Hạng D
28/10/12
1.512
1.436
113
thằng phạt còn không hiểu hết lấy gì người bị phạt. Khiếu nại, kiện cáo khi phạt sai?? Trong lịch sử VN có ai kiện thắng công an hay cơ quan nhà nước nào khi bị phạt sai chưa?
 
Hạng C
5/12/16
527
776
93
41
Do nhà nước quản lý kém, làm nhiều chuyện sai nên giờ sợ dư luận
Ai cũng muốn ra ngoài mua 1 ổ bánh mì, 1 cái bánh giò, 1 bịch sữa...thì thành loạn hết ráo.
Trách là cơ chế quản lý kém và ko tìm ra cách quản lý đúng nên giờ tình hình càng thêm nghiêm trọng.
 
Hạng D
22/1/19
4.057
6.696
113
Báo chí đang rộ lên vụ cấm shipper vận chuyển các mặt hàng không thiết yếu và chỉ cho shipper hoạt động trong địa bàn 1 quận cố định. Các bác có ý kiến gì không?
Em thắc mắc không biết chúng ta đang dập dịch hay dập nền kinh tế và sức sống của người dân nữa ...
Đề xuất nhiều biện pháp hạn chế các hoạt động (trước đây là) hợp lệ của shipper, nhưng chưa đưa ra được thống kê chứng minh, số ca nhiễm tăng mạnh như hiện tại là do shipper đang hoạt động khắp thành phố. Chưa biết có dập được dịch nhờ những biện pháp mới này không. Nhưng cuộc sống của người dân sẽ khó khăn hơn. Vì những mặt hàng họ đang rất cần lại bị người khác xác định là không thiết yếu ... Và mấy tuần qua người dân đã bị cấm ra ngoài khi không cần thiết, tất nhiên la bị cấm luôn đi ra khỏi quận mình đang sinh sống nếu không có lý do chính đáng. Nhưng giờ đến lượt shipper cũng bị cấm đi ra khỏi quận mà họ hoạt động luôn rồi hàng hóa sẽ lưu thông bằng cách nào? Như thế có gọi là giới nghiêm chưa, và phát biểu "cố gắng không để ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân" có còn hiệu lực không?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
1/4/07
809
691
108
thằng trên ra luật. thằng dưới hiểu theo ý để có lợi cho bọn nó. móa lũ ngu dốt. bánh mì, sữa mà nó là ko phải thực phẩm thiết yếu. sau mùa dịch này lòi ra nhìu thằng đầu bò làm lớn đây
 
Hạng C
17/6/13
505
507
93
Quận 10
Cách hành văn của Chính trị viên sẽ thế đấy các bác. Nói sao vừa có đường lùi vừa có đường tiến. Vì thế nên dù chiến hay bình, dịch hay không thì các bác cũng sẽ phát biểu chung chung, đại ý vậy thôi, thực thi thì thấy sao hợp lý thì làm
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng C
1/4/07
809
691
108
Báo chí đang rộ lên vụ cấm shipper vận chuyển các mặt hàng không thiết yếu và chỉ cho shipper hoạt động trong địa bàn 1 quận cố định. Các bác có ý kiến gì không?
Em thắc mắc không biết chúng ta đang dập dịch hay dập nền kinh tế và sức sống của người dân nữa ...
Đề xuất nhiều biện pháp hạn chế các hoạt động (trước đây là) hợp lệ của shipper, nhưng chưa đưa ra được thống kê chứng minh, số ca nhiễm tăng mạnh như hiện tại là do shipper đang hoạt động khắp thành phố. Chưa biết có dập được dịch nhờ những biện pháp mới này không. Nhưng cuộc sống của người dân sẽ khó khăn hơn. Vì những mặt hàng họ đang rất cần lại bị người khác xác định là không thiết yếu ... Và mấy tuần qua người dân đã bị cấm ra ngoài khi không cần thiết, tất nhiên la bị cấm luôn đi ra khỏi quận mình đang sinh sống nếu không có lý do chính đáng. Nhưng người giờ đến lượt shipper cũng bị cấm đi ra khỏi quận mà họ hoạt động luôn rồi hàng hóa sẽ lưu thông bằng cách nào? Như thế có gọi là giới nghiêm chưa, và phát biểu "cố gắng không để ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân" có còn hiệu lực không?
hiên nay đã bế tắt trong dập dịch. tìm lý do để giải trình như ng dân ko ý thức này nọ....giờ giả bộ làm vậy đề thể hiện làm căng cho cấp trên xem. nền kte tan náp vì cách dập dịch này
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng C
7/12/17
798
1.087
93
36
Toàn mấy ông lợi dụng dịch bệnh lạm dụng quyền lực. Nn thì không hỗ trợ gì, chỉ biết cấm, dân thì tự bơi ko biết nhờ vả ai. Nếu cấm tất cả thì phải hỗ trợ ngta, đằng này chỉ biết ra luật còn lại kệ. Quá nản với mấy ông ra chỉ thị ngồi phòng lạnh và các ông cóc ké ở dưới thi hành như bố ngta.
 
Hạng F
22/7/13
8.976
40.256
113
Hên xui. Tùy người thực thi.
Hên xui chắc do ăn ở, cứ 4 ngày phi đi Aeon mua thực phẩm với 1 thùng bia, liên tục như vậy 3 tuần nay đều như vắt chanh chả bị túm lại bgio :D