Cái này là dành cho nhà ở liên kế. Mà theo mô tả thì không phải loại nhà ở của các khu dân cư cũ. Nó giống với mấy dự án phân lô bán nền hơn. Đây là lý do tại sao Lake View, Sala ... đều xây nhà giống hệt nhau. Ví dụ trích cái mục 4.3.
4.3 Khi thiết kế mặt đứng cho một dãy nhà ở liên kế mặt phố cần đảm bảo các nguyên tắc sau :
- Có số tầng và cao độ các tầng như nhau trong một dãy nhà;
- Có hình thức kiến trúc hài hoà và mái đồng nhất trong một khu vực;
[*]Có màu sắc chung cho một dãy nhà;
[*]Thống nhất khoảng lùi và hình thức hàng rào cho một dãy nhà;
- Có hệ thống kỹ thuật hạ tầng thống nhất;
- Chiều dài của một dãy nhà ở liên kế không lớn hơn 60 m. Trong một đoạn phố có thể có nhiều dãy nhà khác nhau.
[*]Giữa các dãy nhà phải bố trí đường giao thông với chiều rộng không nhỏ hơn 4,0 m.
Ngoài ra, mục 4.7 còn ghi là nếu có sân vườn thì kích thước tối thiểu của sân sau là 2.0m. Đây là lý do tại sao khi có sân vườn thì không cần chừa khoảng lùi 2.0 trong cái mục 5.4.3
4.7 Nhà ở liên kế có sân vườn thì kích thước tối thiểu (tính từ mặt nhà đến chỉ giới đường đỏ) của sân trước là 2,4 m và thống nhất theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Trường hợp có thêm sân sau thì kích thước tối thiểu của sân sau là 2,0 m.
4.8 Thiết kế nhà ở liên kế phải đảm bảo các quy định khác liên quan như an toàn phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông,...
Nói chung là nếu xây nhà ở bình thường ở các khu dân cư cũ, thì cái quy định cách ranh giới đất là 2.0m là đúng rồi. Nếu muốn lách cái quy định này thì xây tường lên cao hẳn, biến cái sân thành giếng trời. Ví dụ thay vì cách 2.0m thì bây giờ chỉ cách 1.5m, rồi xây tường dọc theo nhà hàng xóm.
Mà ngay cả cái quy định cách 2.0m với ranh giới đất hàng xóm là tính từ ban công (nếu có) chứ không phải tính từ cửa sổ hay cửa ra vào đâu.