câu hỏi chắc do mấy chú già và mấy mợ mới học lái xe đặt ra, 2 loại này thường lái xe AT bằng cả hai chân rất là vô tư: tức là chân phải đạp ga đồng thời chân trái ngoắc sang để hờ lên chân phanh, vừa đi vừa rà phanh rất hồn nhiên. Lúc đầu em đi sau vài xe thấy nó chạy 60 mà đèn phanh sáng liên tục cũng điếu hiểu sao nữa, về sau ngồi cạnh xe một anh già mới phát hiện ra
rà thắng lâu = đám heo con ở 4 bánh xe sẽ nóng hực (rờ phỏng tay) = nhão, xì, bể cúp-pen cao-su của mấy con heo vừa nói = dầu thắng sẽ phun xối xả ngay chỗ bể ! lúc này đã hoàn toàn "mất pê-đan" (pê-đan thắng đã tuột xuống đụng sàn, khỏi đạp)
tiếp theo sẽ là phần việc của CSGT, Bác sĩ, Trại hòm he... he ...
lúc cụ đổ đèo mà thấy xe trước như vậy thì ....