
 
Tập Lái
3/7/17
1
0
1
30
nhưng em mới kiếm cái này mấy anh đọc chơi; toàn là dân trí tuệ cao ban hành...

QUY CHẾ THẾ CHẤP, CẦM CỐ TÀI SẢN VÀ BẢO LÃNH VAY VỐN NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-NH1 ngày 17 tháng 8 năm 1996 của Thống đốc NHNN)


a) Đối với những tài sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì bên nhận cầm cố có thể giữ bản gốc giấy tờ về quyền sở hữu tài sản hoặc giữ tài sản cầm cố là do 2 bên thoả thuận. Trường hợp bên nhận cầm cố giữ tài sản cầm cố thì đồng thời phải giữ cả bản gốc giấy tờ về quyền sở hữu tài sản đó.

đó đó có thể nói ngân hàng làm không sai, vấn đề là cái ông nội bên trên không biết cái quy định này????
Bác ơi quy chế này vẫn còn hiệu lực ạ . Mất công tìm rồi thì cố chút nữa để hiểu chứ ạ
 
Hạng D
22/5/08
1.680
1.297
113
nhưng em mới kiếm cái này mấy anh đọc chơi; toàn là dân trí tuệ cao ban hành...

QUY CHẾ THẾ CHẤP, CẦM CỐ TÀI SẢN VÀ BẢO LÃNH VAY VỐN NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-NH1 ngày 17 tháng 8 năm 1996 của Thống đốc NHNN)


a) Đối với những tài sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì bên nhận cầm cố có thể giữ bản gốc giấy tờ về quyền sở hữu tài sản hoặc giữ tài sản cầm cố là do 2 bên thoả thuận. Trường hợp bên nhận cầm cố giữ tài sản cầm cố thì đồng thời phải giữ cả bản gốc giấy tờ về quyền sở hữu tài sản đó.

đó đó có thể nói ngân hàng làm không sai, vấn đề là cái ông nội bên trên không biết cái quy định này????
Hết hiệu lực lâu òi.
 
  • Like
Reactions: dawmgoodman
Hạng D
22/5/08
1.680
1.297
113
NH nào mà trả bản chính cho mình, nó cho vay phải cầm cán chứ. Luật định bị chéo kg hợp lý thì sẽ sữa đổi thôi. Đó là chuyện của các ban ngành với nhau. Giống luật định 1 người chỉ đứng tên 1 xe ngày xưa đó? Kg hợp lý thì huỷ thôi. Lo quá làm gì hihi
Không trả khởi kiện thắng chắc.
 
  • Like
Reactions: dawmgoodman