Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.351
113
Chính xác đại ca Ed có tham gia show này.
Đọc đc tin về đại ca từ năm 2016 khi đạt kỷ lục huyền thoại Master Marathon Runner nay nhân thớt này mới biết đc updated là đại ca mất rồi :(:(
Nếu không lao lực vì chạy quá nhiều thì biết đâu đến bây giờ đại ca này vẫn còn sống??? :3dcuoigif:
 
  • Like
Reactions: MaybachS600
Hạng B2
11/12/07
405
12.075
93
Nếu không lao lực vì chạy quá nhiều thì biết đâu đến bây giờ đại ca này vẫn còn sống??? :3dcuoigif:
Chính xác, đến tuổi này mà còn cố chạy FM là sẽ kiệt sức lực, FM khắc nghiệt lắm.
 
  • Like
Reactions: Tyrusss
Hạng C
31/3/11
563
24.498
93
0948363683
Chạy bộ tốt mà mấy a, hồi còn tẻ e mém giật giải chạy bộ quanh khu vực Thảo Cầm Viên do Hội Đồng Anh tổ chức, giờ e chỉ chạy trên giường à :p
 
  • Like
Reactions: bomong
Hạng D
27/6/10
1.547
2.326
113
37
Mình nghĩ ai chơi thể thao là sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, không sống thọ được đâu. Thấy mấy vận động viên chuyên nghiệp, tất cả các thể loại, đa phần đều chết sớm.
Cứ sinh hoạt, vận động ăn uống điều độ là góp phần 30% việc kéo dài tuổi thọ.
70% còn lại là do tinh thần.

Vừa mới đọc được 1 nghiên cứu nào nó nói như vậy
 
Adidas
17/11/06
129
9.144
93
Nếu không lao lực vì chạy quá nhiều thì biết đâu đến bây giờ đại ca này vẫn còn sống??? :3dcuoigif:
Haiza.. síp nhầm to
Sao síp không nghĩ do chạy bền giỏi hệ tuần hoàn và tim mạch quá khoẻ nên Ed đại ca sex nhiều ảnh hưởng đến tuổi thọ :D
 
  • Like
Reactions: bomong
Hạng B2
11/12/07
405
12.075
93
Mình nghĩ ai chơi thể thao là sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, không sống thọ được đâu. Thấy mấy vận động viên chuyên nghiệp, tất cả các thể loại, đa phần đều chết sớm.
Cứ sinh hoạt, vận động ăn uống điều độ là góp phần 30% việc kéo dài tuổi thọ.
70% còn lại là do tinh thần.

Vừa mới đọc được 1 nghiên cứu nào nó nói như vậy
VĐV chuyên nghiệp khắc nghiệt lắm, Họ luôn luôn phải vượt qua giới hạn của chính mình cho nên khó nói lắm, cho nên sk & tuổi thọ có thể tốt & rất tốt hoặc xấu.
 
Hạng C
31/3/11
563
24.498
93
0948363683
Mình nghĩ ai chơi thể thao là sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, không sống thọ được đâu. Thấy mấy vận động viên chuyên nghiệp, tất cả các thể loại, đa phần đều chết sớm.
Cứ sinh hoạt, vận động ăn uống điều độ là góp phần 30% việc kéo dài tuổi thọ.
70% còn lại là do tinh thần.

Vừa mới đọc được 1 nghiên cứu nào nó nói như vậy
Một a lười vận động chia sẻ :cool::p:cool::p
 
  • Like
Reactions: luckydrive